Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 23-07-2020] Từ trong Pháp, chúng ta đã sớm minh bạch rằng tình hình dịch bệnh hiện tại là không thể tránh khỏi. Sư phụ Lý cũng đã giải thích rất rõ ràng trong bài kinh văn “Lý tính.” Trong khi đa số mọi người đều áp dụng các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội hay cách ly, thì chúng ta, những đệ tử Đại Pháp cần nhìn tình hình trên cơ điểm của Pháp.

Trong thời gian phong tỏa, rất nhiều đồng tu, trước đây thường giảng chân tướng ở các điểm du lịch, giờ đây bắt đầu gọi điện thoại cho người dân Trung Quốc để chia sẻ với họ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đai Pháp như thế nào trong suốt hai thập kỷ qua và làm thế nào để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Việc phong tỏa hiện đang được gỡ bỏ hoặc nới lỏng, nhưng tôi thấy rằng nhiều học viên vẫn ở nhà. Tôi không nói rằng chúng ta không tuân thủ các quy định của pháp luật, nhưng miễn là chúng ta tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội, chúng ta vẫn có thể ra ngoài để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí” (Lý tính)

Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta rằng:

“Kỳ thực, nếu chư vị niệm rất chính, thì khi đi trên đường phố, khi sinh hoạt ở thành phố của chư vị, thì hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều được thanh lý. Sự tồn tại của chư vị đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Nếu tất cả chúng ta đều ở nhà, chúng ta sẽ không có cơ hội để giúp những người Trung Quốc ở nước ngoài biết được chân tướng và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chúng ta còn rất ít thời gian. Hãy nhanh chóng cứu thêm nhiều người hơn nữa.

Tính nghiêm túc của việc đọc Pháp một cách chính xác

Tôi cũng muốn chia sẻ một suy nghĩ nữa của bản thân. Tôi thấy một hiện tượng phổ biến ở các nhóm học Pháp khác nhau mà tôi tham gia. Một số học viên thường đọc sai, thêm hoặc bớt hay đọc sai từ.

Trong một số trường hợp, những người khác chỉ ra lỗi để người đọc sửa, nhưng cũng có lúc không ai nói gì cả. Một số học viên vẫn mắc đúng lỗi sai đó trong lần đọc tiếp theo và dường như việc này trở thành thói quen. Một số học viên không nghĩ rằng việc này có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề nghiêm túc mà chúng ta cần thực sự lưu ý.

Sư phụ giảng trong bài “Tinh tấn hơn nữa”:

“Hơn nữa, cũng có một số người cứ nghĩ rằng: ‘Sư phụ muốn, thì chúng con làm, nhưng chúng con muốn làm tốt hơn một chút’; làm cho điều Sư phụ muốn lại bị biến đổi. Vẫn luôn có những nhân tâm khởi tác dụng, cũng sẽ gây một số tác dụng can nhiễu”. (Tinh tấn hơn nữa, Giảng pháp tại các nơi X)

Tôi ngộ ra rằng khi chúng ta thêm hoặc bớt dù chỉ một từ khi học Pháp có thể dẫn đến việc thay đổi Pháp. Mặc dù đây không phải là cố ý, nhưng hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, tôi đề nghị rằng chúng ta hãy nghiêm túc xem xét vấn đề này, hướng nội và tìm ra lý do tại sao chúng ta lại mắc những lỗi này để tránh việc lặp lại chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/两点感想与建议-409384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186049.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share