Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 26-11-2020] Từ đại chiến chính tà của cuộc bầu cử Mỹ cho đến nay, tôi liên tục phát chính niệm, hôm qua trong tâm xuất ra một niệm: phát chính niệm đã nhiều ngày như vậy rồi, việc ông Trump giành thắng lợi hẳn là có kết quả rồi chăng? Tình hình lúc này thế nào rồi? Đêm đến tôi có một giấc mộng: ở bên một bờ sông rộng lớn, có hai nhóm người đang chiến đấu kịch liệt, bất phân thắng bại, một mất một còn. Lúc này, bên cạnh có mấy người đang ngồi trên ghế xem những người này đánh nhau.

Sau khi tỉnh dậy tôi ngộ ra rằng, hà cớ gì phải nghe ngóng tin tức chứ? Khi có chủng niệm đầu này sẽ dễ giải đãi, đồng thời cũng nói rõ rằng, có thể có những đồng tu không coi trọng việc phát chính niệm cho cuộc bầu cử lần này, cảm thấy việc ông Trump giành chiến thắng nhất định là không có vấn đề gì, không cần phải làm vất vả và khẩn trương đến vậy. Theo như tôi biết, có những đồng tu số lần phát chính niệm ít và thời gian ngắn. Lại có đồng tu nói rằng: “Phát chính niệm không được làm lỡ đến việc học Pháp và ra ngoài cứu người.” Tôi cảm thấy điều đó rất đúng, việc học Pháp và ra ngoài cứu người là vô cùng quan trọng. Nhưng đồng thời, việc phát chính niệm cho cuộc bầu cử lần này, cũng đồng thời phải coi trọng. Thiết nghĩ, nếu như trừ sạch hồng ma từ trong lòng nước Mỹ, khi lực lượng vây quét Trung Cộng ngày càng lớn mạnh, thế giới sẽ có bao nhiêu người hơn nữa được cứu độ? Đây không còn là chuyện nhỏ nữa.

Thời gian đầu khi phát chính niệm, tôi đã đánh giá thấp tà ác. Lúc đó tôi nghĩ: Nước Mỹ có bao lớn cơ chứ? Khi đệ tử Đại Pháp toàn cầu hướng đến Mỹ mà phát chính niệm, có bao nhiêu tà ác dù thế lực tưởng chừng lớn mạnh như có thể dời non lấp bể, thì cũng đều sẽ bị thanh trừ hết. Nhưng nhìn từ điểm hóa trong mộng, thì không phải đơn giản như vậy. Đại chiến chính tà trong cuộc bầu cử Mỹ lần này, biểu hiện ở nước Mỹ, kỳ thực là nhân tố cựu thế lực bị diệt tận, mở màn cho thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian, vậy thì cựu thế lực có thể cam tâm không? Nó sẽ trong lúc giãy chết mà vắt kiệt lực lượng kháng cự. Lúc này, cuộc đại chiến trong không gian khác chính là giống như cảnh tượng trong mộng: giao tranh quyết liệt, bất phân thắng bại. Chúng ta không thể chỉ nhiệt huyết trong chốc lát, dù rằng hình thế tạm thời là TT Trump đang chiếm ưu thế, nhưng phải chăng đây là giả tướng mà cựu thế lực [tạo ra] để mê hoặc chúng ta. Mục đích là muốn cho chúng ta buông lơi, một khi đã buông lơi thì hậu quả sẽ khó lường. Cần phải thanh tỉnh rằng: gốc rễ của tiến trình TT Trump giành thắng lợi là nằm tại nơi chúng ta đây, trong lúc phát chính niệm, ở tầng thứ thấp là thanh trừ sâu bọ, vi khuẩn; cao hơn một chút là tà linh ác đảng; lại cao hơn một chút nữa là hắc thủ của cựu thế lực…

Nói thế nào đi nữa, đây là một trận đại chiến mà Sư phụ để các đệ tử Đại Pháp thanh lý nhân tố tà ác của cựu thế lực, Sư phụ đã cấp cho đệ tử Đại Pháp cơ hội để kiến lập uy đức. Chúng ta không nên nghĩ rằng phát chính niệm đã nhiều ngày như vậy nên là có kết quả rồi, chúng ta chỉ chú trọng quá trình, không truy cầu kết quả. Sư phụ ra kinh văn “Đại tuyển” đã chỉ rõ sự việc này không đơn giản như vậy, tà ác sẽ không dễ dàng bị diệt tận, chúng ta quyết không được khinh địch.

Một người bạn tôi là người thường nói với tôi rằng, anh ấy có xem qua một dự ngôn rằng ông Trump cuối cùng sẽ thắng cử nhưng phải nỗ lực rất nhiều, trải qua rất nhiều gian nan, nguy hiểm trùng trùng, sẽ hai lần bị ám sát nhưng đều thất bại. Bất luận là dự ngôn có chính xác hay không thì người thường đều nói rằng việc TT Trump giành được chiến thắng là gian khó và phức tạp nhường nào, vậy nên chúng ta càng nên đối đãi với điều này một cách nghiêm túc, có thời gian thì nên tăng cường phát chính niệm, phát chính niệm càng nhiều, tà ác càng bị thanh trừ nhiều thì lực lượng của chính nghĩa sẽ càng lớn mạnh. Nếu như chúng ta buông lơi, tà ác cũng sẽ thêm mạnh, sẽ kéo dài thời gian đạt đến điều chúng muốn. Chúng ta là vai chính, không nên có tâm hy vọng vào người thường, cũng không nên chấp trước vào bất kỳ biểu hiện nào tại nhân gian. Làm tốt những gì chúng ta nên làm, trong quá trình đó sẽ thành tựu rất nhiều điều của chúng ta.

Trên đây là một chút thể hội cá nhân, gửi các đồng tu cùng tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/不可轻敌-415599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188475.html

Đăng ngày 28-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share