Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-03-2022] Ngày 21 tháng 3 năm 2022, nhiều trận lốc xoáy đã quét qua miền Bắc, miền Trung Texas và một số vùng của Oklahoma, Hoa Kỳ, khiến một người thiệt mạng, nhiều người bị thương, thiệt hại lớn về nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Tổng số 54.000 hộ gia đình đã bị mất điện.

Rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2022, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan khiến toàn bộ hòn đảo rung chuyển dữ dội. Từ rất sớm đến 8 giờ sáng ngày hôm đó, tổng cộng có 79 trận động đất đã xảy ra ngoài khơi huyện Hoa Liên, với hơn 50 trận động đất cảm nhận được, và 13 trận động đất mạnh đáng kể.

Động đất cũng xảy ra ở Trung Quốc, Nhật Bản và Iran vào khoảng ngày 17 tháng 3 năm 2022. Trận động đất ở Fukushima ở Nhật Bản có cường độ 7,4 độ richter, làm 4 người chết và 174 người bị thương.

Lốc xoáy ở Texas khiến hàng chục nghìn ngôi nhà mất điện

Các quan chức địa phương cho biết tại Round Rock, Texas, một thành phố với khoảng 120.000 dân cách Austin khoảng 32 km, một số ngôi nhà đã bị phá hủy sau khi một cơn lốc xoáy quét qua khu vực này.

Trong cuộc họp báo vào đêm 21 tháng 3 năm 2022, cảnh sát Round Rock cho biết các tòa nhà trên toàn thành phố bị hư hại đáng kể về kết cấu.

Ngoài ra, ít nhất một cơn lốc xoáy đã ập vào Elgin, phía Đông Austin, gây thiệt hại đáng kể và một số người bị thương. Ở Bowie, cách Dallas khoảng 150 km về phía Tây Bắc, một gia đình ba người đã được cứu sau khi ngôi nhà của họ bị san bằng. Một phụ nữ đã phải nhập viện, theo một chi nhánh của đài NBC địa phương.

Nhiều đường cao tốc ở quận Jack đã bị đóng cửa do cây đổ và mảnh vỡ, theo một tweet từ Bộ Giao thông Vận tải Texas.

Theo Cục Thời tiết Quốc gia, Texas và Oklahoma đều bị thiệt hại do lốc xoáy vào ngày 21 tháng 3, với 20 cơn lốc xoáy được báo cáo ở cả hai bang. Trang PowerOutage.US cho biết, hơn 54.000 khách hàng ở Texas bị mất điện, chủ yếu ở khu vực Houston, và 11.449 hộ ở Oklahoma không có điện.

Ngoài ra, các quan chức cứu hỏa Texas cho biết, trong tuần qua, do thời tiết khô hạn khắc nghiệt, họ đã phải xử lý hơn 170 vụ cháy rừng thiêu rụi hơn 108.000 mẫu Anh.

Trận động đất 6,6 độ Richter ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan, làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, vào lúc 1h41 sáng ngày 23 tháng 3, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan, với độ sâu 30,6 km. Trận động đất có cường độ tối đa trên 6 ở Đài Đông; trên 5,5 ở Hoa Liên; và các quận Nam Đầu, Gia Nghĩa, Cao Hùng, Vân Lâm, Đài Trung, Nghi Lan, Đài Nam, Chương Hóa, Miêu Lật, Tân Trúc đã xảy ra các trận động đất khác có cường độ 4 độ richter.

a9b352cff794c166f77c3463ab0f5c70.jpg

Một trận động đất mạnh 6,6 độ richter xảy ra lúc 1h41 sáng ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan, với cường độ hơn 6 độ richter ở huyện Đài Đông vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. (Ảnh: Cục Khí tượng Trung ương)

Ngay sau 1h43 sáng, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter khác đã xảy ra. Tâm chấn nằm ở thị trấn Phong Tân, huyện Hoa Liên. Trận động đất lớn nhất có cường độ 4 độ richter xảy ra ở Hoa Liên, Đài Đông, Nam Đầu và Vân Lâm.

Hai trận động đất giáp nhau có cường độ 4,7 và 5,3 độ Richter lần lượt xảy ra vào lúc 1 giờ 46 phút sáng và 2 giờ 37 phút sáng ở ngoài khơi huyện Đài Đông, với cường độ tối đa là 4 độ ở huyện Đài Đông. Ngoài ra, một số trận động đất phạm vi nhỏ cũng xảy ra ở thị trấn Trường Tân, huyện Đài Đông.

Hoa Liên và Đài Đông đã trải qua một số trận động đất trong đêm. Vào lúc 3:35 sáng ngoài khơi Hoa Liên, xảy ra một trận động đất khác có cường độ 5,8 độ Richter, với cường độ tối đa là 4 độ richter tại các quận Đài Đông và Hoa Liên.

Trên bờ biển phía Đông Hoa Đông, từ rất sớm đến 8 giờ sáng, tổng cộng có 79 trận động đất đã xảy ra, trong đó hơn 50 trận động đất cảm nhận được, 13 trận động đất mạnh và 7 trận động đất vượt quá 5 độ.

Trong thời gian đó, nhiều người ở Đài Đông đã bị đánh thức bởi một đợt rung chuyển và báo động cấp quốc gia, đặc biệt là ở thị trấn Thành Công và thị trấn Trường Tân trên bờ biển phía Đông. Mọi người đổ xô ra đường, du khách trong các khách sạn đã sợ hãi không dám trở lại phòng của họ.

