Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2024] Từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt và giam giữ trong các nhà tù và Trại tạm giam. Một số người cũng bị bức hại đến chết vì không từ bỏ đức tin.

Theo thông tin được Minghui.org thu thập, ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại các nhà tù và trại tạm giam ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Nơi giam giữ của một số người đã bị kết án vẫn chưa được biết do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Dưới đây là thông tin sơ bộ một số trường hợp:

Đã bị kết án (Sắp xếp theo ngày bị bắt, bắt đầu từ ngày gần đây nhất)

Tháng 4 năm 2023, bà Nam Điền Cúc ở quận Hoàng Pha bị bắt và bị kết án 2 năm tù. Bà đang bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán.

Bà Châu Hồng Yến, 51 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2023, sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong một khu chung cư. Sau đó, bà bị kết án 3 năm 9 tháng tù. Đây là lần thứ hai bà Chu bị kết án vì đức tin. Trước đó, bà từng bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2016, và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 5 tháng 9 năm 2017.

Ngày 3 tháng 2 năm 2023, bà Tần Tú Quyên, 69 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Tam Kim Đàm bắt giữ tại nhà con trai bà. Cảnh sát tuyên bố bà đã bị tố giác vì dán áp phích Pháp Luân Công tại một ga tàu điện ngầm vài ngày trước, vào ngày 30 tháng 1. Bà bị tạm giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Đầu tháng 4 năm 2024, Minghui.org xác nhận rằng bà đã bị kết án 3 năm 4 tháng tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ. Đây là lần thứ hai bà Tần bị kết án tù vì đức tin. Trước đó vào năm 2012, bà từng bị Tòa án Quận Thanh Sơn ở Vũ Hán kết án 3,5 năm tù.

Ngày 28 tháng 2 năm 2021, bà Trương Hà bị cảnh sát thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bắt giữ tại nhà riêng ở Vũ Hán vì đăng thông tin về cuộc bức hại lên mạng. Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Tòa án Quận Giản Tây ở Lạc Dương kết án bà 9 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ. Hiện bà đang bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Nam.

Ngày 22 tháng 2 năm 2021, bàLạc Nguyên Anh và bà Hoàng Hồng Úy bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 31 tháng 5 và ngày 17 tháng 6 năm 2022, Tòa án Quận Hán Dương tổ chức hai phiên tòa chung trước khi kết án bà Lạc 7 năm tù và bà Hoàng 3,5 năm tù vào ngày 8 tháng 8. Bà Lạc bị phạt 7.000 Nhân dân tệ, trong khi bà Hoàng bị phạt 4.000 Nhân dân tệ. Họ kháng cáo các bản án, nhưng vào ngày 28 tháng 11, Tòa án Trung cấp Thành phố Vũ Hán ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của cả hai học viên. Ngay sau đó, họ bị chuyển từ trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc.

Tháng 1 năm 2021, bà Đồ Quỳ Kim, 67 tuổi, ở quận Giang Hạ, bị bắt sau khi bị camera ghi lại cảnh bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Chồng bà, không phải là học viên, cũng bị bắt. Ông được thả sau đó. Bà Đồ bị kết án 4 năm tù.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, ông Cận Duy Phong ở quận Vũ Xương bị bắt, và bị tạm giam gần 1 năm. Tháng 10 năm 2022 có thông tin cho biết ông đã bị kết án 3 năm tù. Ngày 16 tháng 5 năm 2022, ông bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài.

Ngày 9 tháng 9 năm 2020, bà Lưu Kiến Quần ở Khu Phát triển Kinh tế Chuyển Khẩu bị bắt và bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán. Tháng 12 năm 2021, bà bị kết án 7,5 năm tù.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, bà Chu Tú Hoa, 75 tuổi, bị bắt tại nhà riêng, và đến tháng 12 năm 2021 thì bị kết án 6 năm tù và bị phạt 7.000 Nhân dân tệ. Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Tòa án Trung cấp Thành phố Vũ Hán ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của bà.

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, ông Liêu Huy bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Tòa án Quận Vũ Xương kết án ông 2 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Ngày 4 tháng 8 năm 2023, ông bị đưa đến trại tạm giam Quận Vũ Xương.

Cô Lưu Trân Lỵ, ngoài 40 tuổi, từng làm việc tại một nhà máy dệt. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, cô bị bắt bên ngoài căn hộ của mình khi đi mua sắm về. Tháng 12 năm 2020, cô bị kết án 6 năm tù sau khi bị tạm giam hơn 1 năm. Hiện cô đang ở Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc.

