Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 31-08-2020] Trong thời gian gần đây, đặc biệt là kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, chúng tôi đã chú trọng hơn đến việc để những người đã minh bạch chân tướng cứu gia đình họ. Đặc biệt là những người thân quen, bạn bè, đồng đội, đồng hương, đồng nghiệp, v.v. đã minh bạch chân tướng và được đắc cứu của chúng tôi.

Sau khi giảng rõ chân tướng cho họ, nhất định phải dặn dò họ khi trở về cũng phải cứu lấy người thân và bạn bè của họ. Nói cho họ biết mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, rồi sau đó nói cho họ biết linh đơn diệu dược để cứu mạng – cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và rằng: Thành tâm niệm để bảo bình an, có thể cứu mạng khi đại dịch đến. Họ đều sẵn sàng nhanh chóng trở về nhà để cứu người.

Gần đây, chúng tôi đã giảng lại một lượt chân tướng cho những người mà chúng tôi quen biết ở khu vực lân cận, họ đều đã minh bạch chân tướng trước đó, và thỉnh cầu họ khi trở về nhà cũng nói chân tướng cho gia đình họ biết để cùng nhau được đắc cứu, chúng tôi còn đặc biệt đi đến các nơi khác xa hơn và cũng làm như vậy, mục đích là để họ minh bạch chân tướng, thông qua đó chân tướng được truyền đi rộng hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn. Họ đều rất tích cực trong việc cứu người thân, sau khi điều tra chúng tôi nhận thấy hiệu quả khá là khả quan.

Hơn nữa, sau khi giảng chân tướng lại kết hợp với việc nói về hình thức dịch bệnh cho họ, họ đều có chung một thể ngộ: “Nói rằng trước đây, họ không hiểu biết chân tướng sâu như bây giờ”. Mỗi một khi giảng lại chân tướng cho họ, tôi đều nửa đùa nửa thật nhắc nhở: Sau này dịch bệnh qua đi, ai không làm tốt việc cứu gia đình, thì người đó là không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ tìm người đó tính sổ đấy nhé. Tất cả họ đều đồng ý và nói rằng: Được, nhất định tôi sẽ làm.

Như vậy, việc giảng lại chân tướng bề mặt có vẻ trùng lặp nhưng thực chất là đang mở rộng phạm vi cứu độ chúng sinh hơn. Người thân, bạn bè của họ thường là những người chúng ta khó mà tiếp xúc được. Bề mặt thì là giảng lại chân tướng cho một người, nhưng lại có thể cứu độ được ba, năm hoặc nhiều chúng sinh hơn nữa, sự bán công bội, một mũi tên trúng nhiều đích.

Tất nhiên, thông thường những người đã được nghe và hiểu rõ chân tướng cũng sẽ chủ động đi truyền chân tướng, ví như bài chia sẻ “Đồng hương của tôi cũng đang truyền chân tướng” do Minh Huệ Net đăng vào thời đầu bùng phát dịch bệnh là một ví dụ điển hình. Vì vậy, việc giảng chân tướng thông thường và giảng chân tướng sâu hơn nữa để những chúng sinh đã minh bạch chân tướng đi truyền rộng chân tướng cứu người khác là điều vô cùng quan trọng. Kết quả đạt được thường là điều chúng ta không ngờ tới.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Nếu có chỗ nào không phù hợp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ giúp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/12/186734.html

Đăng ngày 27-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share