Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-03-2022] Bắt đầu từ cuối tháng 2 năm 2022, mưa lớn xối xả liên tiếp xảy ra ở Queensland và New South Wales, Úc; lũ lụt đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Mới đây, rét đậm và mưa không ngớt ở Đài Loan đã gây thiệt hại đáng kể cho nông dân ở hòn đảo này.

Mưa xối xả ở Đông Úc khiến 23 người thiệt mạng

Mưa lớn đã xảy ra ở Queensland và New South Wales (NSW), Úc, từ cuối tháng 2 năm 2022, theo đó, ít nhất 23 người đã chết do lũ lụt.

Trận bão không thể dự đoán được đã di chuyển chậm về phía Nam, từ Queensland đến NSW dọc theo bờ biển phía Đông, khiến các con sông tràn bờ và các hồ chứa bị vỡ gây ra thiệt hại đáng kể. Nhiều mái nhà ở các khu vực ngoại ô chìm trong nước.

748a11e24874cbcc7d90b6aedc4450e7.jpg

Những ngôi nhà bị ngập lụt sau trận mưa xối xả ở Queensland và New South Wales, Úc, hồi cuối tháng Hai. (Ảnh: mạng internet)

Lượng mưa “ngàn năm có một” khiến các con sông ở nhiều vùng của Queensland bị tràn, làm ngập các con đường và nhiều ngôi nhà ở vùng ven sông. Nhiều phương tiện cũng bị ngập nước. Trận lụt đã buộc gần 1.000 trường học trong bang phải đóng cửa. Đến nay, ít nhất 10 người ở Queensland đã thiệt mạng.

Nước lũ cũng làm ngập Brisbane, thủ phủ của Queensland và là thành phố lớn thứ ba của Úc. Thủ hiến Queensland Annastacia Palaszczuk cho biết vào ngày 28 tháng 2 rằng một số khu vực của bang nhiệt đới nơi cô sinh sống đã ghi nhận lượng mưa đáng kể trong năm chỉ trong vài ngày.

Ngày 3 tháng 3, chính phủ NSW đã ra lệnh sơ tán 200.000 người khỏi đường đi của một cơn bão nghiêm trọng gây ra lũ lụt chưa từng có dọc theo bờ biển phía Đông của Úc. Trong tuần qua, 13 người tại bang này đã thiệt mạng. Nhưng Sydney, thủ phủ của NSW và là thành phố lớn nhất của Úc, chịu ảnh hưởng không đáng kể.

Các nhà chức trách ở NSW đã đưa ra cảnh báo “mưa to và gió lớn” cho 400km khu vực ven biển, bao gồm cả vùng ngoại ô Sydney, do mực nước dâng lên nhanh chóng. Cơn bão đã suy yếu vào ngày 4 tháng Ba.

Đợt rét đậm của Đài Loan và lượng mưa lớn trong tháng 2 tiếp tục gây hại cho nông ngư nghiệp

Ngày 4 tháng 3 năm 2022, Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan đưa tin rằng theo thống kê của Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan, thiệt hại về nông sản do đợt rét đậm và mưa liên tục trong tháng 2 lên tới 294,23 triệu Đài tệ (hơn 10 triệu USD), trong đó huyện Bình Đông chịu thiệt hại nặng nề nhất (106,75 triệu Đài tệ, chiếm 36%), tiếp đến là thành phố Đài Trung (68,11 triệu Đài tệ, chiếm 23%) và huyện Miêu Lật (38,28 triệu Đài tệ, chiếm 13%).

Hơn 3.120 héc ta diện tích cây trồng bị thiệt hại, với 27% (841 ha) bị phá hủy hoàn toàn. Loại cây trồng bị thiệt hại nhất là lê cao sản, với 1.081 héc ta bị ảnh hưởng, trong đó 340 héc ta (31%) không cho thu hoạch. Xoài và dâu tây cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngoài ra, các sản phẩm thủy sản cũng bị thiệt hại vượt quá 31,66 triệu Đài tệ, chủ yếu là cá bớp, còn được gọi là cá hồi đen.

Cũng có thông tin cho rằng vào ngày 19 tháng 2 năm 2022, Đài Loan đã phải hứng chịu đợt rét lớn nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ tại 20 quận và thành phố ở Đài Loan đã giảm mạnh. Riêng trong hai ngày của đợt rét đậm, bắt đầu vào sáng ngày 21 tháng 2, 82 người đã chết, trong số đó nhiều người được cho là qua đời do nhiệt độ giảm đột ngột.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/6/439728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/10/199474.html

Đăng ngày 12-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share