Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2018] Công tố viên trong phiên toà xét xử một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lâm Hữu Kỳ, thành phố Xích Phong đã đưa ra bằng chứng không nhất quán với video do công an quay lại lúc bắt giữ bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Không ai trong số bảy nhân chứng truy tố được cho là đã nhìn thấy bà Lý Ngọc Lam phân phát tài liệu Pháp Luân Công hiện diện trong phiên toà xét xử bà vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 để đối chất.

Luật sư của bà Lý nhận thấy thời gian của vụ bắt giữ do nhân chứng miêu tả trong bảng cáo trạng là sau khi bà bị công an bắt giữ ở bên ngoài thôn vào ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Theo yêu cầu của bà Lý, phẩm phán đã mở đoạn phim do công an quay lại trong khi bắt giữ bà. Bằng chứng cho thấy bà Lý bị bắt tại một cánh đồng không có nhà cửa hay bất kỳ dân làng nào gần đó ngoại trừ hai công an mặc thường phục lôi bà vào một chiếc xe công an.

Bà Lý làm chứng rằng bà đã bị ba công an thường phục cao to bao vây trên cánh đồng dẫn đến ngôi làng, và một trong số họ đã quay video trong khi bà đang vùng vẫy để cố thoát ra. Bà biết rằng họ là nhân viên của Đội An ninh Nội địa Ba Lâm Hữu Kỳ.

Dựa trên đoạn video và lời khai của bà Lý, luật sư của bà tự hỏi rằng liệu những nhân chứng vắng mặt kia có thật sự tồn tại không.

Luật sư chỉ ra rằng công tố viên đã không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng vững chắc nào hỗ trợ cho cáo buộc bà Lý tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được ĐCSTQ quy chuẩn để cố vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Thẩm phán chủ toạ nói rằng ông ta sẽ không kết án bà Lý nếu không có cơ sở pháp lý buộc tội bà ngay từ đầu.

Luật sư cũng chỉ ra rằng thân chủ của ông tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp bảo vệ.

Bà Lý, luật sư và một người thân trong gia đình đã làm chứng cho bà và đều yêu cầu thả bổng bà. Tuy nhiên, thẩm phán đã hoãn phiên toà mà không đưa ra phán quyết.

Bà Lý bị giam tại Trại tạm giam Ba Lâm Hữu Kỳ từ khi bị bắt giữ. Các lính canh đã sốc điện và bức thực bà. Sau đó bà cảm thấy khó chịu ở tim và từng bị ngất đi. Bà cũng cảm thấy khó thở và không thể ngủ vào ban đêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/23/378801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/30/173913.html

Đăng ngày 08-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share