Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-2-2019] Cô Tạ Vũ đã không xuất hiện khi gia đình cô đi một quãng đường dài để đón cô vào ngày cuối cùng của thời hạn tù.

Người phụ nữ 32 tuổi bị mất tích này dự kiến được thả ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2019 sau khi bị cầm tù hai năm do phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi ông bà hơn 80 tuổi của cô cùng bố mẹ và người nhà đến Trại tạm giam Quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào ngày 25 tháng 1, họ được báo rằng cô đã không còn ở đó nữa. Trại tạm giam từ chối tiết lộ nơi cô bị đưa đi.

d31a349d8defbc4e57a37af750daf990.jpg

Cô Tạ Vũ

Sau đó, gia đình cô Tạ mới hay tin rằng cảnh sát Quảng Châu đã đưa cô đến một trung tâm tẩy não địa phương vì cô từ chối từ bỏ đức tin khi hết hạn tù giam. Tại thời điểm viết bài báo này, gia đình cô vẫn chưa xác định được cô đang bị giữ ở trung tâm tẩy não nào.

Cô Tạ là người tỉnh Hồ Nam, đã nhận được một công việc lương cao ở Quảng Châu, cách quê cô khoảng 720km, sau khi tốt nghiệp. Cô bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2017, sau khi bị cảnh sát theo dõi nhiều tháng vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Quận Hải Châu đã phê duyệt lệnh bắt giữ cô vào ngày 3 tháng 3.

Cô Tạ xuất hiện ở Tòa án Quận Hải Châu vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, và một lần nữa vào ngày 24 tháng 1 năm 2018. Hai luật sư của cô đã biện hộ vô tội cho cô. Thẩm phán đã xử phạt cô Tạ hai năm tù giam vào ngày 10 tháng 8 năm 2018. Cô đã bị giam ở trại tạm giam Quận Hải Châu, nơi cô bị giam từ khi bị bắt giữ.

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc ngày 28 tháng 1 năm 2017

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc ngày 13 tháng 8 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/23/383094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/25/175956.html

Đăng ngày 03-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share