Ngày 26 tháng 12 năm 2018,ông Chu Quốc Cường, 59 tuổi, cựu nhân viên của Ngân hàng Công thương Trung Quốc, bị bắt. Cảnh sát thẩm vấn ông tại Đồn Công an Dư Gia Đầu. Ngày 24 tháng 12 năm 2020, ông Chu bị Tòa án Quận Vũ Xương xét xử, và đến ngày 25 tháng 1 năm 2021 thì bị kết án 8,5 năm tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ. Đơn kháng cáo của ông đã bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ. Sau đó, ông Chu bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài. Ngón tay cái của ông bị thương nghiêm trọng vì bị tra tấn, và hai chiếc răng của ông bị rụng khi quản giáo cố gắng nạy miệng ông ra (có thể là để bức thực).

Ngày 4 tháng 9 năm 2019, ông Lưu Xã Hồng và vợ là bà Triệu Tú Quyên, ở thành phố Kinh Châu, bị bắt. Ông Lưu bị kết án 7,5 năm tù, và bà Triệu bị kết án 7 năm tù. Ông Lưu bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài.

Năm 2022, một người được thả khỏi tù nói với gia đình ông Lưu rằng ông bị tra tấn rất dã man trong tù. Chân ông bị què và ông gặp khó khăn khi đi lại sau khi bị 7 hoặc 8 người đánh. Ông bị chuyển đến một đội huấn luyện để lao động cường độ cao và tiếp tục bị đánh đập. Ông cũng bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, bốn cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị bắt giữ từ một căn hộ trong một cuộc gặp mặt. Cảnh sát lục soát nơi này và tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in và các vật dụng cá nhân khác của họ. Ngày 9 tháng 5 năm 2019, họ bị Tòa án Quận Hồng Sơn xét xử, sau đó bị kết án tù. Ông Hồng Duy Thanh bị kết án 10 năm tù và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ; bà Hầu Mễ Lạp và em gái bà là bà Hầu Ngải Lạp đều bị kết án 8 năm tù và bị phạt 40.000 Nhân dân tệ; và bà Nhiêu Hiểu Bình bị kết án 7 năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Tất cả bốn học viên đều kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Vũ Hán, nhưng bị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Mr. Hong was taken to Fanjitai Prison in Shayang County, Ms. Hou Mila to Hubei Province Women’s Prison, and Ms. Hou Aila and Ms. Rao to Hankou Prison.

Ông Hồng bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương, bà Hầu Mễ Lạp bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc, còn bà Hầu Ngải Lạp và bà Nhiêu bị đưa đến Nhà tù Hán Khẩu.

Ms. Tong Julan, an 84-year-old schoolteacher from the Xinzhou District of Wuhan City, had been under police surveillance since September 2017 after the police went to her house and took photos of her. She was arrested at home on February 28, 2018, and held in the Wuhan City First Women’s Detention Center for about five months. She was sentenced to seven years years in prison in late December 2018 and taken to Hubei Province Women’s Prison where she remains. She suffered a medical condition due to the torture in prison.

Bà Đồng Cúc Lan, một giáo viên 84 tuổi đến từ quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, bị cảnh sát theo dõi từ tháng 9 năm 2017, sau khi cảnh sát đến nhà bà và chụp ảnh bà. Ngày 28 tháng 2 năm 2018, bà bị bắt tại nhà và bị giam tại trại tạm giam Nữ Số 1 của thành phố Vũ Hán trong khoảng 5 tháng. Cuối tháng 12 năm 2018, bà bị kết án 7 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc, nơi bà vẫn đang bị giam giữ. Bà đã bị bệnh do bị tra tấn trong tù.

Ms. Wang Qihua, 72, of the Xinzhou District in Wuhan City was at home on July 13, 2017, when the police arrested her and took her to Yusunshan Brainwashing Center in the Caidian District. The brainwashing center moved her to Wuhan City First Women’s Detention Center a few days later. Ms. Wang appeared in the Xinzhou District Court on May 2, 2018, and judge Zhou Jie sentenced her to eight years. She is being held in Hubei Province Women’s Prison.

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, bà Vương Tề Hoa, 72 tuổi, ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, đang ở nhà thì bị cảnh sát bắt đưa đến Trung tâm Tẩy não Ngọc Duẩn Sơn ở Quận Thái Điện. Vài ngày sau, trung tâm tẩy não chuyển bà đến trại tạm giam Nữ Số 1 thành phố Vũ Hán. Ngày 2 tháng 5 năm 2018, bà Vương bị Tòa án Quận Tân Châu xét xử, và thẩm phán Chu Kiệt kết án bà 8 năm tù. Bà đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc.

