Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-6-2024] Chỉ 2 tuần sau vụ bắt giữ gần nhất, một cư dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lại bị giam giữ hơn hai tuần chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Tất Linh 66 tuổi, bị tố giác vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cư dân khu phố vào tối ngày 5 tháng 6 năm 2024. Ba người của Đồn công an Quan Đông cắm chốt bên ngoài nhà bà vào sáng hôm sau để nỗ lực bắt giữ bà. Vì ban ngày bà không ra ngoài, nên chập tối, cảnh sát đột nhập phi pháp vào nhà bà và cắt điện nước. Máy vi tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc và các kinh sách Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu. Kể từ đó, bà bị giam giữ trong Trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán.

Bà Tất bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1994 và nhanh chóng khỏi nhiều căn bệnh, gồm có bệnh thiếu máu trầm trọng và bệnh dạ dày. Vì kiên định đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại, bà bị bắt giữ nhiều lần trong 25 năm qua và đã từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức và một án tù 3,5 năm. Vụ bắt giữ bà gần đây nhất diễn ra chỉ bốn năm sau khi bà được thả khỏi nhà tù.

Bức hại trong quá khứ

Bà Tất tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 12 năm 1999. Bà bị bắt và bị giam giữ tại Văn phòng liên lạc tỉnh Hồ Bắc ở Bắc Kinh. Cảnh sát đánh bà và cùm tay bà ra sau lưng. Người của Đồn công an Đông Đình đưa bà trở lại Vũ Hán và giam giữ bà tại Trại tạm giam nữ thành phố Vũ Hán trong 27 ngày.

Ngày 12 tháng 5 năm 2000, bà lại bị người từ Đồn công an Đông Đình bắt giữ. Trong bảy tháng bị giam giữ trong Trại tạm giam nữ thành phố Vũ Hán, bà bị trói vào một tấm ván trong tư thế đại bàng sải cánh suốt ngày đêm. Các lính canh cởi quần bà ra và đục một lỗ trên tấm ván để hứng phân và nước tiểu.

Cục công an Vũ Xương đã bắt bà phải chịu án một năm trong Trại lao động cưỡng bức Hà Loan vào đầu năm 2001. Các tù nhân trong trại lao động giám sát bà suốt ngày đêm, bà bị ép xem các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và họ lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Cột sống bà bị gãy do tra tấn và bà bị mất khả năng lao động trong sáu tháng.

Vụ bắt giữ bà Tất lần thứ ba diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2006 vì bà phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ trong Trại giam nữ Nhị Chi Câu 15 ngày và sau đó bị đưa vào Trung tâm tẩy não Dương Viên. Bà bị giam giữ ở đây ba ngày.

Bức hại bà kéo dài khiến cha bà bị tổn thương nặng về tinh thần và sức khỏe ông cụ bị ảnh hưởng trầm trọng. Ông cụ qua đời vào năm 2008.

Ngày 21 tháng 12 năm 2013, bà bị người từ Đồn công an Đông Đình và Đội An ninh Nội địa Vũ Xương bắt giữ lần thứ tư tại nhà. Bà bị giam giữ trong Trung tâm tẩy não Dương Viên với thời hạn chưa xác định được rõ. Trong thời gian ở đó, bà bị theo dõi suốt ngày đêm và họ lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 12 năm 2016, người từ Đồn công an Cương Hoa bắt giữ bà Tất lần thứ năm sau khi bà bị tố giác vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân. Bà bị kết án 3,5 năm trong Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc. Ngày 22 tháng 6 năm 2020, bà mãn hạn án tù phi pháp và được trả tự do.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/22/478926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/25/218754.html

Đăng ngày 02-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share