Kí giả Minh Huệ: Tống Hiệp

[MINH HUỆ 13-10-2009] Tín hiệu vệ tinh của NTDTIV, mạng lưới báo cáo tin tức độc lập có trụ sở tại Mĩ đã bị gián đoạn tín hiệu từ 17 tháng 9 năm 2009. Nhiều dấu hiệu cho thấy việc phong tỏa tin tức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong lễ kỉ niệm 60 năm là nguồn gốc của việc này. Ông Matas, luật sư nhân quyền quốc tế và là người đoạt giải huân chương Canada cho rằng việc can nhiễu tín hiệu vệ tinh của chế độ cộng sản Trung Quốc rõ ràng vi phạm hiệp ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Việc cấm tự do ngôn luận có liên quan chặt chẽ với tra tấn và giết hại những người bất đồng chính kiến hiện nay. Matas đề nghị người dân thế giới chú ý tới việc này.

2009-10-13-matas--ss.jpg
Luật sư Matas

Theo Matas, bất cứ hành vi đàn áp tự do ngôn luận nào đều chống lại luật vì các quy định quốc tế bảo vệ quyền tự do đó.

Ông nhấn mạnh, hiệp ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã là thành phần cơ bản của nhiều thông lệ và hiệp ước quốc tế. Các hiệp ước và luật nhân quyền đã là thành phần cơ bản của luật quốc tế. Ông nói việc cấm tự do ngôn luận dứt khoát là vi phạm Hiệp ước.

Ông quan tâm về việc gián đoạn tín hiệu và giết hại những người bất đồng chính kiến đang diễn ra tại Trung Quốc. Ông tin là chính phủ Trung Quốc đang sử dụng quyền lực để đóng cửa việc thảo luận dân chủ, đàn áp những người bất đồng chính kiến và kích động căm thù Pháp Luân Công, Tây Tạng và các phóng viên. Không có tự do ngôn luận và tiếng nói từ bên ngoài sẽ dễ dàng cho Bắc Kinh đàn áp người dân Trung Quốc và kích động thù hận. Matas kêu gọi công chúng “đừng xem việc phong tỏa như là một việc riêng lẻ vì nó liên quan chặt chẽ tới giết hại và tra tấn người tại Trung Quốc hiện nay.

Theo Matas, người dân phải đối mặt với việc vi phạm nghiêm trọng tự do ngôn luận của chế độ CSTQ. Tất cả quyền con người là liên quan với nhau. Khi một quyền bị vi phạm, thì những quyền khác cũng như thế. Để bảo vệ các nhóm người tại Trung Quốc, Matas tin rằng thế giới phải kiên quyết tự do ngôn luận.

Các đại diện của NTDTV đã tới thăm Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan về vấn đề này. Người phát ngôn của AIT, Thomas Mark Hodges bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về sự việc tới ủy ban thông tin quốc gia (NCC) vào ngày 8 tháng 10. Ông hi vọng nghe được tin tức cập nhật về vấn đề, và sau khi NCC công bố báo cáo điều tra, ông sẽ tường trình cho Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và những người quan tâm về vấn đề này.

Theo Hodge, AIT quan tâm đến lợi ích của công ty Mĩ, đặc biệt là việc vi phạm tự do thông tin. AIT cũng đang chờ sự phản hồi từ chính phủ Đài Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/13/210315.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111612.html
Đăng ngày: 16–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share