Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 22-9-2018] Sau khi một phụ nữ tàn tật bị toà án bí mật kết án tám năm tù giam, gia đình bà đã kháng cáo lên toà án trung thẩm địa phương. Tuy nhiên, trong vòng hai tuần, tòa án bí mật giữ nguyên bản án mà không cần đưa ra xét xử hoặc thông báo cho người nhà học viên.

Bà Chúc Á, 54 tuổi, là học viên Pháp Luân Công ở quận Hoàng Bi, thành phố Vũ Hán. Luật sư của bà đã nói với người nhà bà rằng đơn kháng cáo đã được gửi đến Toà án Trung thẩm Vũ Hán, và thường sẽ mất hai tháng để thụ lý. Tuy nhiên, khi gia đình đến thăm bà ở trại tạm giam vào ngày 19 tháng 9, họ được thông báo rằng bà được chuyển đến Nhà tù Nữ Vũ Hán vào hôm 12 tháng 9.

Kết án bí mật

Chồng bà Chúc Á qua đời từ lâu và hiện bà sống với con gái. Ngày 25 tháng 4 năm 2018, công an đã tới nhà bà và bắt bà. Họ đưa bà tới Đồn Công an Tiền Xuyên rồi lục soát nhà bà. Cuối ngày hôm đó, họ đưa bà tới Trại lao động Nữ Số 1 Vũ Hán và đối xử với bà Chúc như một tội phạm.

Toà án Quận Hoàng Bi đã mở phiên xử vào ngày 15 tháng 6. Luật sư của bà Chúc đã bào chữa và bác bỏ mọi cáo buộc của công tố viên. Đặc biệt là bà Chúc không có ý định hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật, theo như công tố viên tuyên bố. Chứng cứ được trình bày trước toà cũng không hề liên quan đến lời buộc tội bà.

Bà Chúc cũng tự bào chữa cho mình. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, mỗi khi bước đi bà Chúc đều phải dùng tay trái để kéo chân trái bị tàn phế dịch về phía trước. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chân của bà có chuyển biến rõ rệt, và bệnh thận của bà cũng được chữa khỏi, khiến bà khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Tòa án đã bí mật kết án bà vào tháng 7 với tám năm tù giam, cộng với khoản tiền phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Bà Chúc là một trong số những người bị bắt trước kỳ Đại hội Thể thao Quân sự Quốc tế

Đại hội Thể thao Quân sự Quốc tế CISM lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Vũ Hán từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019. Để chuẩn bị cho Đại hội này, các viên chức Vũ Hán ở nhiều cấp khác nhau, cũng như Phòng 610, đã tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Ngoài bà Chúc, còn nhiều học viên địa phương khác cũng đã trở thành mục tiêu của công an trong vài tháng qua.

Bà Đồng Cúc Lan, 76 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 28 tháng 2 năm 2018. Mới đây, hồ sơ của bà được chuyển đến Toà án Quận Tân Châu để xét xử.

Bà Hầu Mễ Lạp và bốn học viên khác bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát còn người thân của bà bị giám sát. Bốn ngày sau, vợ chồng bà Sái Mãn Ý cũng bị bắt.

Bà Chu Minh Lợi, một học viên khoảng ngoài 65 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 4 và mới được chuyển đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan.

Bà Ngô Bích Lâm, 69 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 5, hồ sơ của bà được chuyển đến quận Hán Dương vào đầu tháng 7.

Nhiều học viên lớn tuổi đã bị bắt vào ngày 2 tháng 6 gần Công viên Trung Sơn. Bà Vương Xuân Hồng bị bắt ngay trên đường đi làm. Nhà bà ngay sau đó cũng bị lục soát. Bà đã tìm cách thoát được và hiện đang sống xa nhà để tránh bị bắt.

Vì một số sự kiện của Đại hội Thể thao Quân sự Quốc tế sẽ diễn ra tại Giang Hạ, nên Phòng 610 đã cố gắng ép các học viên địa phương tham gia các phiên tẩy não.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ khuyết tật bị kết án tám năm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

二零一八年四月三十日大陆综合消息

武汉市当局近期迫害法轮功学员案例


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172651.html

Đăng ngày 07-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share