Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2022] Ngày 15 tháng 12 năm 2021, hai cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 7 năm 2021, bà Trương Tú Lan, 55 tuổi, một cựu nhân viên của Nhà máy dệt may Nữ Nhi Hà và bà Vương Ngọc Lan bị bắt giữ tại nhà bà Lý Tú Vân, cũng là một học viên Pháp Luân Công địa phương. Nhà của cả ba người đều bị lục soát. Bà Lý đã được thả ra sau 15 ngày tạm giam, còn bà Trương và bà Vương vẫn bị giam giữ.

Sau đó, gia đình bà Trương được biết rằng bà bị phù nề toàn thân ở trong Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu. Họ nộp đơn xin cho bà tại ngoại nhưng bị bác bỏ.

Vào trung tuần tháng 9 năm 2021, cảnh sát đệ trình hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải. Viện kiểm sát này cũng là cơ quan đã phê chuẩn bắt giữ bà.

Ngày 1 tháng 12 năm 2021, bà Trương và bà Vương bị Tòa án Thành phố Lăng Hải xét xử qua video. Gia đình họ không được phép tham dự phiên tòa.

Ngày 15 tháng 12, cả hai bà nhận được được phán quyết của tòa, trong đó bà Trương bị kết án 4 năm tù, bà Vương 2 năm tù. Bà Vương đã nộp đơn kháng cáo.

Bức hại trước đây của bà Trương Tú Lan

Bà Trương Tú Lan từng là một người nóng nảy và rất bướng bỉnh. Kể từ khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996, bà trở nên thiện lương và khoan dung hơn.

Bà đã chăm sóc chu đáo cho bố mẹ chồng, cả hai người họ đều phải nằm liệt giường trong những năm cuối đời của họ. Đồng thời bà còn phải làm việc toàn thời gian. Bố mẹ chồng bà đã qua đời một cách thanh thản.

Bà Trương cũng trở thành một người nhiệt tình và vì người khác. Bà tư bỏ tiền mua dụng cụ vệ sinh cho tòa nhà chung cư nơi bà ở, và cũng chủ động dọn dẹp tuyết trên vỉa hè khu chung cư vào mùa đông.

Trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, bà bị bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào 6 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 2 năm 2008. Cảnh sát trói tay bà ra sau lưng. Hai cảnh sát quấn chăn bông lên đầu bà, không để bà kịp mang giày. Họ vác bà xuống lầu và tống vào xe cảnh sát.

Tám cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu 4.800 nhân dân tệ tiền mặt, một đầu đĩa VCD, một máy phát MP3, một máy ghi âm, một điện thoại di động, chìa khóa nhà, sách và ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Tại Đồn Công an Thái Hòa, cảnh sát trói tay bà ra sau lưng vào một chiếc ghế. Họ còn cột chân bà bằng sợi dây điện và quấn vải quanh đầu bà trước khi sốc điện bà nhiều lần bằng dùi cui, khiến cho ngón chân bà bị bầm tím. Trong lúc tra tấn bà, họ còn chửi rủa bà. Họ kéo tóc và tát vào mặt bà. Cuộc tra tấn kéo dài 17 tiếng đồng hồ. Sau đó họ bắt bà ký tên vào biên bản thẩm vấn ngụy tạo, rồi chuyển bà đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Cẩm Châu.

Bà Trương bắt đầu bị đau dạ dày vào tháng 4 năm 2008. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện phát hiện bà có một khối u trong dạ dày với kích thước bằng một quả bưởi lớn.

Bất chấp tình trạng của bà, Tòa án quận Thái Hòa đã kết án bà sáu năm tù vào tháng 8 năm 2008.

Sau khi bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, bác sĩ phát hiện bà đã có hai khối u trong bụng, với một khối u khác mọc ở cổ. Mặc dù nhà tù từ chối tiếp nhận nhưng trại tạm giam vẫn giam giữ bà cho đến tháng 4 năm 2009, khi bà không còn đi lại được, mắt mờ và khó khăn trong việc ăn uống.

Trong khi bà Trương sống sót sau các cuộc tra tấn, ba học viên khác, những người bị bắt và xét xử cùng với bà, bao gồm ông Hoàng Thành, ông Khúc Thành Nghiệp và ông Trương Lập Điền đã bị bức hại đến chết.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

Lý Vĩ (李玮), Thẩm phán Tòa án Thành phố Lăng Hải: +86-416-8152008
Trần Quang (陈光), Công tố viên của Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: +86-416-8107162
Trần Duệ Nhi (陈睿蕊), Giám đốc trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu: +86-416-3708085, +86-416-3708086

(Thông tin của những thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Sống sót sau án tù trước đó, một người phụ nữ Liêu Ninh lại phải đối mặt với việc bị truy tố

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/3/436357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198058.html

Đăng ngày 20-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share