Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2022] Sau khi kết án một cư dân Thượng Hải 9,5 năm tù giam vì đăng thông tin Pháp Luân Công lên mạng xã hội, một tòa án ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam gần đây đã kết án một người phụ nữ khác ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc 9 năm tù cũng vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên mạng xã hội.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2021, bà Trương Hà (53 tuổi, một cựu cảnh sát) đã bị các cảnh sát từ Lạc Dương (cách Vũ Hán khoảng 175km) bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát lục soát nhà bà mà không xuất trình thẻ căn cước hay lệnh khám. Ngày 3 tháng 3, Trại tạm giam thành phố Lạc Dương bị buộc phải nhận bà sau khi đã từ chối 3 lần. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, Đồn Công an Giản Tây ở Lạc Dương đã chính thức bắt giữ bà.

Để khép tội bà Trương, cảnh sát Lạc Dương đã về Vũ Hán và cố gắng buộc cha mẹ bà ghi hình thuyết phục bà nhận tội.

Bà Trương phải hầu tòa tại Tòa án Giản Tây vào ngày 21 tháng 6 năm 2022 và bị kết án 9 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt với tội “sử dụng mạng xã hội để quảng bá tà giáo”. Chủ tọa phụ trách phiên tòa là Lý Dũng Thuận, ông ta có hai trợ lý thẩm phán là Lý Liên Quần và Trần Tú Hà.

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, bà Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Lạc Dương. Tại thời điểm viết bài, bà vẫn đang đợi kết quả của tòa án.

Trước vụ kết án lần này, bà Trương đã bị giam giữ 15 ngày sau khi bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 4 năm 2014 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị đưa tới trung tâm tẩy não và bị Đồn Công an quận Giang Ngạn sa thải vào ngày 23 tháng 5.

Kể từ năm 2019, cảnh sát ở Hà Nam đã đi khắp đất nước và bắt giữ nhiều học viên vì lan truyền thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên mạng.

Ngoài bà Trương, bà Đới Chí Dĩnh ở Thượng Hải cũng bị kết án 9,5 năm tù giam. Thêm ba học viên khác là bà Phó Ni Quyên ở thành phố Chi Giang tỉnh Hổ Bắc, ông Lý Phúc Xuân ở Bắc Kinh và ông Ngô Giai Kiện ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông đã bị cảnh sát Lạc Dương bắt giữ vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020. Hiện, họ đang đợi Tòa án quận Giản Tây xét xử sau khi bị công tố viên Vũ Giang Dương của Viện Kiểm sát quận Giản Tây truy tố vào ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Bài liên quan:

Bốn người dân Trùng Khánh bị kết án ở tỉnh Hà Nam

Một cư dân ở tỉnh Hà Bắc phải đối mặt với việc bị truy tố ở tỉnh Hà Nam vì đăng thông tin trên WeChat

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/24/202417.html

Đăng ngày 23-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share