Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 19-05-2018] Học viên Pháp Luân Công, bà Tô Uy đã bị tạm giam kể từ tháng 7 năm 2016. Vụ việc của bà cuối cùng đã được Tòa án phúc thẩm Số 2 ở Bắc Kinh tiếp nhận vào ngày 17 tháng 5 năm 2018, sau khi bà nộp đơn khiếu nại nhiều lần.

Thẩm phán Chu Anh Tâm là chánh án và Kinh Mẫn là thư ký tòa.

Bà Tô đã đệ đơn khiếu nại của mình vào đầu phiên xử và được phép sửa đổi nó. Phiên xử đã kết thúc mà không đưa ra được bản án nào.

Vụ bắt giữ gần đây

Bà Tô bị cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Phượng Tài bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2016 và bị tuyên án một năm rưỡi tù giam. Bà bắt đầu kháng án khi bị chuyển sang nhà tù vào tháng 7 năm 2017.

Lãnh đạo nhà tù đã từng ngăn chặn đơn khiếu nại của bà nhiều lần, với lý do trình bày sai quy cách. Bà Tô đã không từ bỏ và tiếp tục khiếu nại ngay cả khi chỉ còn một tháng nữa là bà được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/19/366768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/27/170557.html

Đăng ngày 2-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share