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, bà Phùng Uẩn Thanh ở thành phố Vũ Hán bị bắt, và đến tháng 9 năm 2018 thì bị kết án 7,5 năm tù. Đơn kháng cáo của bà lên Tòa án Trung cấp Vũ Hán bị bác bỏ 2 tháng sau đó, và hiện bà đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Ban quản lý nhà tù cấm gia đình bà Phùng đến thăm bà, cho biết chỉ được phép thăm bà sau khi bà viết tuyên bố từ bỏ đức tin.

Bà Chúc Á, 60 tuổi, ở quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, bị tàn tật trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà phải dùng tay trái để di chuyển chân trái về phía trước. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, đôi chân teo tóp của bà hồi phục, và bà có thể đi lại bình thường. Ngày 25 tháng 4 năm 2017, bà bị bắt tại nhà, và đến ngày 17 tháng 7 năm 2018 thì bị Tòa án Quận Hoàng Pha bí mật kết án 8 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ. Ngày 12 tháng 9 năm 2018, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc.

Vì bà Chúc không từ bỏ đức tin, bà bị biệt giam trong một thời gian dài. Trong năm đầu tiên trong tù, mu bàn tay phải của bà bị gãy do bị ngược đãi, nhưng bà không được phép nói với gia đình khi họ đến thăm. Cảnh sát yêu cầu bà nói chính mình làm gãy tay. Bà bị tước quyền thăm thân và gọi điện cho gia đình trong một thời gian dài. Trong hơn 2 năm, gia đình bà không thể đến thăm bà, cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào về bà. Họ thuê luật sư thay mặt họ đến thăm bà, nhưng cũng bị từ chối yêu cầu. Khi cuối cùng họ nhìn thấy bà trong một cuộc gọi video, họ biết rằng bà chưa bao giờ nhận được tiền từ họ, mặc dù họ gửi cho bà 500 Nhân dân tệ mỗi tháng. Bà nói với gia đình rằng chân bà lại bị gãy. Người cai ngục đứng sau bà nghe thấy và hét lên: “Tôi đã bảo bà không được nói như vậy rồi mà!”

Bị giam giữ và chờ phán quyết (Sắp xếp theo ngày bắt giữ, bắt đầu từ ngày gần đây nhất)

Tối ngày 5 tháng 6 năm 2024, bà Tất Linh, 66 tuổi, bị tố giác vì nói chuyện với người dân trong khu phố về Pháp Luân Công. Từ đó, bà bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Đây không phải là lần đầu tiên bà Tất bị nhắm đến vì đức tin. Trước đó, bà từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và 3,5 năm tù.

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, ông Tập Quốc Tú, 60 tuổi, ở quận Hán Dương, bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Tháng 1 năm 2024, vụ án của ông được đệ trình lên Viện Kiểm sát Quận Hán Dương, nơi đã chuyển đến Tòa án Quận Hán Dương vào ngày 11 tháng 4.

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, ông Trương Lập Vinh ở thành phố Vũ Hán bị bắt. Ngày 15 tháng 6, ông bị tạm giữ hành chính hơn 24 giờ. Ngày 28 tháng 6, sau khi bị tạm giữ 14 ngày, ông chính thức bị bắt. Trong thời gian này, ông bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, bà Chu Huệ Mẫn, một giáo viên hóa học về hưu của Trường Thương Mại Số 1 Thành phố Vũ Hán, bị bắt tại nhà. Nhà của bà bị lục soát. Cuối tháng 5 năm 2023, Viện Kiểm sát Quận Hán Dương ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Đây không phải là lần đầu tiên bà Chu bị nhắm đến vì đức tin. Trước đây, bà từng phải thụ án lao động cưỡng bức hai lần, tổng cộng 2 năm (2002-2003 và 2008-2009)

Tháng 4 năm 2023, bà Hoàng Xảo Vân ở thành phố Vũ Hán bị bắt, rồi được tại ngoại. Sau đó, bà được thông báo rằng vụ án của bà đã được chuyển đến viện kiểm sát. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán.

Đêm ngày 4 tháng 3 năm 2023, bà Tạ Viễn Hà và bà Dụ Hoàn Chi bị bắt tại nhà riêng của họ sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào sáng hôm đó. Họ bị tạm giam gần 1 năm trước khi phải hầu tòa vào ngày 13 tháng 12 năm 2023. Hiện họ đang bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán.

