Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Bà Đồng Cúc Lan, một học viên Pháp Luân Công 78 tuổi ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt giữ phi pháp vào đầu năm 2018 và bị giam tại Trại tạm giam Nữ số 01 thành phố Vũ Hán khoảng năm tháng. Hiện tại, hồ sơ của bà đang được thụ lý tại Tòa án quận Tân Châu. Thêm nữa, tình trạng sức khỏe của bà rất tồi tệ.

Bà Đồng là một giáo viên bị công an giám sát kể từ tháng 9 năm 2017. Nhân viên Phòng 610 đã kết hợp cùng công an và Cục Quản lý hợp nhất thành phố Vũ Hán bắt giữ bà vào ngày 28 tháng 2 năm 2018. Tuy nhiên, các sĩ quan đã không xuất trình thẻ hoặc lệnh khám nhà. Họ lục soát nhà, bắt gữ và đưa bà Đồng tới trại tạm giam.

Quay trở lại tháng 11 năm 1999, họ đã bắt giữ và kết án bà Đồng ba năm lao động cưỡng bức chỉ bởi bà từ chối dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 2004, nhân viên Phòng 610 quận Tân Châu đã đưa bà đến một trung tâm tẩy não, nơi bà bị giam giữ và ngược đãi trong một tháng.

Vào tháng 9 năm 2009, một nhóm người đã xông vào nhà bà Đồng, lục soát và bắt giữ bà. Không chỉ vậy, cảnh sát Đồn công an quận Tân Châu và các phòng ban liên quan, theo mệnh lệnh từ cấp trên, đã quấy rối có chủ đích các học viên Pháp Luân Công ở trong quận nhằm “chào mừng ngày Quốc Khánh”.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/371087.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/28/171291.html

Dịch ngày 01-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share