Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 04-11-2020] Sư phụ giảng:

“Tu luyện cá nhân là không thể thả lỏng; bất luận là chư vị làm việc gì, như giảng chân tướng, hoặc chư vị làm các việc chứng thực Đại Pháp, thì trước tiên cần đặt tu luyện tốt bản thân vào vị trí số một, chư vị thực hiện những việc đó mới càng thần thánh hơn, bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử Đại Pháp đang làm việc chứng thực Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007 – Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Tôi tin rằng nếu các học viên làm tốt ba việc, họ sẽ có thể hoàn thành các nhiệm vụ khác của mình một cách nhanh chóng. Nếu không, mọi thứ sẽ không thuận buồm xuôi gió.

Mặt khác, không phải chỉ là việc chúng ta có luyện năm bài công pháp đúng giờ hay không, chúng ta học được bao nhiêu bài giảng một ngày hay chúng ta làm hạng mục giảng chân tướng nhiều bao nhiêu; mà điều cốt yếu là trong quá trình này, chúng ta có đo lường bản thân mình theo Pháp và đề cao tâm tính của mình hay không. Thể ngộ của tôi đó là chúng ta chỉ có thể đề cao bản thân khi chúng ta đạt được các yêu cầu của những tầng thứ cao hơn.

Như Sư phụ giảng:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính”

Tạm dịch:

“Tu luyện có đường tâm là tắt” (Hồng Ngâm)

Trong năm nay, rất nhiều thời gian tôi phải nghỉ làm do việc phong tỏa vì virus corona. Trong thời gian đó, tôi giảm thiểu các hoạt động hàng ngày của mình và dành nhiều thời gian nhất có thể để học Pháp. Trong hai tháng, ngoài việc đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, tôi còn đọc xong hết toàn bộ các sách Đại Pháp theo thứ tự thời gian. Tôi thực sự trải nghiệm được cảm giác tuyệt diệu khi được đắm mình trong Pháp. Bất cứ khi nào gặp mâu thuẫn, tôi đều có thể nhanh chóng nhìn ra các chấp trước và chính lại bản thân mình, và sau đó những tình huống khó khăn đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Mọi việc thường xảy ra như vậy.

Gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc

Trong thời gian dịch bệnh, tôi cũng gọi điện thoại nhiều hơn cho người Trung Quốc để giảng chân tướng cho họ. Nhiều người hơn đã trả lời các cuộc điện thoại của tôi và lắng nghe tôi giải thích về Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào trong hai thập kỷ qua.

Trong khi thực hiện các cuộc gọi điện thoại cho người dân ở tỉnh Sơn Đông, một cảnh sát đã không trả lời cuộc gọi của tôi và tôi đã liên tục nhận được tin nhắn báo rằng đường truyền của máy ông đang bận. Tôi cảm thấy tiếc thay cho ông bởi tôi không biết ông sẽ còn có cơ hội nào khác để lắng nghe chân tướng hay không. Với tâm chân thành, tôi đã gửi tin nhắn cho ông và khuyên ông hãy trân quý bản thân và không tham gia vào cuộc bức hại.

Tôi gọi hết một lượt các số điện thoại trong danh sách và bắt đầu gọi lượt thứ hai. Khi tôi gọi cảnh sát này một lần nữa, ông đã trả lời điện thoại một cách lịch sự: ““Xin chào, chị khỏe không?” Sau đó, tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp và ông đã lắng nghe trong 10 phút và 6 giây. Tôi biết Sư phụ đang gia trì và khích lệ tôi. Tôi vui vì cảnh sát này đã không bỏ lỡ cơ hội để hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Tôi cũng gọi cho một công tố viên năm lần nhưng không có may mắn. Sau đó tôi gửi tin nhắn cho ông và tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ tà ác đằng sau ông. Mười lăm phút sau, tôi gọi lại cho ông và ông đã trả lời với giọng nhẹ nhàng. Tôi bật đoạn ghi âm giảng chân tướng cho ông và ông đã lắng nghe trong 29 phút và 54 giây.

Mỗi lần gọi điện thoại, tôi đều ghi lại tất cả những số điện thoại đang được sử dụng mà không ai nghe máy rồi tiếp tục nhắn tin cho họ.

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu một đoạn Pháp trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003” – Giảng Pháp tại các nơi IV:

“Trách nhiệm cần gánh vác trong tương lai của mỗi đệ tử Đại Pháp đều rất lớn. Có biết bao nhiêu chúng sinh cần chư vị đến cứu độ; có biết bao nhiêu sinh mệnh cần chư vị đến cứu vãn; bản thân chư vị trong thời gian này còn phải viên dung, viên mãn hết thảy những gì cần [có] trong quả vị của chư vị và vô lượng chúng sinh; uy đức của chư vị và hết thảy những gì của chư Thần đều ở trong đấy cả; do vậy tôi thường giảng rằng, trong chứng thực Pháp, hãy làm thật tốt ba việc của các đệ tử Đại Pháp; hết thảy đều trong đấy cả; vậy mới nói rằng mục đích chủ yếu nhất của [việc] chư vị giảng thanh chân tướng là trong khi giảng thanh chân tướng có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa; đó là [việc] số một, đó là mục đích thực sự của [việc] chư vị giảng chân tướng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/414624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188664.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share