[MINH HUỆ 07-04-2010] Những thông tin mới nhất từ Trung Quốc bao gồm những việc có liên quan đến bức hại xảy ra ở 18 thành phố hoặc khu thuộc 9 tỉnh. Trong báo cáo này, 8 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và có ít nhất 14 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp.

  1. [Huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông] một học viên ở thị trấn Dương Sơn.
  2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm], có ba học viên bị giam giữ.
  3. [Thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông], bà Trần Như bị bắt giữ.
  4. [Bắc Kinh],ông Hác Tuấn Lai bị giam tại Đồn cảnh sát Cát Trang
  5. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên], bà Tạ Lương Phú bị bắt giữ.
  6. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc], bà Vu Nguyệt, và bà Diệp Quế Cầm đã bị bắt, không ai biết họ đang ở đâu.
  7. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông], thêm thông tin liên quan đến việc quấy nhiễu gia đình ông Lý Kì Văn.
  8. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang], bà Triệu Quế Anh bị bắt giữ
  9. [Đức Châu, tỉnh Sơn Đông], bà Cao Quốc Hương, và bà Lưu Ngọc Vinh đã bị bắt và bị tống tiền.
  10. [Đức Châu, tỉnh Sơn Đông], trường hợp của ông Lý Bồi Tuyền – thông tin liên quan.
  11. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô], ông Vương Đạc đã bị bắt.
  12. [Thành phố Hạ Long, tỉnh Cát Lâm], ông Lưu Ngọc Bảo, và bà Lý Anh Hoa đã bị bắt
  13. [Thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang], bà Hạ Nguyệt Hoa bị nhốt tại một trung tâm tẩy não
  14. [Huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc], ông Triệu Võ Hổ đối mặt với việc bị kết án.
  15. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông], bà Tần Phượng Trân bị giam giữ
  16. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang], ông Triệu Hồng Hưng bị bắt giữ
  17. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc], bà Trương Thục Cầm bị bắt giữ
  18. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây], một bác sĩ về hưu, bà Lưu Tinh bị nhốt ở một trung tâm tẩy não.

1. [Huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông] một học viên ở thị trấn Dương Sơn.

Một học viên đã bị bắt vào ngày 5 tháng 4 năm 2010, vì ông/ bà ấy đã phát các đĩa Thần Vận (ShenYun) ở gần Nghĩa trang liệt sĩ ở thị trấn Dương Sơn.

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm], có ba học viên bị giam giữ.

Các học viên làm việc tại Nhà máy in Cẩm Giang đã bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2010. Ba người trong số học vẫn bị bắt.

3. [Thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông], bà Trần Như bị bắt giữ.

Bà Trần Như, 50 tuổi, ở thị trấn Thản Châu đã bị bắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2019, khi bà nói với nhiều người về Pháp Luân Công.

4. [Bắc Kinh],ông Hác Tuấn Lai bị giam tại Đồn cảnh sát Cát Trang

Ông Hác Tuấn Lai ở thị trấn Tô Gia Đồ thuộc quận Hải Điến đã bị bắt vào ngày 5 tháng 4 năm 2010, vì ông đã phát tài liệu về Pháp Luân Công. Ông hiện đang ở Đồn cảnh sát Cát Trang và sẽ bị đưa đến Nhà tù Thanh Hà.

5. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên], ông Tạ Lương Phú bị bắt giữ.

Ông Tạ Lương Phú đã bị bắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2010, vì nói với nhiều người về Pháp Luân Công ở thị trấn Khánh Hưng. Có hai cảnh sát ở Đồn cảnh sát Lệ Xuân đã bắt ông. Ông hiện bị giam ở Nhà tù thành phố Bành Châu

Đồn cảnh sát Lệ Xuân, thành phố Bành Châu: 86-028-83816290

6. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc], bà Vu Nguyệt, và bà Diệp Quế Cầm đã bị bắt, không ai biết họ đang ở đâu.

