Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-2-2019] Cô Phùng Uẩn Thanh, một người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án 7.5 năm tù vào tháng 9 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã kháng án lên toà trung thẩm thành phố Vũ Hán nhưng đã bị từ chối 2 tháng sau đó. Hiện cô đang chịu án tù tại Nhà tù nữ Vũ Hán.

Pháp Luân Công, hay còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp pháp môn này kể từ tháng 7 năm 1999.

Sau khi bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2017, cô Phùng đã bị đưa đến Trại tạm giam Vũ Hán. Những người tham gia vào vụ bắt giữ này đến từ Phòng cảnh sát Vũ Hán và Đồn cảnh sát Hậu Hồ.

Toà án Hán Dương đã thụ lý vụ án của cô Phùng vào ngày 2 tháng 3 năm 2018 và kết án cô 7.5 năm tù vào tháng 7.

Các nhân viên nhà tù đã cấm gia đình cô Phùng đến thăm cô, và nói rằng họ chỉ được phép vào thăm sau khi cô Phùng viết bản cam kết từ bỏ đức tin của mình.

Các bên chịu trách nhiệm chính cho việc bức hại:

Toà án Hán Dương ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: +86-27-84586577, +86-27-84586511

Viện kiểm sát Hán Dương: +86-27-84862000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175934.html

Đăng ngày 01-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share