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, bà Quách Dược Hồng bị bắt sau khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một nhà máy công nghiệp quốc phòng ở quận Hán Dương vào ngày 14 tháng 5. Kể từ đó, bà bị giam trong một trại tạm giam.

Bị ngược đãi đến chết (Sắp xếp theo ngày mất, bắt đầu từ ngày gần đây nhất)

Trong 25 năm qua, ít nhất 309 học viên ở thành phố Vũ Hán đã bị kết án và đưa đến nhiều nhà tù khác nhau, nơi họ bị cấm ngủ, bị bỏ đói, cấm sử dụng nhà vệ sinh, bị đánh đập, còng tay, bị biệt giam, bị tiêm thuốc không rõ chủng loại và bị bức thực. Nhiều học viên bị tra tấn đến chết. Dưới đây là một số trường hợp tiêu biểu:

Ngày 10 tháng 3 năm 2003, ông Lưu Thủy Sinh ở quận Giang Hán bị bắt khi đi ra ngoài. Tháng 12 năm 2003, Tòa án Quận Đông Tây Hồ kết án ông 8 năm tù vì in tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại nơi tạm trú. Lúc đầu, ông bị giam tại Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 20 tháng 3 năm 2007. Do bị đánh đập và bị cưỡng chế dùng thuốc trong tù và trung tâm tẩy não, tóc của ông Lưu bị bạc trắng khi ông được phép trở về nhà. Răng của ông lung lay, và ông gặp khó khăn khi đi lại hoặc làm bất cứ việc gì. Trong khi ông phải vật lộn với tình trạng sức khỏe kém trong nhiều năm, ông phải chịu một mất mát nặng nề vào năm 2019 khi chính quyền đình chỉ lương hưu của ông. Ông qua đời vào đầu năm 2023.

Bà Đường Thường Tuấn bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, sau đó bị kết án 3,5 năm tù giam tại Nhà tù Hán Khẩu. Khi được thả vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, bà không thể đi lại, nói lắp bắp và gầy gò. Mặc dù vậy, ủy ban đường phố địa phương 2 lần đến sách nhiễu bà tại nhà, cố gắng ép bà từ bỏ đức tin. Ngày 17 tháng 12 năm 2022, bà qua đời 66 ngày sau khi được thả. Bà hưởng thọ 74 tuổi.

Ngày 24 tháng 9 năm 2013, ông Dương Linh Phú ở quận Kiều Khẩu bị bắt, và đến ngày 15 tháng 4 năm 2014 thì bị kết án 4 năm tù tại Nhà tù Phạm Gia Đài. Tháng 10 năm 2021, phòng An sinh Xã hội Vũ Hán đình chỉ lương hưu của ông. Phòng này tuyên bố rằng theo chính sách mới, ông Dương không được hưởng bất kỳ chế độ hưu trí nào trong khi thụ án tù 4 năm, và ông được lệnh phải trả lại 61.000 Nhân dân tệ đã nhận trong thời gian ngồi tù. Trong khi đó, mặc dù ông phục vụ tại đơn vị hơn 40 năm, và đóng góp vào tài khoản hưu trí của mình trong 34 năm, phòng này tuyên bố chỉ chấp nhận thời gian làm việc 17 năm, và bất cứ khi nào ông bắt đầu nhận lương hưu trở lại, khoản thanh toán hàng tháng sẽ được điều chỉnh từ 2.700 Nhân dân tệ xuống còn 1.200 Nhân dân tệ. Bị ảnh hưởng bởi sự đàn áp tài chính, sức khỏe của ông bắt đầu suy giảm, và ông qua đời 1 năm sau đó, vào năm 2022.

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, bà Tần Hán Mai ở thành phố Vũ Hán bị bắt, và bị kết án 5 năm tù. Bà bị tra tấn cho đến khi gần chết. Sau khi bà được thả vì lý do y tế, chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà, cuối cùng dẫn đến cái chết của bà vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, khi bà mới 55 tuổi.

Ngày 2 tháng 6 năm 2018, bà Nguy Hữu Tú bị bắt tại Công viên Trung Sơn. Bà bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán và bị tước quyền thăm thân trong một thời gian dài. Có thông tin cho biết việc bức hại đã biến bà gần như thành một bộ xương, và bà phải được giúp đỡ để đi lại. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, gia đình bà nhận được thông báo người phụ nữ 72 tuổi này qua đời vì bệnh bạch cầu. Trong khi chính quyền từ chối cung cấp thêm thông tin, gia đình nghi ngờ rằng bà đã bị tra tấn đến chết.