Ngoài ra, động đất còn làm mực nước của nhiều tháp nước trong khu dân cư xuống thấp do các đường ống bị vỡ và rò rỉ. Hàng hóa rơi khỏi kệ siêu thị. Một ông lão 88 tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị mảnh kính rơi trúng đầu.

Cả Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) và Tập đoàn Điện tử Liên Hoa (UMC) đều bị ảnh hưởng bởi trận động đất, và tổng cộng 1.203 hộ gia đình ở thành phố Bình Đông bị mất điện.

Mặt đường ở km số 32,5 phía Đông đường cao tốc Ngọc Trường, thuộc tuyến đường 30 của Đài Loan, bị nứt và một tảng đá nặng hơn 10 tấn ở thị trấn Trường Tân rơi xuống đất.

Bị thiệt hại trong trận động đất còn có sáu ao nuôi tôm thẻ chân trắng của một ngư dân họ Trần ở khu vực Mỹ Sơn của thị trấn Trường Tân. Trận động đất khiến toàn bộ cổng và tường bao quanh trang trại bị sập. Hệ thống đường ống nước bị vỡ. Khoảng 100.000 con tôm đã cuốn theo dòng nước. Ngoài chi phí sửa chữa, thiệt hại đã vượt quá hai triệu đô la Đài Loan.

Trận động đất ở Fukushima, Nhật Bản lên tới 7,4 độ khiến 4 người chết, 174 người bị thương

Một trận động đất mạnh đã xảy ra lúc 11 giờ 36 phút tối ngày 16 tháng 3 (theo giờ Nhật Bản) ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ban đầu công bố cường độ trận động đất là 7,3, nhưng sau đó đã sửa thành 7,4 với tâm chấn nằm ngoài khơi tỉnh Fukushima. Cơ quan Khí tượng ban đầu thông báo rằng độ sâu của trận động đất là 60 km, nhưng sau đó đã thay đổi thành 57 km. Tỉnh Miyagi và Fukushima đã quan sát được trận động đất có cường độ lớn nhất là 6,5.

Theo báo cáo, tính đến 8 giờ sáng ngày 17 tháng 3, trận động đất được cho là đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 174 người khác bị thương.

Trận động đất mạnh đã khiến 16 trong số 17 toa của đoàn tàu Yamabiko 223 trên tàu Tohoku Shinkansen giữa ga Fukushima và Shiroishi Zao bị trật bánh. Không ai trong số 75 hành khách và ba nhân viên trên tàu bị thương, họ đã xuống tàu và đi bộ khoảng hai km để lên xe buýt.

Theo tờ nhật báo Nippon Mainichi Shimbun, lần cuối cùng tàu Shinkansen trật bánh khi đang chở khách là trong trận động đất Chuetsu ở tỉnh Niigata xảy ra vào tháng 10 năm 2004.

Đài phát thanh truyền hình NHK chỉ ra rằng trang web của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Nguyên tử cho thấy báo động hỏa hoạn đã được kích hoạt trong phòng tuabin của Tổ máy số 5 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và Tổ máy số 2, 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima thứ hai. Sau sự xác nhận của nhân viên, không xảy ra đám cháy thực sự.

Ngoài ra, khoảng 2,09 triệu hộ gia đình bị mất điện trong khu vực phục vụ của Công ty Điện lực Tokyo, trong đó có khoảng 700.000 hộ gia đình ở Tokyo và hơn 300.000 hộ gia đình ở tỉnh Kanagawa.

Động đất ở Trung Quốc, Iran và các khu vực khác

Ngoài trận động đất ở Fukushima, Nhật Bản, gần như cùng thời điểm, vào khoảng ngày 17 tháng 3, các trận động đất khác đã xảy ra ở thành phố Ishigaki, Nhật Bản, cảng Lunga ở Iran và tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra lúc 1:06 chiều ngày 17 tháng 3 tại thành phố Ishigaki, Nhật Bản (25,805 độ vĩ Bắc, 123,973 độ kinh Đông).

USGS cho biết, lúc 7h15 sáng ngày 17 tháng 3, một trận động đất có cường độ 5,8 độ Richter đã xảy ra theo hướng Bắc Tây Bắc (27,025 độ Vĩ Bắc, 54,632 độ Kinh Đông) của thành phố Bandar Lengeh, Iran, với tiêu cự sâu chỉ 10 km.

Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc đưa tin, vào lúc 9:35 tối ngày 16 tháng 3, một trận động đất có cường độ 5,5 độ Richter đã xảy ra tại Kashmir (35,61 độ vĩ Bắc, 75,16 độ kinh Đông), với tiêu cự sâu 10 km.

Cũng theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, vào lúc 2:10 chiều, 11:41 sáng và 2:44 sáng ngày 17 tháng 3, các trận động đất 3,7, 3,4 và 4,3 độ Richter đã lần lượt xảy ra ở Hòa Điền, Khách Thập thuộc Tân Cương và Tùng Nguyên thuộc Cát Lâm.

Trung tâm này còn đưa tin rằng vào lúc 8:26 sáng ngày 17 tháng 3, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra ở Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, và cảm nhận được ở Tửu Tuyền, Thanh Hải và những nơi khác, với độ sâu tiêu cự là 9 km.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/24/440434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/29/199714.html

Đăng ngày 30-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share