Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã yêu cầu các học viên chúng ta thực hiện. Tất cả chúng ta đều biết nó quan trọng như thế nào. Đối mặt trước đại chiến chính-tà, đệ tử Đại Pháp phát chính niệm càng có thể triển hiện ra uy lực. Thế nhưng nếu chúng ta không làm tốt, hiệu quả sẽ nhỏ bé. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này.

Tôi đã tham gia một nhóm học Pháp nhỏ. Trước khi bắt đầu học, chúng tôi phát chính niệm. Tôi nhận thấy có rất nhiều học viên không thể giữ lòng bàn tay của họ thẳng đứng hoặc có người ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ: “Đây đâu phải phát chính niệm? Chẳng phải đang mê mờ sao?“

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Nhân tố của tà linh ác đảng kia chính là làm chư vị mê [màng mơ] hồ, chư vị càng mê hồ thì nó càng làm cho chư vị mê hồ mạnh hơn. Nó chính là không để chư vị phát chính niệm, vì chư vị phát chính niệm thanh trừ nó, chư vị phát chính niệm tiêu huỷ nó thì nó phải can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Một số học viên chăm chỉ học Pháp và giảng chân tướng nhưng họ lại không coi trọng việc phát chính niệm. Một số thậm chí còn không phát chính niệm vào bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu. Còn có những người chưa từng bao giờ phát chính niệm lúc nửa đêm. Một số cảm thấy rằng có rất nhiều học viên trên khắp thế giới đã và đang phát chính niệm rồi, nên việc họ có tham gia hay không cũng không thành vấn đề. Nếu hầu hết các học viên đều nghĩ theo cách này, thì điều gì sẽ xảy ra?

Chẳng phải chỉnh thể chúng ta sẽ xuất hiện sơ hở lớn sao? Chẳng phải cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở để can nhiễu sao?

Chính Pháp vẫn chưa kết thúc vì vậy mỗi học viên chúng ta nên tự hỏi bản thân: “Liệu mình đã đang hoàn thành vai trò của mình trong thời kỳ chính Pháp chưa? Liệu mình có theo kịp tiến trình Chính Pháp không? Liệu mình có đang làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu không?” Nếu câu trả lời là không, vậy thì chúng ta nên nhanh chóng làm cho tốt.

Một số học viên có thể bào chữa cho bản thân, nghĩ rằng họ đã làm hết sức nhưng không ai là hoàn hảo cả. Điều đó không đúng! Người thường nói rằng họ đã làm hết sức mình nhưng chỉ là họ không thể làm tốt. Là học viên, miễn là chúng ta chân thành cố gắng hết sức, mọi việc chúng ta làm sẽ được tốt. Bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào chúng ta có đều là quan niệm hậu thiên. Chúng không đến từ chân ngã của chúng ta. Chúng ta phải xác định được những suy nghĩ này và loại bỏ chúng đi. Chỉ khi đó việc phát chính niệm của chúng ta mới là chính niệm thực sự và thực sự có uy lực.

Nếu không, vật chất mà chúng ta phát ra chỉ có thể là thứ vật chất dính, không những không có tác dụng tốt mà thậm chí có thể gây tác động tiêu cực.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể học Pháp tốt, tăng cường chính niệm và thực sự có thể khởi tác dụng của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Hiện tại, mỗi tối tôi đều kiên trì phát chính niệm trong một giờ đồng hồ: “Thanh trừ hết thảy tà ác can nhiễu bầu cử tại Mỹ, thanh trừ hết thảy tà ác can nhiễu chúng sinh đắc cứu.” Càng phát chính niệm, tôi càng cảm thấy trường không gian của mình càng rõ, càng sáng hơn. Càng phát, tôi càng cảm thấy được Sư phụ gia trì.

Tôi có thể cảm thấy đầu của mình được gia trì bởi một luồng năng lượng, phát ra bên ngoài năng lượng vô tận. Tôi nghĩ: Chỉ cần chúng ta phù hợp với hình thế Chính Pháp, phối hợp với thiên tượng, chúng ta tự nhiên mang theo lực lượng cường đại.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington năm 2009)

Tôi đã hiểu sâu hơn những lời của Sư phụ. Tôi hiểu rằng chúng ta là học viên Đại Pháp. Năng lượng chúng ta phát ra rất cường đại. Hết thảy mọi thứ bất chính dưới tác dụng của chính niệm đều sẽ giải thể hết.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra nếu thấy có bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/25/188418.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share