Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2018] Gia đình ông Chu Hiểu Đông rất đau lòng khi thấy trước mặt họ là một người đàn ông xanh xao và tiều tụy. Ông Chu từng là một người khỏe mạnh, thông minh và tràn đầy năng lượng, nhưng trong lần gia đình đến thăm ông gần đây nhất tại Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào tháng 12 năm 2018, ông thậm chí còn không thể nhớ được số điện thoại của họ.

2018-5-17-mh-jinan-zhuxiaodong_duw6hg3.jpg

Ông Chu Hiểu Đông

Ông Chu, một cư dân thành phố Tế Nam đang phải thụ án oan sai năm năm tù vì treo biểu ngữ kỷ niệm ngày đức tin của ông, Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu được giới thiệu tới công chúng. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gia đình của ông Chu chỉ được phép thăm ông ba lần kể từ khi ông bị tống vào nhà tù vào tháng 8 năm 2018. Mỗi lần đến thăm ông, họ để ý thấy rằng tình trạng sức khỏe của ông Chu lại một xấu đi.

Trong chuyến thăm hồi tháng 12 năm 2018, khi người nhà hỏi tại sao ông Chu không gọi điện về cho gia đình, ông Chu nói rằng lính canh không cho phép ông gọi điện cho các thành viên trong gia đình cũng tu luyện Pháp Luân Công. Ông Chu cho biết thêm có rất nhiều việc trong nhà tù mà lính canh không cho phép ông tiết lộ.

Bởi sự hiện diện của lính canh, ông Chu có vẻ e dè và không nói nhiều về những việc ông đã phải trải qua trong nhà tù. Nhưng gia đình ông Chu nghi ngờ rằng ông đã bị tra tấn vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Chu xin lính canh một mẩu giấy để ghi lại số điện thoại nhà ông. Ông nói sẽ cố gắng gọi điện về nhà để gia đình không phải tốn thời gian và tiền bạc để đi đến nhà tu thăm ông.

Ngày 18 tháng 5 năm 2017, ông Chu bị bắt vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Tế Nam. Cuối tháng 12 năm 2017, ông Chu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Lịch Hạ và ngày 10 tháng 5 năm 2018, ông bị kết án năm năm tù giam.

Trước lần giam giữ gần nhất, ông Chu đã từng bị bắt nhiều lần và thụ án lao động cưỡng bức hai lần với tổng thời gian hai năm chín tháng vì không tử bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bài viết liên quan:

Người đàn ông ở Sơn Đông bị tuyên án năm năm tù vì treo năm biểu ngữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/27/378962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/29/173793.html

Đăng ngày 06-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share