Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2020] Trong những tháng qua, đã có nhiều vụ bắt giữ quy mô lớn và sách nhiễu tận nhà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một số khu vực. Đây là chiến dịch “thanh linh” (thanh trừ về con số không) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một nỗ lực phối hợp nhằm buộc mỗi học viên trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Những sự việc như vậy cũng đã xảy ra ở khu vực tôi. Một số học viên trong thành phố sắp bị xét xử, một số học viên ở huyện chúng tôi đã bị giam giữ hơn một năm. Chúng tôi đã phát chính niệm rất nhiều nhưng không thể giải cứu được các học viên. Chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số vấn đề của bản thân: học viên trong khu vực chúng tôi vẫn chưa chú ý đến việc phát chính niệm để thanh lý tà ác trong khu vực và giải cứu các học viên khác.

Để thanh trừ tà ác và giải cứu các học viên một cách hiệu quả, [chỉ] phát chính niệm vào bốn thời điểm toàn cầu như đã quy định là chưa đủ. Chúng ta là những học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Vào thời điểm quan trọng này, khi Chính Pháp sắp kết thúc, để thức tỉnh chúng sinh, chúng ta phải dành nhiều thời gian phát chính niệm hơn, nhằm loại bỏ bức hại và can nhiễu, đồng thời giải thể hoàn toàn “cơn điên loạn lúc tận thế” của tà ác.

Đây là một ví dụ cách đây vài năm. Vợ của một học viên bị bắt cóc. Người chồng đã phát chính niệm ở nhà suốt đêm cho đến 3 giờ sáng, lúc đó anh cảm thấy tà ác gần như đã được quét sạch. Sau đó, anh đến Cục Công an vào sáng sớm để yêu cầu trả tự do cho vợ mình. Mặc dù vẫn có một chút can nhiễu của tà ác, nhưng nó không có tác dụng nữa. Sau khi anh giảng rõ chân tướng, họ đã thả vợ của anh ra. Điều này cho thấy tác dụng mạnh mẽ của việc phát chính niệm cho địa khu riêng của chúng ta.

Qua việc phát chính niệm mạnh mẽ, tất cả tà ác có thể bị tiêu trừ. Những người thường trong các cơ quan như Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, An ninh Quốc gia và Cục Công an dám bức hại các học viên Đại Pháp vì họ bị các nhân tố tà ác phía sau thao túng. Nếu chúng ta đã loại bỏ hết tà ác, bạn nghĩ xem họ có dám làm như vậy nữa không?

Sư phụ giảng:

“Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Việc chúng ta phát chính niệm có tốt hay không cũng chỉ ra sự khác biệt trong tâm tính của người tu luyện. Các học viên ở khu vực lân cận chúng tôi đã làm rất tốt. Khi một học viên bị bắt giữ, họ đã dành thêm thời gian để phát chính niệm, và học viên đó đã sớm được giải cứu. Ngược lại, ở huyện chúng tôi, một học viên đã bị bắt giữ hơn một năm trước và vẫn đang bị giam giữ, và nhiều học viên địa phương đã không thực sự tăng thời gian phát chính niệm của họ.

Hơn nữa, khi chúng ta phát chính niệm để thanh trừ tà ác trong khu vực của mình, chẳng phải cũng là để cứu những người bị tà ác thao túng sao? Sư phụ đã ban cho chúng ta năng lực này, vì vậy chúng ta phải sử dụng nó. Trước tình hình hiện tại, chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn nữa để phát chính niệm mạnh mẽ tới các cấp chính quyền, Phòng 610, sở an ninh nội địa, công an tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã và các cấp khác để diệt trừ tất cả tà ác, và giải cứu những quan chức bị tà ác khống chế.

Một số học viên vẫn còn vị tư. Vợ tôi nói với tôi rằng khi tôi bị bắt giữ vài năm trước, cô ấy có cảm giác mà những học viên khác có lẽ chưa từng trải qua. Như trong ví dụ trên, khi nữ học viên bị bắt cóc, chồng của cô ấy đã có thể dành cả đêm để phát chính niệm cho cô ấy, trong khi các học viên khác thì không thể làm như vậy. Tuy nhiên, khi các học viên khác bị bắt giữ, học viên nam này lại không thể phát chính niệm với cường độ tương tự.

Sư phụ giảng:

“..việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Chúng ta đã không làm được tốt, vì vậy hãy khuyến khích nhau cùng đề cao tâm tính.

Miễn là chúng ta phát chính niệm nhiều hơn, chúng ta có thể loại bỏ nhiều tà ác hơn. Số lượng tà linh ở không gian khác là hữu hạn, vì vậy tiêu trừ được thêm một tà ác là bớt đi được một tà ác. Đây cũng là uy đức của chúng ta trong việc chứng thực Đại Pháp. Chúng ta cũng có thể cứu được thêm nhiều công an, công tố viên và nhân viên pháp lý để họ và những sinh mệnh mà họ đại diện cũng có thể được cứu. Chúng ta càng sớm tăng cường phát chính niệm, thì càng có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn. Đây là việc có uy đức thật to lớn!

Chúng tôi thường phát thêm năm phút vào các thời điểm phát chính niệm toàn cầu. Nếu thời gian cho phép, chúng tôi sẽ phát thêm để thanh lý hoàn cảnh địa phương mình. Tất nhiên, có học viên nhiều thời gian rảnh hơn hoặc không cần phải đi làm thì có thể thêm thời gian phát chính niệm theo sắp xếp của bản thân.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy phối hợp cùng nhau và “thanh linh” tà ác bằng chính niệm mạnh mẽ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188522.html

Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share