Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2022] Gần đây bà Lưu Ngọc Mai ở thành phố Tùng Tư, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 3,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2021. Hơn mười cảnh sát gồm người của Phòng 610 và phó cảnh sát trưởng Ngô Quân đã tịch thu ba chiếc máy tính và hàng chục cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Bà Lưu bị giam trong một trung tâm tẩy não mà bên ngoài gọi là “Trung tâm chăm sóc” trong ba ngày. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại và bị chuyển đến Trại tạm giam Huyện Công an, và bà tiếp tục tuyệt thực thêm 15 ngày nữa.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Tùng Tư vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Gần đây gia đình của bà hay tin bà đã đã bị kết án 3,5 năm với khoản tiền phạt 6.000 nhân dân tệ.

Bà Lưu đã không được gặp người nhà kể từ khi bị bắt vào năm ngoái. Con gái bà đã đến trại tạm giam nhiều lần, nhưng yêu cầu thăm thân của cô luôn bị từ chối. Gia đình bà Lưu chỉ được nhìn thấy bà trong phiên xét xử.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999. Đây là lần thứ tư bà bị bắt giữ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bà Lưu bị bắt lần đầu vào ngày 13 tháng 4 năm 2006 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Tùng Tư và sau đó bị kết án một năm tù. Bởi sức khỏe kém nên bà đã được tạm tha y tế sau khi thụ án một tháng.

Bà Lưu lại bị bắt vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, cũng vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ hai năm một tuần.

Bà đã đến thành phố Chi Giang, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 1 tháng 8 năm 2013 để phân phát tài liệu Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt lần thứ ba và bị nhốt tại Trại tạm giữ Chi Giang trong mười ngày.

Trong thời gian bị giam giữ, bà bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ ở trong một buồng biệt giam. Lính canh tù lệnh cho bà phải xem những đoạn video tuyên truyền trong nỗ lực cưỡng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối hợp tác với cảnh sát và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối. Để trả đũa, lính canh đã ra lệnh cho hai tù nhân đánh đập bà.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đặng Liên Quý (邓连贵), Trưởng Phòng 610: +86-716-6222296, +86-13135789859
Chu Hòa Bình (周华平), Phó Trưởng Công an Thành phố Tùng Tư: +86-18972356435
Diêu Quốc Khanh (姚国卿), Chánh án Tòa án Thành phố Tùng Tư: +86-716-6017666

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/7/438655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/14/199192.html

Đăng ngày 17-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share