Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2019] Ngay sau khi mãn hạn tù giam hai năm, cô Tạ Vũ đã bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Thành phố Quảng Châu, đến nay đã được bảy tháng, chỉ bởi cô tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2017-6-8-minghui-falun-dafa-201122-0--ss.jpg

Cô Tạ Vũ

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, gia đình cô Tạ nhận được cuộc gọi của cô. Cô nói rất có thể phải sau ngày 1 tháng 10 cô mới được thả khỏi trung tâm tẩy não. Cô cũng nói cha mẹ cô cần kiên nhẫn và không phải nộp thêm đơn khiếu nại chính quyền hay tìm kiếm công lý cho cô.

Gia đình cô nghi ngờ rằng cô Tạ đã bị chính quyền ép phải nói những lời này. Hiện tại, họ còn lo lắng cho cô nhiều hơn.

Cô Tạ, 33 tuổi, bị bắt ngày 26 tháng 1 năm 2017 sau khi bị cảnh sát theo dõi trong nhiều tháng chỉ bởi cô phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công.

Cô nộp đơn kháng cáo lần đầu ở Toà án Quận Hải Châu vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, và lần thứ hai vào ngày 24 tháng 1 năm 2018. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, thẩm phán đã kết án cô hai năm tù giam. Cùng thời điểm đó, họ quyết định giam cô ở Trại tạm giam Quận Hải Châu.

Ngày 25 tháng 1 năm 2019, khi thời hạn giam giữ của cô kết thúc, cha mẹ cô đã tới trại tạm giam để đưa cô về nhà thì mới biết rằng cô đã bị chuyển tới một trung tâm tẩy não.

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ bị giam giữ bất hợp pháp bốn tháng sau khi mãn hạn án tù hai năm vì đức tin

Người phụ nữ Quảng Đông bị đưa thẳng tới trung tâm tẩy não ngay khi vừa mãn hạn tù

Một phụ nữ mất tích sau hai năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Một cư dân Quảng Châu bị tạm giam năm tháng chỉ bởi phơi bày bức hại môn tu luyện của cô


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/4/广州女青年谢宇至今仍被劫持在洗脑班-392281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179258.html

Đăng ngày 23-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share