Ngày 15 tháng 8 năm 2014, ông Khang Hữu Nguyên ở thành phố Vũ Hán bị kết án 3 năm tù. Ngày 28 tháng 10 năm 2014, ông bị đưa đến Nhà tù Hồng Sơn, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài. Sau khi được thả, ông không thể phục hồi sức khỏe sau khi bị ngược đãi trong tù, và đã qua đời vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012, bà Thôi Hải ở thành phố Vũ Hán bị bắt và bị kết án 5 năm tù. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, bà qua đời chỉ 19 ngày sau khi được thả. Bà hưởng thọ 69 tuổi.

Ngày 11 tháng 3 năm 2012, bà Dư Tảo Vinh, một nông dân 70 tuổi đến từ thành phố Vũ Hán, bị bắt. Bà bị kết án 3 năm tù, và bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Ngày 28 tháng 3 năm 2013, bà được đưa đến Bệnh viện Hán Dương vì lên cơn đau tim. Ngay sau đó, bà được bảo lãnh y tế. Do bị ngược đãi về thể chất và tinh thần, bà qua đời vào ngày 3 tháng 1 năm 2015.

Bà Tiếu Ái Tú ở thành phố Vũ Hán qua đời chỉ 10 ngày sau khi được thả khỏi trại tạm giam địa phương. Trong những ngày cuối đời, người phụ nữ này bị ảo giác, và da bà có màu lạ. Gia đình nghi ngờ bà đã bị hạ độc trong khi bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2014.

Ông Lưu Vận Triều ở thành phố Vũ Hán bị kết án 3 năm tù. Ông bị giam tại Nhà tù Phạm Gia Đài, nơi ông bị đánh đập dã man và bị tiêm thuốc không rõ chủng loại. Ông qua đời lúc 7 giờ tối ngày 7 tháng 7 năm 2012, khi mới 56 tuổi. Trước khi chết, ông gần như bị mù, á khẩu và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Chân, tay và lưng của ông đều có màu xanh đen.

Sáng sớm ngày 22 tháng 6 năm 2007, bà Bàng Lệ Quyên, một bác sỹ về hưu ở quận Hán Dương, Vũ Hán, bị bắt, sau đó bị kết án 3 năm tù. Bà bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị tra tấn dã man và bị tiêm một loại thuốc hướng thần không rõ chủng loại. Gần 3 năm sau, khi mãn hạn tù, gia đình phải khiêng bà về nhà trên cáng. Trong 6 tháng tiếp theo, tình trạng của bà xấu đi, và bà qua đời lúc 7 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 12 năm 2010, ở tuổi 67.

Ông Chu Chí Tuấn, 73 tuổi, sống tại quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán. Ông bị bắt và bị kết án 4 năm tù tại Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu, nơi ông bị tổn hại về tinh thần và thể chất. Ngay cả sau khi ông trở về nhà, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục theo dõi và sách nhiễu ông. Ông qua đời vào ngày 1 tháng 5 năm 2009.

Anh Hứa Quang Lâm, 33 tuổi, sống tại quận Thái Điện và làm việc tại Bệnh viện Chu Nho. Tháng 3 năm 2000, anh bị bắt, sau đó tuyệt thực tại trại giam. Anh bị bức thực, dẫn đến tổn thương lỗ mũi, thực quản và dạ dày. Tháng 9 năm 2000, anh bị kết án 3 năm tù và bị giam tại khu nam của Nhà tù đường Bảo Phong. Theo chỉ đạo của quản giáo, các tù nhân đánh đập anh và không cho anh ngủ. Anh bị bắt đứng và treo lên. Chân anh bị trói vào người, và anh bị nhét xuống gầm giường. Sau đó, một số tù nhân đứng lên giường và giẫm lên. Anh gần như ngạt thở. Anh từng tuyệt thực trong 19 ngày. Anh trở nên yếu ớt và mắc phải một số bệnh. Sau khi được thả vào năm 2002, anh không thể hồi phục. Anh qua đời vào ngày 1 tháng 5 năm 2005.

Ông Trần Vinh Diệu ở quận Kiều Khẩu bị bắt vào ngày 6 tháng 1 năm 2002. Ông bị đưa vào trại tạm giam Số 1 Ngạch Đầu Loan, nơi ông bị tra tấn dã man. Ngày 15 tháng 5 năm 2002, ông qua đời tại bệnh viện, hưởng thọ 65 tuổi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/18/479821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/25/219665.html

Đăng ngày 10-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share