Bà Vu Nguyệt, và bà Diệp Quế Cầm đã bị bắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2010, khi họ dán các tài liệu về Pháp Luân Công ở Nam Nhị Doanh, Phong Ninh. Cảnh sát Nam Nhị Doanh đã bắt giữ hai người. Cả hai đã bị đưa đến thành phố Thừa Đức ba ngày sau đó. Không ai biết họ đang ở đâu. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và lấy đi máy tính, máy in và các tài liệu về Pháp Luân Công.

7. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông], thêm thông tin liên quan đến việc quấy nhiễu gia đình ông Lý Kì Văn.

Thành viên Đội an ninh nội địa, Đinh Kiến Hoa, Mai Bảo Hoa đã xông vào nhà ông Lý Kì Văn vào chiều ngày 25 tháng 3 năm 2010, với lí do thăm vợ ông, nhưng đã kết thúc bằng việc lấy đi một máy tính. Cha ông Lý năm nay gần 70 tuổi. Việc cảnh sát quấy nhiễu đã làm cho ông rất lo lắng. Ông bất tỉnh vào ngày 1 tháng 4 năm 2010, ông được nhập viện, và vẫn đang bất tỉnh.

8. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang], bà Triệu Quế Anh bị bắt giữ

Gia đình bà Triệu Quế Anh đã biết việc bà bị bắt tại quận Nam Xóa, thành phố Y Xuân vào ngày 5 tháng 4 năm 2010

9. [Đức Châu, tỉnh Sơn Đông], bà Cao Quốc Hương, và bà Lưu Ngọc Vinh đã bị bắt và bị tống tiền.

Bà Cao Quốc Hương ở huyện Lăng đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 năm 2010, vì bà phát tài liệu về Pháp Luân Công, bà bị đưa đến Nhà tù huyện Lăng. Để bà được tự do vào chín ngày sau, gia đình bà đã phải trả hơn 10,000 nhân dân tệ.

Nhiều cảnh sát ở Sở cảnh sát huyện Lăng và nhân viên Phòng 610 đã bắt bà Lưu Ngọc Vinh tại nhà bà ở huyện Lăng vào lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2008, và đưa bà đến Sở cảnh sát huyện Lăng. Bà bị ép phải trả 2,000 nhân dân tệ và đã trở về nhà trong hai giờ.

10. [Đức Châu, tỉnh Sơn Đông], trường hợp của ông Lý Bồi Tuyền – thông tin liên quan.

Ông Lý Bồi Tuyền ở huyện Lăng đã bị bắt vào ngày 29 tháng 4 năm 2008, vì ông đã phát tài liệu về Pháp Luân Công. Có hơn mười cảnh sát ở Đồn cảnh sát thị trấn Thần Đầu đã bắt giữ ông, lục soát nhà ông, và lấy đi mười chiếc đồng hồ, dụng cụ sửa đồng hồ, và linh kiện đồng hồ điện tử. Hai cảnh sát đã đá và dựt tóc ông Lý. Sau đó ông bị đưa đến Nhà tù huyện Lăng và bị giam trong 30 ngày. Gia đình ông bị ép phải trả 4,000 nhân dân tệ. Ông Lý sau đó bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức số 2 tỉnh Sơn Đông, nơi ông bị giam trong một năm chín tháng. Ông đã phải lao động nặng nhọc. Ông thức dậy vào lúc 5 giờ 30 sáng hàng ngày và không được ngủ cho đến 10 giờ tối.

11. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô], ông Vương Đạc đã bị bắt.

Cảnh sát Từ và cảnh sát Trần (nữ) ở Đội an ninh nội địa thành phố Đại Phong đã xông vào nhà ông Vương Đạc vào ngày 22 tháng 3 năm 2010. Họ đã bắt giam ông Vương. Gia đình ông yêu cầu được gặp ông nhưng đã bị từ chối.

