Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2019] Ba mươi hai học viên Pháp Luân Công và người nhà ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2019.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chính quyền thành phố Nam Dương, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL), Phòng 610 và cục công an địa phương đã lên kế hoạch và thực hiện các vụ bắt giữ.

UBCTPL là một tổ chức ngoài vòng pháp luật và Phòng 610 là một tổ chức vượt trên cả luật pháp. Cả hai đều được trao quyền cao hơn hệ thống tư pháp và thường bắt tay nhau bức hại Pháp Luân Công.

Hầu hết các vụ bắt giữ nói trên xảy ra từ 4-5 giờ sáng. Trong số các học viên bị bắt giữ có cô Quan Minh Huệ (28 tuổi) – một người trí óc kém phát triển, và ba người đã trên 80 tuổi là bà Hàn Liên Anh, bà Trương, và ông Khôi.

Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Hàng trăm ngàn tệ tiền mặt của bà Hàn cũng bị cảnh sát lấy đi.

Bà Ôn Kiến Hoa, một người buôn bán quần áo đã ngoài 70 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ và cửa hàng của bà bị lục soát, các tài liệu Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Hai mươi bảy học viên còn lại và một người nhà của học viên bị bắt giữ là: Ông Khôi Ứng Tường, bà Hà Hỷ Mai và chồng bà là ông Thiếp Lâm Phong, bà Trương Ngọc Liên, bà Lưu Huệ Hà, bà Lưu Phú Vinh, bà Lương Triệu Phương, bà Vương Liên Phượng và chồng bà (không phải là học viên Pháp Luân Công), ông Hồ Quốc Vân, ông Ba Tân Dân, ông Vương Thiết Tráng, bà Lưu Nguyên Trân, bà Hồ Tú Liên, ông Vương Vĩ và chị gái của ông, ông Tần Chí Vĩ, bà Vương Cầm, bà Lý Uyển Hà, bà Vương Tĩnh Thụy, ông Ngụy Kiến Hoa, ông Trương Quốc Bân, ông Lưu Khắc Lương, bà Hồ Trường Thanh, bà Diêu Cải Xuân, ông Trần và một học viên họ Sảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/8/179228.html

Đăng ngày 22-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share