Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2022] Ba người phụ nữ ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vào cuối năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, hai người trong số họ đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Tuệ Hà, 59 tuổi, là một giáo viên về hưu. Bà từng dạy học tại Trường trung học Số 2 Thành phố Thái An. Ngày 24 tháng 11 năm 2020, bà bị bắt giữ khi tới thăm một học viên khác là bà Tạ Thanh Linh, khi cảnh sát đang lục soát nhà bà Tạ.

Ban đầu bà Dương bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Tân Thái và sau đó bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thái An. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát Quận Thái Sơn. Đến tháng 9 năm 2021, bà bị Toà án Quận Thái Sơn đưa ra xét xử và bị kết án bốn năm tù giam. Bà đã kháng cáo lên Toà án Trung cấp Thành phố Thái An, nhưng toà án này đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, bà Tạ bị đưa ra xét xử và sau đó bị kết án bảy năm tù cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Đơn kháng cáo của bà cũng bị từ chối.

Người học viên thứ ba là bà Chu Mẫn, 67 tuổi, từng làm việc trong nhà máy sản xuất dây đồng, bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 11 năm 2020. Hàng chục cảnh sát đã cạy chốt chống trộm và xông vào nhà bà. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, và lịch có in thông tin Pháp Luân Công do bà tự làm tại nhà và các văn phòng phẩm khác của bà.

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Toà án Quận Thái Sơn đã xét xử bà Chu qua một phiên toà trực tuyến tại trại tạm giam Thành phố Thái An. Thẩm phán nhiều lần ra lệnh cho bà nhận tội, nhưng bà khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là việc làm trái pháp luật.

Sau đó, bà Chu bị kết án năm năm tù giam và còn bị phạt tiền (chưa rõ số tiền). Bà đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Thái An, nhưng toà án này đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Trước bản án lần này, bà Chu đã từng ba lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng thời gian thụ án 11 năm. Bà đã bị sa thải trong lần thụ án lao động cưỡng bức đầu tiên (năm 2000), và sau đó chồng của bà đã ly dị bà trong khi bà thụ án lao động lần ba (từ năm 2007 – 2009).

Cả bà Chu và bà Dương đều đang thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại ba học viên:

Lưu Hưng Ngọc (刘兴钰), Bí thư Uỷ ban Chính trị Pháp luật Quận Thái Sơn
Lý Hiểu Minh (李晓明), Phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Thái Sơn: +86-18653898107
Trương Nhân Cương (张仁岗), Thẩm phán Toà án Quận Thái Sơn: +86-538-8625173

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Trải qua 11 năm đằng sau trấn song sắt, một phụ nữ Sơn Đông lại bị bắt vì đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/11/438849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/15/199197.html

Đăng ngày 17-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share