Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2021] Bà Lưu Thanh Anh, 74 tuổi, ở thành phố Thượng Hải hiện đang đối mặt với xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, nhân viên an ninh đã tiếp cận bà khi bà đang trên đường đi mua thức ăn. Người này đã hỏi xin bà một cuốn tài liệu Pháp Luân Công và sau đó báo bà với cảnh sát, khiến bà bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát. Hai cuốn lịch có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công của bà cũng bị tịch thu.

Bà Lưu bị truy tố vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 và hồ sơ của bà đã được chuyển tới Tòa án Quận Phụng Hiền. Hiện tại bà đang chờ xét xử ở trong Trại tạm giam Quận Trường Ninh.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 3 tháng 7 năm 1994. Bà từng là một người tính tình nóng nảy và một loại bệnh thận hiếm gặp gây phù nề toàn thân. Sau khi học Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của bà đều biến mất và bà trở nên bình tĩnh và nhẫn nhịn hơn.

Sau khi chính quyền cảnh sát phát động bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2000, và bị kết án 5,5 năm tù vào ngày 14 tháng 11.

Chưa đầy một năm sau khi được trả tự do, bà đã bị bắt một lần nữa vào ngày 18 tháng 1 năm 2007, sau khi bị báo cáo vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và bị kết án bốn năm tù lần hai.

Cả hai lần bà đều thụ án trong Nhà tù Nữ Thượng Hải. Bà bị cưỡng bức lao động không công hơn 10 tiếng mỗi ngày, đôi khi bà phải đan áo len. Xưởng rất tối, và sau khi trường kỳ lao động cường độ cao, thị lực của bà giảm sút nghiêm trọng và bị đục thủy tinh thể.

Ngoài ra, bà còn bị tiểu đường và không được phép tắm rửa. Lao động nô dịch khiến hai tay bà co quắp và bà bị mất khả năng lao động.

Vào tháng 7 năm 2016, bà Lưu bị bắt một lần nữa cùng với chị/em gái bà là bà Lưu Ngọc Châu, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà và bốn học viên khác, gồm bà Lưu Ngọc Châu, bà Kim Tín Hoa, bà Hứa Long Cầm, và bà Ngô Thu Dung, đã bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2019 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát và họ bị giam giữ một tháng rưỡi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/24/422475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191678.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share