Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2022] Vài tuần trước Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022, chức trách ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, một trong ba khu vực tổ chức các môn thể thao trên tuyết, đã bắt giữ năm học viên Pháp Luân Công địa phương nhằm ngăn họ giảng chân tướng Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra các trận thi đấu.

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2022, cảnh sát đã bắt giữ năm học viên ở quận Sùng Lễ, nơi có các khu trượt tuyết. Cảnh sát tuyên bố rằng họ sẽ giam giữ các học viên cho đến ngày 6 tháng 2, tức hai ngày sau lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông.

Ngoài các học viên Pháp Luân Công, sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, bởi các nhà chức trách đang nỗ lực để đảm bảo tổ chức sự kiện thể thao quốc tế này được thành công.

Bắt giữ năm học viên Pháp Luân Công

Vào lúc 9 giờ tối vào ngày 20 tháng 1, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Kiến Quốc, thuộc Văn phòng An ninh Nội địa Quận Sùng Lễ, cảnh sát đã bắt giữ bà Bạch Mai tại nhà của con gái bà. Điện thoại di động và các tài sản cá nhân khác của bà đã bị tịch thu.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đột nhập vào nhà của ông Bạch Đào, anh trai của bà Bạch, và tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, một chiếc loa và một máy tính bảng. Bởi khi cảnh sát đến, ông Bạch không có ở nhà, nên họ đã quay trở lại vào ngày hôm sau và bắt giữ ông.

Đến nửa đêm ngày 21 tháng 1, cảnh sát đã bắt giữ thêm ba học viên khác là bà Khang Thúy Thanh (trưởng Khoa Nhi của Bệnh viện Quận Sùng Lễ), bà Tần Ngọc Lan (giáo viên tại Phòng Giáo dục Quận Sùng Lễ), và bà Ngụy Kiến Sinh (giáo viên trường Trung học Cơ sở Số 1 Sùng Lễ).

Ba học viên bị giữ tại đồn công an địa phương và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Trương Gia Khẩu và bị giam tại cơ sở này 15 ngày.

Hạn chế đối với cư dân địa phương

Trước ngày 18 tháng 1 năm 2022, tất cả người dân địa phương ở Trương Gia Khẩu đến quận Sùng Lễ phải báo cáo chi tiết về chuyến đi của họ, bao gồm mục đích của chuyến đi, những nơi họ sẽ đến và trạng thái của “Mã kiểm tra sức khỏe” (một ứng dụng kỹ thuật số theo dõi chuyển động của người dân và tình trạng tiếp xúc COVID-19). Họ chỉ có thể đến Sùng Lễ sau khi nhận được tin nhắn thông báo rằng đơn đăng ký của họ đã được chấp thuận.

Sau ngày 18 tháng 1, hầu hết người dân địa phương đã bị cấm đến Sùng Lễ, ngoại trừ những người đang đi thăm khám bệnh viện hoặc đi học. Các đơn đăng ký được kiểm tra nghiêm ngặt và chỉ những người có việc khẩn cấp mới được chấp thuận. Việc thăm hỏi gia đình hoặc bạn bè thông thường là không được phép (mặc dù chỉ còn hai tuần nữa là Tết Nguyên Đán). Mọi người cũng phải báo cáo với chính quyền địa phương nếu họ muốn rời khỏi Sùng Lễ.

Camera giám sát được lắp đặt ở khắp mọi nơi trên địa bàn quận Sùng Lễ, kể cả ở lối vào của mọi khu dân cư, bên ngoài mỗi tòa nhà chung cư và trên mỗi dãy nhà. Các camera giám sát trên đường phố có thể ghi lại chuyển động từ mọi góc độ và cả trong bóng tối.

Đối với tất cả các khu dân cư phức hợp, chính quyền chỉ để mở một lối ra vào. Một số cộng đồng dân cư lớn được mở hai lối đi. Nhân viên an ninh túc trực tại các lối ra để giám sát giao thông. Mọi người vào phải thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Mỗi hộ gia đình được cấp hai thẻ khóa để vào khu vực, thẻ này không tương thích với các khu vực khác.

Nhân viên cộng đồng cũng đến kiểm tra từng nhà và ghi lại có bao nhiêu người đang sống ở đó. Đối với những ngôi nhà tạm thời không có người ở, chính quyền đã niêm phong các cửa ra vào.

Ngoài ra, chính quyền cấm người dân địa phương nấu ăn bằng than hoặc củi với lý do là để giảm lượng khói thải ra. Bất cứ khi nào một quan chức thôn nhìn thấy khói từ ống khói của bất kỳ hộ gia đình nào, họ sẽ đến nhà đó và thu giữ củi của người dân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/438147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199060.html

Đăng ngày 19-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share