Bài viết bởi Kelly Hoàng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28 – 08 – 2009] Vòng sơ khảo của cuộc thi Violin người Hoa toàn thế giới NTDTV, được tài trợ bởi đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), đã được tổ chức tại Hội trường hòa tấu Merkin của Trung tâm Kaufman ở New York lúc 12 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 8 năm 2009. Các thí sinh đến từ châu Âu, châu Mỹ, và châu Á đã tham dự cuộc thi. Mười hai thí sinh sẽ bước vào vòng bán kết.

Trưởng ban giám khảo bà Lâm Gia Ý nói ngày hôm nay các thí sinh đã biểu diễn thật xuất sắc. Họ chơi các bản công-xec-tô của Mozart theo phong cách riêng và đã thể hiện tiềm năng to lớn của mình. Vòng tiếp theo thậm chí sẽ còn hay hơn và đầy kịch tính hơn. Bà mong ngày tới đây họ sẽ có những màn biểu diễn tuyệt vời.

2009-8-27-violincomp1-01--ss.jpg

2009-8-27-violincomp1-02--ss.jpg

2009-8-27-violincomp1-03--ss.jpg

Các thí sinh

Âm nhạc cổ điển Trung Hoa và Tây phương đã được chọn để thi trong vòng sơ khảo, vòng chung khảo, và vòng chung kết. Các thí sinh được phép chọn một trong ba bản công-xec-tô của Mozar — bản số 3, số 4, hoặc số – trong suốt vòng sơ khảo.

Bà Mã Lệ Quyên, Chủ tịch Hội đồng Ủy ban của Chín cuộc thi tài của NTDTV nói cuộc thi tài thứ chín nhắm tới việc bảo tồn văn hóa cổ truyền và mang đến một nền tảng giao lưu văn hóa cho người Trung Quốc khắp thế giới. Mỗi thí sinh đều đóng góp vào mục tiêu này.

Trưởng ban giám khảo bà Lâm Gia Ý nói rằng kỹ năng không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Ban giám khảo cũng nhìn vào tính cách của thí sinh. Một nhà soạn nhạc giỏi không chỉ có kỹ năng siêu phàm mà còn phải có phẩm chất tuyệt vời bên trong. Mỗi một nhà soạn nhạc phải đưa những cảm xúc khác nhau vào cùng một đoạn nhạc. Âm nhạc là một loại ngôn ngữ mà nhà soạn nhạc nói với khán giả. Một nhà soạn nhạc nên diễn đạt những điều đẹp nhất trong tâm của mình và phải hướng đến khán giả. Những ai nghe giai điệu âm nhạc đẹp đẽ đó sẽ từ bỏ các ý nghĩ không tốt và được nâng cao tâm tính và thanh lọc. Nếu một nhà soạn nhạc có thể đạt đến tầng thứ đó, người đó đã thành công.

Cô Trương Nghi đến từ Đài Loan là sinh viên theo học khóa học Tiến sĩ tại trường đại học Âm nhạc Rutgers Mason Gross. Hằng năm, cô đi biểu diễn vòng quanh thế giới. Cô nói để chơi được nhạc của Mozart thì không hề dễ dàng, bởi vì loại nhạc này hoàn hảo và mộc mạc đến mức nó để kiểm tra kỹ năng thực thụ của một nhạc công.

Anh Sái Thừa Hàn, sinh viên thanh nhạc của trường nhạc Eastman, đã đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi năm ngoái. Anh nói anh đã học được rất nhiều điều từ cuộc thi năm ngoái, vì vậy năm nay anh lại tham gia. Năm nay âm nhạc khó hơn năm ngoái, nhưng anh không để tâm nhiều về thứ hạng của mình. Anh chỉ muốn chơi hết khả năng của mình, chia sẻ âm nhạc với những người khác, và học hỏi từ cuộc thi này.

Anh Lăng Hiển Hữu sinh viên theo học Thạc sĩ tại trường đại học Rice bắt đầu học violin từ lúc 5 tuổi. Anh nghĩ các cuộc thi của NTDTV thật đẳng cấp. Anh muốn biểu diễn tài năng của mình trên một sân khấu đẳng cấp thế giới.

Các thí sinh tham dự vòng bán kết cuộc thi Violon người Hoa toàn thế giới của NTDTV:

Alissa Cheung: Alberta, Canada
Richard R. Lin: USA
Yuncong Zhang: New York, USA
Nancy Zhou: Texas, USA
Shu Cheng Yang: Quebec, Canada
Andrew Ling: Texas, USA
Shih-Kai Lin: New York, USA
Andrew Eng: Massachusetts, USA
Shelly Ren: California, USA
Chen Han Tsai: New York, USA
Zhangtong Song: California, USA
Christopher Wang: Saxony, Germany
Alissa Trương: Alberta, Canada
Richard R. Lâm: Hoa Kỳ
Trương Vân Thông: New York, Hoa Kỳ
Nancy Chu: Texas, Hoa Kỳ
Shu Cheng Yang: Quebec, Canada
Andrew Lăng: Texas, Hoa Kỳ
Lâm Sĩ Khải: New York, Hoa Kỳ
Andrew Ngô: Massachusetts, Hoa Kỳ
Shelly Nhiệm: California, Hoa Kỳ
Sái Thừa Hàn: New York, Hoa Kỳ
Zhang Tong Song: California, Hoa Kỳ
Christopher Vương: Saxony, Đức


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/28/207315.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/29/110408.html
Đăng ngày: 30– 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share