Bài viết của Nhóm hoạt động Nhân quyền Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 05-09-2009]

Ngày 5 tháng 8 năm 2009, Báo Đại Kỷ Nguyên đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Manfred Nowal, chuyên viên điều tra của Liên Hợp Quốc về Tra tấn và ông đã nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2009-9-4-un-nowak--ss.jpg
Tiến sĩ Manfred Nowal, Chuyên viên điều tra của Liên Hợp Quốc về Tra tấn

Vẫn không có gì tiến triển cả” Tiến sĩ Nowak trả lời phóng viên Báo Đại Kỷ Nguyên về tình trạng bức hại các học viên Pháp Luân Công hiện nay của chế độ Cộng sản Trung Quốc, “Phần lớn tù nhân ở các trại [lao động cải tạo] này đều là học viên Pháp Luân Công. Và điều đáng sợ là không ai trong số họ được hưởng lợi ích của một phiên tòa. Họ chưa bao giờ bị kết án.

Trong bản báo cáo trình lên kỳ họp thứ bẩy của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 14 tháng Giêng năm 2009, Tiến sĩ Nowak viết:

Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, việc bắt giam và/hoặc cưỡng bức điều trị không phải thông qua xét xử. Ví dụ, trong thời gian Chuyên viên điều tra đến Trung Quốc, chương trình ‘cưỡng bức dùng thuốc cai nghiện’ là một hình thức cụ thể của giam giữ hành chính.

Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2005, Tiến sĩ Nowak phát hiện ra 2/3 số trường hợp bị tra tấn trong các trại lao động là học viên Pháp Luân Công.

Chế độ Đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ tiến hành chương trình “cưỡng bức dùng thuốc cai nghiện” trong phạm vi nhà tù và trại lao động mà còn gửi các học viên bình thường, khỏe mạnh đến các cơ sở tâm thần hoặc trung tâm cai nghiện. Hơn thế, họ còn ép buộc người nhà học viên Pháp Luân Công tiêm thuốc tâm thần cho họ tại nhà.

Thống kê cho thấy tại Trung Quốc, trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại với biện pháp “điều trị tâm thần” đã  lan đến 23 trên 33 tỉnh, khu tự trị, thành phố dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chính quyền trung ương. Ít nhất 100 cơ sở tâm thần tại các cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện đã tham gia vào cuộc bức hai. Căn cứ vào số lượng và sự phân bố các trường hợp, rõ ràng tình trạng sử dụng thuốc tâm thần đối với học viên Pháp Luân Công là một chính sách đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, được thực hiện có hệ thống từ trên xuống dưới.

Các học viên Pháp Luân Công bình thường, lý trí và khỏe mạnh đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các cơ sở tâm thần. Rất nhiều người trong số họ bị cưỡng bức tiêm hoặc phải dùng nhiều loại thuốc có khả năng phả hủy hệ thần kinh. Những học viên này còn bị trói và bị tra tấn bằng cách sốc điện. Những loại thuốc lạ đã khiến một số học viên bị liệt cục bộ  hoặc toàn thân. Một số bị mất khả năng thính giác và thị giác. Một số người bị  phá hủy các cơ hay nội tạng bên trong. Một số lại mất đi một phần hoặc toàn bộ trí nhớ và bị tổn thương tinh thần. Nội tạng bên trong bị tổn thương nghiệm trọng. Một số hoàn toàn bị suy sụp tinh thần. Thậm chí có những người đã chết, không lâu ngay sau khi bị tiêm thuốc.

Việc tra tấn tinh thần của ĐCSTQ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế

Việc các học viên Pháp Luân Công kiên định vạch trần cuộc bức hại  đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong thời gian kỳ họp thứ 41 tại Hội nghị thường niên của Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 21 tháng 11 năm 2008, hành động tra tấn bằng thuốc và giam giữ tại các bệnh viện tâm thần của ĐCSTQ đã được mang ra thảo luận.

Bản báo cáo thường niên tổng kết kỳ họp này cũng đã được gửi tới các thành viên của Ủy ban, trong đó có cả Trung Quốc.

Hầu hết các phương tiện truyền thông chính có ảnh hưởng như hãng tin AP, Reuters, Agence France Presse, Thông tấn xã Trung tâm, Thời báo New York, Đài phát thành quốc tế Pháp, Tiếng nói Mỹ, Đài truyền hình Niu Di Lân,  Tin tức Canada, Tiếng nói Đức và nhiều phương tiện truyền thông khác đã đưa đưa tin về tình trạng này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/9/110690.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/5/207769.html
Đăng ngày: 11-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share