[MINH HUỆ 07-11-2009] Phiên tòa xét xử vụ Đài truyền hình Tân Đường Nhân (ĐTH TĐN) kiện công ty Eutelsat diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2009. Eutelsat đã cắt tính hiệu phát sóng của ĐTH TĐN vào Châu Á trước kỳ Olympic Bắc Kinh 2008.

2009-11-6-ntdtv-euro-01--ss.jpg
Sáng ngày 5 tháng 11, những người ủng hộ ĐTH TĐN đã giương biểu ngữ trước phiên tòa ở Paris để nói cho mọi người thông điệp: Trung Quốc cần ĐTH TĐN

Trong phiên toàn kéo dài 1 tiếng rưỡi, luật sư của cả hai bên đã trình bày quan điểm của mình cho quan toà và có một cuộc tranh luận nảy lửa. Quan tòa sẽ xem xét vụ kiện và các tài liệu của bên nguyên và ra quyết định của tòa vào ngày 17 tháng 11. Nếu ĐTH TĐN thắng cuộc, tòa sẽ chỉ định các chuyên gia kỹ thuật tiến hành một cuộc điều tra độc lập về lý do thực sự của việc Eutelsat cắt tín hiệu phát sóng của ĐTH TĐN.

Luật sư William Bourdon, đại diện cho ĐTH TĐN, cho biết tài liệu từ ĐTH TĐN được chuẩn bị rất tốt và ông tự tin cho rằng ĐTH TĐN sẽ thắng kiện. Luật sư của Eutelsat đã bộc lộ điểm yếu của họ. Ông nói: “Theo như tôi thấy, tình thế rất là rõ ràng. Luật sư của Eutelsat nói rằng ‘Tôi không ngại cuộc điều tra của các chuyên gia kỹ thuật. Đối với chúng tôi chuyện đó không có gì đáng kể. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn nó xảy ra.’ Tôi nghĩ điều này có lẽ sẽ khiến quan tòa cảm thấy rất lạ. Nếu Eutelsat thật sự không ngại cuộc điều tra, cộng với việc ĐTH TĐN cam kết sẽ chịu phí tổn cho cuộc điều tra, vậy thì tại sao Eutelsat lại bỏ ra nhiều công sức để ngăn cản cuộc điều tra như vậy? Vì vậy, tình thế là rất rõ ràng. Cuộc điều tra của các nhà chuyên môn là rất quan trọng đối với cả ĐTH TĐN và Eutelsat”.

2009-11-6-ntdtv-euro-02--ss.jpg
Luật sư William Bourdon đại diện cho ĐTH TĐN

ĐTH TĐN là kênh truyền hình phát sóng vào Trung Quốc duy nhất không bị quản lý bởi chế độ cộng sản. Nhiệm vụ của Đài là cung cấp cho người dân Trung Quốc những thông tin xác thực và quảng bá văn hóa Trung Hoa cổ truyền. Đài ra mắt công chúng Bắc Mỹ vào tháng 2 năm 2002 và đã mở rộng phạm vi đưa tin về Châu Á, Châu Âu và Australia kể từ tháng 7 năm 2003. ĐTH TĐN có hơn 200 triệu khán giả trên toàn thế giới và được phần lớn khán giả khen ngợi. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm ngoái trước kỳ Olympic Bắc Kinh, tín hiệu phát sóng của ĐTH TĐN vào Châu Á đã bị dừng. Eutelsat vẫn chưa khôi phục lại tín hiệu của ĐTH TĐN, lấy lý do là có một lỗi kỹ thuật. Cuộc điều tra của Nhóm Phóng viên không biên giới cho thấy, để dành được lợi ích kinh tế từ ĐCSTQ, Eutelsat đã đơn phương ngắt tín hiệu.

2009-11-6-ntdtv-euro-03--ss.jpg
Người phát ngôn của ĐTH TĐN ở Pháp, bà Isabelle Chaigneau

Người phát ngôn của ĐTH TĐN ở Pháp, bà Chaigneau nói: “Luật sư của chúng ta đã có một cuộc tranh luận rất thuyết phục, với những lý lẽ rất mạnh mẽ. Luật sư của Eutelsat thể hiện vẻ không nhất quán. Tôi hy vọng rằng tòa án Pháp có thể ủng hộ công lý, và phơi bày lý do thực sự của việc Eutelsat ngừng tín hiệu phát sóng của ĐTH TĐN cho toàn thế giới.

Lúc 8:30 sáng hôm diễn ra phiên toà, những người ủng hộ ĐTH TĐN và các học viên Pháp Luân Công từ nhiều nước Châu Âu đã tụ tập trước tòa án Paris. Họ giương biểu ngữ với những lời thúc giục Eutelsat khôi phục lại việc phát sóng của ĐTH TĐN vào Châu Á và phân phát tờ rơi cho khách qua đường. Một phụ nữ từ tòa án đi ra, sau khi đọc tờ rơi đã nói “Tôi là một thẩm phán làm việc ở đây. Các bạn đã làm tốt lắm. Tôi ủng hộ các bạn”

________________________________________

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/7/212124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/8/112172.html
Đăng ngày 08-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share