Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-05-2022] Trong tuần qua, ít nhất 16 quốc gia bên ngoài châu Phi đã báo cáo hơn 100 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, một căn bệnh do virus hiếm gặp ở các nước không thuộc châu Phi.

Ngoài ra, ngày 21 tháng 5, một cơn bão mạnh đã quét qua miền Nam Ontario và Quebec trong vòng vài giờ, giết chết ít nhất 9 người và khiến hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện. Chiều ngày 20 tháng 5, một cơn lốc xoáy hiếm gặp đã lướt qua Gaylord, Michigan, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Ngay hôm sau, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở khu vực này.

Hàng trăm ca bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở 16 quốc gia

Các quan chức y tế đang lên tiếng báo động trên toàn thế giới về các ca bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng ở châu Âu và các nơi khác. Trong tuần qua, ít nhất 16 quốc gia không thuộc châu Phi đã báo cáo hơn 100 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ.

16 quốc gia này là Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Ý, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Israel, Áo, Hoa Kỳ, Canada và Úc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thông tin hiện có về các trường hợp đậu mùa khỉ cho thấy sự lây truyền từ người sang người đang xảy ra ở những người đã tiếp xúc gần với các trường hợp có triệu chứng.

Mặc dù không có báo cáo về trường hợp tử vong do nhiễm bệnh đậu mùa ở khỉ, nhưng sự lây lan trên toàn thế giới đã khiến các chuyên gia y tế bối rối.

Oyewale Tomori, một nhà virus học từng là người đứng đầu Học viện Khoa học Nigeria và là thành viên của một số ban cố vấn của WHO, cho biết: “Tôi thực sự choáng váng vì điều này. Mỗi ngày tôi thức dậy thấy lại có thêm nhiều nước bị nhiễm bệnh.”

Bệnh đậu mùa khỉ do vi rút đậu mùa khỉ gây ra và có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau, và phát ban đặc thù.

Bệnh đậu mùa khỉ thuộc cùng họ vi rút với bệnh đậu mùa, nhưng ít nghiêm trọng hơn nhiều so với bệnh đậu mùa. Đặc biệt, chủng Tây Phi được tìm thấy ở một trường hợp ở Hoa Kỳ có tỷ lệ tử vong khoảng 1%. Hầu hết mọi người sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng hai đến bốn tuần, theo các quan chức an ninh y tế công cộng của Hoa Kỳ.

Một câu hỏi hóc búa khác là tại sao hầu hết các cụm ca bệnh đều là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 50, trong đó, nhiều người là những người đồng tính. Các quan chức y tế cho biết hầu hết các trường hợp được biết đến ở châu Âu là ở nam giới từng có quan hệ tình dục đồng giới.

Hầu hết các trường hợp được báo cáo cho đến nay là ở Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

The Toronto Star đưa tin, Tiến Sỹ David Heymann, cựu Trưởng ban Cấp cứu của WHO, phát biểu với với The Associated Press rằng sự lây lan bất thường có thể do quan hệ tình dục trong các cuộc tụ tập gần đây ở Bỉ và Tây Ban Nha.

Một bài báo đăng trên ấn bản trực tuyến của tạp chí Nature vào ngày 20 tháng 5 cho biết số trường hợp được phát hiện bên ngoài châu Phi riêng trong tuần qua – mà chắc chắn sẽ gia tăng – đã vượt tổng số ca được phát hiện bên ngoài lục địa này kể từ năm 1970, khi chủng virus lần đầu tiên được phát hiện có khả năng gây bệnh cho người.

Ít nhất 9 người bị thiệt mạng trong cơn bão mạnh ở Quebec, Ontario

Một cơn bão mạnh quét qua miền Nam Ontario và Quebec, Canada trong vòng vài giờ hôm thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất chín người và gây thiệt hại nặng trong khu vực. Tính đến sáng thứ Hai ngày 23 tháng 5, vẫn còn hàng chục nghìn hộ gia đình chưa có điện.

Ngày 22 tháng 5, công ty điện lực địa phương Hydro One cho biết, lưới điện đã bị thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, và các đội thợ điện đang làm việc suốt ngày đêm để sửa chữa sự cố mất điện. Tuy nhiên, sẽ mất một vài ngày nữa để giải quyết sự cố ngừng hoạt động.

Trong toàn tỉnh có tám người bị thiệt mạng do cây đổ, và một phụ nữ đã trở thành người thứ chín thiệt mạng khi thuyền của cô bị lật khi chèo trên sông Ottawa, cảnh sát Ontario cho biết.

Các chuyên gia thời tiết tại Đại học Western cho biết sức gió ngày hôm đó có thể lên đến hơn 132 km/giờ.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các thị trấn Uxbridge, phía Bắc Toronto và Clarence-Rockland, phía Đông Ottawa, do thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra.

Lốc xoáy hiếm gặp ở Michigan, 2 người chết và 44 người bị thương

656a38c16df03bb68a302ca5b15154c8.jpg

Lốc xoáy hiếm gặp lướt qua Gaylord, Michigan vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 2022, làm 2 người thiệt mạng và 44 người bị thương. (Ảnh: Twitter của Sở Cảnh sát bang Michigan)

Một cơn lốc xoáy hiếm gặp đã lướt qua Gaylord, Michigan lúc 3 giờ 48 phút chiều trong một cơn giông bão hôm thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022, làm ít nhất hai người thiệt mạng và 44 người bị thương. Thống đốc Gretchen Whitmer đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực Gaylord ngay hôm sau.

Thành phố Gaylord, nằm cách Detroit khoảng 235 dặm về phía Bắc, có dân số khoảng 4.200 người. Thời tiết khắc nghiệt không phổ biến trong khu vực.

Trung úy Jim Gorno thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Michigan gọi cảnh tượng trong khu vực này là thảm khốc, xe bị lật và các tòa nhà bị phá hủy.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Gaylord, Jordan Awrey cho biết, một số cơ sở và doanh nghiệp trong khu vực giờ trông như chưa từng tồn tại.

Associated Press đưa tin, Jim Keysor, một nhà khí tượng học ở Gaylord của Cơ quan Thời tiết Quốc gia, cho biết khu vực đó của Michigan thường không có gió mạnh vì Great Lakes hút hết năng lượng từ các cơn bão, đặc biệt là vào đầu mùa xuân, vì nước hồ rất lạnh.

Khoảng 35% khách hàng sử dụng tiện ích ở hạt Otsego, trong đó có Gaylord, bị mất điện vào chiều thứ Sáu, theo PowerOutage.us.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201549.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share