Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 23-05-2022] Ngày 15 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin ở Nuremberg, Đức để quảng bá phiên bản tiếng Đức của cuốn sách “Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua” (sau đây gọi là Báo cáo Minh Huệ). Họ cũng thu thập chữ ký để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Chính quyền Thành phố Nuremberg tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nhân quyền Quốc tế Nuremberg hai năm một lần. Sau buổi lễ này, họ tổ chức một Bữa tối Hòa bình truyền thống ngoài trời (Friedenstafel) với hy vọng nhiều người sẽ chú ý đến hòa bình, lòng khoan dung và nhân quyền. Theo thông tin chính thức, khoảng 4.000 người đã tham dự Bữa tối Hòa bình ngày hôm đó. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin tại sự kiện này.

eefa3afdaff088bf9582a02ab4bc7d46.jpg
Mọi người dừng chân trước quầy thông tin của các học viên và ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

Các học viên đã trưng bày phiên bản tiếng Đức của Báo cáo Minh Huệ. Báo cáo này liệt kê một cách có hệ thống cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua. Cuốn sách cũng nói về sự phổ biến của Pháp Luân Công cũng như nỗ lực của các học viên bên ngoài Trung Quốc nhằm phơi bày cuộc bức hại. Đây là một báo cáo quan trọng, một tư liệu lịch sử.

Các học viên cũng nói với công chúng rằng Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 để bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về hoạt động thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống và vô nhân đạo đang diễn ra dưới sự hậu thuẫn của nhà nước Trung Quốc nhắm vào những người bất đồng chính kiến ở nước này, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Hầu hết những người tham gia Bữa tối Hòa bình đến từ các tổ chức nhân quyền, nhà thờ hoặc các tổ chức từ thiện quốc tế. Họ lo ngại về cuộc bức hại nhân quyền đang xảy ra trên khắp thế giới, trong đó nổi bật là cuộc bức hại người Trung Quốc của ĐCSTQ. Người chiến thắng Giải thưởng Nhân quyền Quốc tế Nuremberg năm nay là Sayragul Sauytbay, một phụ nữ Kazakhstan đã đích thân trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ và đã viết một cuốn sách về các trại tập trung ở Tân Cương, Trung Quốc.

Nhiều người đi ngang qua quầy của các học viên nói rằng họ biết đôi chút về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Họ rất vui được ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại sẽ được trình lên chính phủ liên bang Đức. Nhiều người cảm ơn các học viên đã vất vả nỗ lực và bày tỏ sự quan tâm đến Báo cáo Minh Huệ. Họ cũng lấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ cho hay cô đã biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng và đã ký vào bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên.

Nhiều người chưa bao giờ nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Sau khi đọc thông tin, một người đàn ông mới biết ngày càng có nhiều người trẻ tuổi chết trong các nhà tù, trong khi những người già lại sống sót. Theo ý kiến của ông, điều này cho thấy nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra.

Trong những người đến quầy thông tin, một số đã tham dự lễ trao giải sáng hôm đó. Một người đàn ông cho biết anh ấy cảm thấy bài phát biểu tại buổi lễ khiến anh cảm thấy mạnh mẽ hơn. Anh nói, “Mọi người giờ nhận ra ĐCSTQ không phải là một chính đảng bình thường. Không thể thực thi chính sách thiện chí với ĐCSTQ. Chế độ này không có sự khoan dung đối với những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc, cho dù họ là người có tín ngưỡng độc lập hay những người bất đồng chính kiến.”

c4527cd9942d12d7360acdc1f3a4420d.jpg
Bà Alexandra Cavelius (thứ ba từ trái sang, trong trang phục xanh lam), một phóng viên người Đức, người đồng xuất bản cuốn sách cùng người đoạt giải Sayragul Sauytbay, đã chụp ảnh nhóm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Phóng viên người Đức Alexandra Cavelius, người đồng xuất bản cuốn sách cùng người đoạt giải Sayragul Sauytbay nhằm vạch trần các trại tập trung ở Tân Cương, đã đến quầy thông tin và chụp ảnh nhóm với các học viên.

0eb9f09653a5ab71953e9a14642a15be.jpg
Người nhà của người được trao giải Sayragul Sauytbay chụp ảnh tập thể cùng các học viên.

Cuối sự kiện, gia đình cô Sauytbay đã đến quầy thông tin của các học viên trò chuyện. Chồng cô đã ký tên vào bản kiến nghị, và gia đình cô đã chụp ảnh chung với họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/443977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/25/201491.html

Đăng ngày 30-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share