Cảnh sát Từ: 86-515-83983968 (nhà)

Nữ cảnh sát Trần: 86-13390695096 (di động)

12. [Thành phố Hạ Long, tỉnh Cát Lâm], ông Lưu Ngọc Bảo, và bà Lý Anh Hoa đã bị bắt

Ông Lưu Ngọc Bảo, một dược sĩ, và bà Lý Anh Hoa, 40 tuổi, một nhân viên kĩ thuật ở phòng thí nghiệm, cả hai làm việc tại Bệnh viện lao động của Cục lâm nghiệp Bát Gia Tử, thành phố Hạ Long. Nhiều cảnh sát từ Đội an ninh nội địa đã bắt họ tại chỗ làm vào ngày 3 tháng 3 năm 2010.

13. [Thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang], bà Hạ Nguyệt Hoa bị nhốt tại một trung tâm tẩy não

Bà Hạ Nguyệt Hoa ở thôn Triệu Gia Oa Bằng, xã Hồng Kì, đã bị bắt vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 9 tháng 3 năm 2010. Cảnh sát ở Đội an ninh nội địa thành phố Ngũ Thường, cùng với nhiều nhân viên Phòng 610 và cảnh sát ở đồn cảnh sát, đã bắt giữ bà.

Bà Quan Vân Hoa ở thôn Hoàng Kỳ đã bị bắt vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2010. Năm cảnh sát, gồm có Lý Hồng Vũ ở Đồn cảnh sát thị trấn Lạp Lâm và bốn người khác ở Phòng 610 Ngũ Thường và Đội an ninh nội địa đã bắt giữ bà.

Có thông tin là mười học viên hiện bị giam tại Trại tẩy não của Phòng 610 Ngũ Thường

Chiến Chí Cương, Đội an ninh nội địa thuộc Sở cảnh sát Ngũ Thường: 86-13936551668

Phó Ngạn Xuân, Trại tẩy não của Phòng 610 Ngũ Thường: 86-13936017177

14. [Huyện Hùng, tỉnh Hà Bắc], ông Triệu Võ Hổ đối mặt với việc bị kết án.

Theo hiểu biết của chúng tôi, các viên chức ở Tòa án huyện Hùng đã lên kế hoạch nhanh chóng đưa ông Triệu Võ Hồ ra xét xử. Luật sư của ông Triệu đã gửi lên tòa án một giấy ủy quyền của gia đình ông Triệu. Tòa án đã lên lịch đưa ông Triệu ra xét xử vào ngày 7 tháng 4 năm 2010, nhưng sau đó đã nói rằng họ có thể thảo luận vấn đề và sau đó sẽ ra quyết định. Một thông báo có thể được đưa ra sau đó.

15. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông], bà Tần Phượng Trân bị giam giữ

Bà Tần Phượng Trân ở thôn Thiết Gia Doanh, huyện Ninh Thành, đã phải sống xa nhà và làm việc bán thời gian. Cảnh sát ở huyện Văn An, tỉnh Hà Bắc, đã bắt bà trong Ngày năm mới 2010. Theo hiểu biết của chúng tôi, bà Tần đã bị đưa về nơi bà ở sau Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc và hiện bị giam tại Nhà tù Ninh Thành

16. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang], ông Triệu Hồng Hưng bị bắt giữ

Ông Triệu Hồng Hưng ở quận Đạo Ngoại đã bị bắt vào đầu tháng 3 năm 2010. Cảnh sát đã lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài sản cá nhân khác của ông. Ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

17. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc], bà Trương Thục Cầm bị bắt giữ

Bà Trương Thục Cầm, gần 60 tuổi, đã bị bắt vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2010, vì bà nói với nhiều người về Pháp Luân Công ở Mạch Oa. Hai cảnh sát ở quận Nam Môn Ngoại đã bắt bà. Họ đã vào nhà bà lúc 10 giờ sáng và lấy đi các sách về Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa đến Trại tẩy não

18. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây], một bác sĩ về hưu, bà Lưu Tinh bị nhốt ở một trung tâm tẩy não.

Bà Lưu Tinh, một bác sĩ về hưu ở Bệnh viện đội Tây An ở quận Liên Hồ, thành phố Tây An, đã bị bắt vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2010, và bị đưa đến một trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/7/221131.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116096.html
Đăng ngày 26-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share