Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Đài Loan

[MINH HUỆ 09 – 10 – 2009] Việc có một nguồn chưa xác định được chặn tín hiệu phát sóng của đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) đã gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh quốc gia và an toàn mạng viễn thông ở Đài Loan. Ngày 8 tháng 10 năm 2009, những nhà lập pháp thuộc Ủy ban giao thông vận tải của Viện lập pháp, La Thục Lôi, Chu Phượng Chi, Tào Nhĩ Chung, Dương Lệ Hoàn đã đưa ra một đề xuất, yêu cầu Ủy ban truyền thông quốc gia (NCC), Bộ giao thông vận tải, và hãng viễn thông Trung Hoa (CHT) điều tra nguyên nhân và nguồn của việc can nhiễu tín hiệu và để ngăn ngừa những sự cố trong tương lai. Ủy ban giao thông vận tải đã thông qua nghị quyết này.

2009-10-8-231516-0--ss.jpg
Nhà lập pháp, bà La Thục Lôi đưa ra một đề xuất, yêu cầu Ủy ban truyền thông quốc gia, Bộ giao thông vận tải và hãng viễn thông Trung Hoa điều tra nguyên nhân và nguồn can nhiễu tín hiệu và ngăn ngừa những sự cố trong tương lai.

Tín hiệu của Đài truyền hình Tân Đường Nhân Châu Á Thái Bình Dương được phát quảng bá qua dịch vụ truyền dẫn chương trình quốc tế của hãng viễn thông Trung Hoa, mà một phần thuộc sở hữu của chính phủ Đài Loan. Việc tín hiệu liên tục bị gián đoạn bắt đầu xảy ra vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng 9. Sự can nhiễu hàng ngày đã xảy ra trong quá trình phát sóng tin tức chính và kéo dài suốt ngày 1 tháng 10, ngày chế độ cộng sản Trung Quốc kỷ niệm năm thứ 60 lên nắm quyền. Dịch vụ truyền dẫn tần số thấp của vệ tinh bao phủ Đài Loan và gần bốn phần năm lãnh thổ Trung Quốc đại lục.

Hãng viễn thông Trung Hoa đã không thể cung cấp bất kỳ dịch vụ thay thế nào trong quá trình gián đoạn tín hiệu phát sóng, đã gây ra những phản đối từ phía các khán giả xem truyền hình. Một vài nhà lập pháp của Bộ giao thông vận tải đã bày tỏ sự không hài lòng với kết quả của cuộc điều tra sơ bộ mà đã không xác định được nguồn can nhiễu tín hiệu này.

Nhà lập pháp, bà La Thục Lôi nói rằng vệ tinh đã được sử dụng để cứu trợ thiên tai và an ninh quốc gia. Nếu như công nghệ của NCC và CHT không thể tìm ra được nguồn can nhiễu này, bà muốn biết là việc gì phải được thực hiện nếu như sự việc này lại xảy ra hay nếu như dịch vụ này cần thiết cho sự cứu trợ thiên tai. Phía bên kia của eo biển có 34 vệ tinh và được xếp hàng thứ 3 thế giới. Bà muốn biết làm cách nào để ngăn ngừa sự can nhiễu trong tương lai thông qua các tổ chức quốc tế.

Các nhà lập pháp, Giang Liên Phúc và Quách Mai Thành đã hỏi lý do vì sao các cơ quan có liên quan không có khả năng tìm ra nguồn can nhiễu này. Giám đốc của NCC, Bành Vân cho biết cơ quan quản trị tài nguyên của NCC đang điều tra sự việc này. Năm ngoái, sự gián đoạn tương tự đã xảy ra trong suốt kỳ Olympic ở Bắc Kinh. Lần này, nó xảy ra vào đúng ngày kỷ niệm lần thứ 60 của ĐCSTQ. Cơ quan quản lý tài nguyên của NCC đang xử lý nghiêm túc sự việc này.

Ông Quách nói Đảng cộng sản Trung Quốc là nguồn can nhiễu này, vì thế liên quan đến an ninh quốc gia. Trung tâm công nghệ an ninh quốc gia cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra.

Nhà lập pháp Ngô Dục Thăng nói nếu như ĐCSTQ can thiệp vào vệ tinh của Đài Loan, thì bất kể là tín hiệu của kênh truyền hình nào đã bị gián đoạn, cần phải ngăn chặn để không xảy ra sự cố này. “Ở Đài Loan có tự do báo chí. Tôi sẽ rất buồn nếu như ĐCSTQ chặn các tín hiệu phát sóng của chúng ta”. Ông yêu cầu NCC đặc biệt chú ý đến vấn đề này, điều tra nguồn gốc, báo cáo càng sớm càng tốt, và có cuộc hội đàm với Ủy ban Đại lục. Ông nói: “Nếu như không được xử lý đúng đắn, sự việc này có thể trở thành một vấn đề chính trị”.

Ủy ban giao thông vận tải đã thông qua một nghị quyết yêu cầu NCC, Bộ giao thông vận tải, và Hãng viễn thông Trung Hoa điện tín điều tra nguyên nhân và nguồn gốc của việc can nhiễu tín hiệu và ngăn ngừa những sự cố trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/9/210077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/10/111441.html
Đăng ngày: 15– 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share