Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[ MINH HUỆ 27-02-2021] Kể từ năm 2019, cảnh sát tỉnh Hà Nam bắt đầu đi đến các tỉnh khác và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vì đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc vốn đã kéo dài 22 năm kể từ tháng 7 năm 1999 trên mạng Internet

Trong số bảy học viên có năm người dân Trùng Khánh, những người mà lệnh bắt giữ đã được xác nhận. Có hai người hiện đang chờ phán quyết sau phiên tòa vào tháng 1 năm 2021. Bốn người khác đang phải đối mặt với việc bị truy tố và án trạng của một người còn lại vẫn đang bị điều tra.

Vụ bắt giữ đầu tiên, chưa rõ nơi giam giữ

Cô Dư Tú Dung ở Trùng Khánh là người đầu tiên bị nhắm tới trong hàng loạt vụ bắt giữ của cảnh sát mạng ở tỉnh Hà Nam.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, các cảnh sát Trương Công Dũng và Diêu Khắc đã di chuyển 700 dặm từ huyện Thương Thủy thành phố Chu Khẩu tỉnh Hà Nam đến Trùng Khánh và bắt giữ cô Dư sau khi đưa ra 1 lệnh khám xét để trống rồi lục soát nhà cô ấy.

Có thông tin cho rằng cảnh sát đã phát hiện cô Dư đã đăng thông tin về Pháp Luân Công trên Sina Weibo, một trang web với microblogging nổi tiếng của Trung Quốc. Một vài học viên khác bị cảnh sát nghi ngờ đã góp phần giúp nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công trực tuyến hoặc vạch trần cuộc bức hại trên Minghui.org cũng bị bắt.

Hiện không rõ cô Dư đang bị giam ở đâu. Có thông tin cho rằng cô Dư có thể đã bị kết án. Nhưng thông tin thêm về vụ án của cô vẫn còn đang chờ được xác nhận.

Thêm hai vụ bắt giữ và xét xử

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, một nhóm cảnh sát khác đã đến Trùng Khánh và bắt giữ bà Hàn Duy Phương. Họ đã lục soát nhà của bà Hàn và tịch thu máy tính cùng một số thẻ nhớ của cô.

Vào ngày 1 tháng 7, bà Vương Đại Thanh quê ở thành phố Toại Ninh tỉnh Tứ Xuyên, đang ở nhà con gái ở Trùng Khánh, cũng bị bắt. Cảnh sát đã khám xét nhà của con gái bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, hàng chục điện thoại di động, hai máy tính xách tay, một máy in và một vài ổ đĩa flash. Con gái của bà Vương yêu cầu cảnh sát xuất trình giấy tờ tùy thân của họ. Một sỹ quan lấy ra một tờ giấy, lắc nó trước mặt họ trong khi dùng tay che một số thông tin, rồi nhanh chóng cất đi.

Cả bà Hàn năm nay đã 70 tuổi cùng với bà Vương đều bị giải đến Hà Nam vào ngày hôm sau và bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Chu Khẩu. Khi luật sư của họ nộp các khiếu nại pháp lý và yêu cầu thả các học viên, cảnh sát đã đe dọa họ và nói rằng họ nghi ngờ các luật sư đã ủng hộ Pháp Luân Công.

Cảnh sát sau đó đã đệ trình vụ việc của hai học viên lên Viện Kiểm sát Huyện Thương Thủy, nơi đã truy tố họ với tội danh “kích động gây rối” và chuyển hồ sơ của họ sang Viện Kiểm sát Huyện Xuyên Hối ở thành phố Chu Khẩu.

Vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, cả hai học viên đã bị Tòa án Quận Xuyên Hối xét xử và hiện đang chờ phán quyết.

Nhiều vụ bắt giữ ở các tỉnh khác

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020, cảnh sát Hà Nam đã bắt thêm bốn học viên Pháp Luân Công, với hai người ở Trùng Khánh, một người ở tỉnh Sơn Đông và một người khác ở tỉnh Hà Bắc.

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2020, bà Viên Dung đã bị cảnh sát huyện Thương Thủy và Trùng Khánh bắt giữ. Bà Viên hiện đang bị giam tại thành phố Chu Khẩu.

Vào ngày hôm sau, bà Dư Hồng 65 tuổi bị bắt tại tư gia ở Trùng Khánh. Khoảng một chục cảnh sát mất gần 4 giờ đồng hồ lục soát nhà bà từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Máy tính và thẻ nhớ đều bị tịch thu. Bà hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Trùng Khánh.

Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 7 tháng 11 năm 2020, ông Ngô Giai Kiện ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ bởi cảnh sát đến từ thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Cảnh sát không cho phép ông thay đồ ngủ hoặc đi tất trước khi đưa ông đi. Hiện ông bị giam giữ tại Trại giam Lạc Dương. Gia đình ông Ngô cho biết cảnh sát đã nộp hồ sơ của ông lên viện kiểm sát.

Ông Tôn Vạn Suất hơn 50 tuổi, là giáo viên mỹ thuật ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, ông cũng bị bắt bởi công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Máy tính và điện thoại di động của ông đã bị tịch thu. Có thông tin cho rằng ông ấy đã bị bắt vì đã chia sẻ thông tin được coi là nhạy cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho bạn bè của mình trên WeChat. Hiện ông bị giam giữ tại một trại giam ở Lạc Dương.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/27/421403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191315.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share