Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ.

[MINH HUỆ 21-02-2022] Sau khi xảy ra trận mưa lịch sử, ít nhất 146 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt và sạt lở đất ở Petropolis, một thị trấn miền núi bang Rio de Janeiro, Brazil. 16 người mất mạng trong cơn bão mạnh kỷ lục ở Vương quốc Anh. Miền Tây Hoa Kỳ đã phải gánh chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 1.200 năm qua.

Mưa bão và sạt lở đất ở Brazil

Ngày 15 tháng 2 năm 2022, Petropolis, một thị trấn xinh đẹp ở miền núi bang Rio de Janeiro, Đông Nam Brazil, đã hứng chịu trận mưa lớn nhất trong 90 năm qua, với lượng mưa đạt mức 260 mm chỉ trong sáu giờ, vượt quá tổng lượng mưa dự kiến cho toàn tháng 2.

Mưa lớn tập trung chủ yếu ở trung tâm thành phố, biến nhiều con đường ở khu vực này thành những dòng nước chảy xiết gây ra sạt lở đất nghiêm trọng cho các hộ dân nghèo trên sườn đồi. Những ngôi nhà bị lũ và lỡ đất cuốn trôi, khiến nhân viên cứu hộ phải tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát cao đến đầu gối.

Tính đến thời điểm này, 146 người được ghi nhận đã thiệt mạng, trong đó có 26 trẻ em. Theo cảnh sát bang Rio de Janeiro, 218 người vẫn mất tích tính đến ngày 18 tháng 2. Hãng thông tấn xã Pháp (AFP) đưa tin rằng khi công tác tìm kiếm và cứu nạn bước sang ngày thứ năm, hy vọng tìm thấy người sống sót cũng ngày càng giảm.

Hôm 18 tháng 2, Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, đã đến thăm khu vực bị thảm họa bằng trực thăng. Ông cho biết Petropolis bị ảnh hưởng nặng nề đến mức thành phố trông giống như một vùng chiến sự. Cho đến nay, gần 1.000 người đã mất nhà cửa và phải di dời.

Trận mưa ngày 15 tháng 2 là trận bão xảy ra gần nhất trong loạt các cơn bão đổ bộ vào Brazil trong ba tháng qua, chủ yếu tập trung ở phía Đông Nam bang Sao Paulo, phía Đông Bắc bang Bahia và Petropolis. Ít nhất 198 người đã mất mạng trong thảm họa này.

Bão kỷ lục tấn công châu Âu

Ngày 17 tháng 2 năm 2022, bão Eunice đổ bộ vào nước Anh vào và quét qua Tây Bắc châu Âu vào ngày hôm sau. Ít nhất có 16 người đã thiệt mạng do cây đổ và các mảnh vỡ bay trong không khí. Giao thông công cộng bị gián đoạn. Hơn một triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Âu kể từ khi siêu bão đổ bộ vào nước Anh và miền Bắc nước Pháp năm 1987.

Hãng AFP đưa tin rằng sức gió của cơn bão đã ảnh hưởng đến Anh, Ireland, Hà Lan, Bỉ, Đức và Ba Lan. Gió mạnh tạo ra sóng lớn đập mạnh vào bờ biển, có thời điểm vận tốc gió đạt tới 196 km/h, sức giật mạnh nhất từng được ghi nhận ở Anh.

Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy một phần mái của tòa nhà Millennium Dome ở Đông London bị hở toang một mảng lớn. Tại Brentwood, phía Đông London, một cây cổ thụ 400 năm tuổi đã đổ trúng một ngôi nhà.

Mạng lưới đường sắt tại Hà Lan bị tê liệt. Cơn bão đã làm hỏng đường dây điện trên không, hai công ty tàu cao tốc Eurostar và Thalys đã phải đình chỉ hoạt động của tất cả các chuyến tàu giữa Anh và Pháp.

Pháp và Ireland cũng xảy ra sự gián đoạn về đường sắt và người dân không có điện. Công ty đường sắt Đức Deutsche Bahn thông báo rằng hơn một nghìn km đường ray đã bị hư hỏng.

Giới chức trách Ba Lan cho biết 1,2 triệu hộ dân vẫn bị mất điện vào chiều 19 tháng 2 sau khi cơn bão đổ bộ vào miền Tây Bắc nước này.

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng do cơn bão đã lên tới 16 người, trong đó có 4 người ở Hà Lan, 4 người ở Ba Lan, 3 người ở Anh, 2 người ở Bỉ, 2 người ở Đức, và 1 người ở Ireland.

Miền Tây Hoa Kỳ đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 1.200 năm qua

Hãng Thông tấn Trung ương (Central News Agency) đưa tin, ngày 14 tháng 2 năm 2022, các nhà khoa học đã xác nhận rằng đợt hạn hán nghiêm trọng mà các vùng phía Tây Nam Hoa Kỳ và Mexico phải hứng chịu trong hai thập kỷ qua là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 1.200 năm qua.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2021 là đợt khô hạn nhất trong vòng 1.200 năm. Các nhà nghiên cứu cho biết mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán năm ngoái là “bất thường” và tất cả dấu hiệu cho thấy điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục trong năm 2022. Tháng trước, thành phố Los Angeles có lượng mưa dưới 2,5 cm, trở thành tháng Một khô hạn thứ tám kỷ lục của thành phố. Tình hình cũng không được cải thiện vào tháng Hai.

Trong thập kỷ qua, California và các bang phía Tây khác đã trải qua tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng, gây ra các hạn chế về nguồn cấp nước định kỳ, buộc một số hộ phải nhập khẩu nước đóng chai để uống. Việc thỉnh thoảng có tuyết rơi hoặc mưa lớn vẫn không đủ để giải quyết vấn đề hạn hán.

Năm 2021 đặc biệt khô hạn. Theo Cơ quan Giám sát Hạn hán của chính phủ Hoa Kỳ, tính đến ngày 10 của tháng này, 95% miền Tây Hoa Kỳ đang trải qua tình trạng khô hạn.

Mùa hè năm ngoái, hai trong số các hồ chứa lớn nhất của Bắc Mỹ, Hồ Mead và Hồ Powell, đã đạt mực nước thấp nhất trong hơn một thế kỷ.

Theo kết quả nghiên cứu, thời kỳ hạn hán này có nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất vài năm, hoặc lâu hơn. Dựa trên các mô phỏng về độ ẩm của đất trong 1.200 năm qua, các nhà nghiên cứu ước tính rằng có 94% khả năng hạn hán sẽ kéo dài đến năm 2022 và 75% khả năng sẽ kéo dài đến gần một thập kỷ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/21/巴西暴雨引发泥石流–90年最大雨量–146人死-439255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/23/199297.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share