Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2024] Gần đây trang Minghui.org đã xác nhận rằng bà Lý Cảnh Hoa (một cư dân 80 tuổi ở thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông) bị đưa tới Nhà tù Nữ Tế Nam để thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Định bắt giữ vào tháng 10 năm 2022 sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Do đại dịch COVID19, cảnh sát nhanh chóng cho bà được bảo lãnh tại ngoại một năm. Sau đó, họ đã trình hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát địa phương, dẫn đến việc bà bị truy tố. Bà Lý bị bắt giam lại trong Trại tạm giam thành phố Tri Bác vào năm 2023 và bị Tòa án quận Trương Điếm kết án 3,5 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 8 năm 2023.

Tháng 7 này đánh dấu 25 năm kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu. Cuộc bức hại không hề suy giảm và chế độ này không hề khoan nhượng đối với các học viên cao niên. Dưới đây là một số vụ kết án trong nhiều năm qua đối với các học viên Pháp Luân Công ngoài 80 tuổi, gồm một cụ ông 86 tuổi đã bị kết án 7 năm tù.

Học viên có tình trạng sức khỏe yếu trong nhà giam

Ông Trần Nhân Lâm, 87 tuổi, ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 8 năm 2019 và bị kết án 7 năm tù cùng với 40.000 nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 1 năm 2022. Ông bị đưa tới Nhà tù Tô Châu vào khoảng tháng 5 năm 2023. Nhà tù từ chối trả tự do cho ông ngay cả sau khi ông mất khả năng vận động.

Bà Diêu Tĩnh Kiều, 85 tuổi, ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau. Cảnh sát và ủy ban khu phố địa phương liên tục sách nhiễu bà tại nhà riêng. Điều kiện bảo lãnh của bà được gia hạn hai lần vào tháng 6 năm 2021 và tháng 6 năm 2022. Tòa án quận Yết Đông kết án bà Diêu 3 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt vào tháng 11 năm 2022. Họ đưa bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào tháng 7 năm 2023. Nhà tù từ chối tạm tha y tế cho bà ngay cả khi bà bị huyết áp cao kéo dài.

Bà Lâm Xuân Tử, 81 tuổi, ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 6 năm 2021 và bị kết án bốn năm tù vào cuối năm. Mặc dù ban đầu thẩm phán cho phép bà thụ án bên ngoài nhà tù do tình trạng sức khỏe yếu, nhưng họ lại bắt giữ bà lần nữa vào ngày 11 tháng 2 năm 2023 và đưa bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang sau đó vài ngày. Cân nặng của bà giảm xuống còn chưa đến 36kg và bà phải ngồi xe lăn khi bị đưa tới nhà tù. Kể từ đó sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm.

Bà Bạch Ngọc Trân, một cư dân 81 tuổi ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 22 tháng 6 năm 2021. Họ đưa bà ra xét xử vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 và kết án bà 3 năm tù giam. Bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tân Hương vào đầu tháng 1 năm 2023. Bà Bạch đã bị huyết áp cao, mất thính lực, sưng tấy ở chân và bàn chân. Nhà tù từ chối điều trị y tế cho bà trừ khi gia đình đồng ý trả chi phí điều trị.

Bà Triệu Chiêu Thuyên, 84 tuổi, ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị nhân viên của Tòa án quận Giang Dương đưa đi khỏi nhà vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 để tiến hành thêm một đợt khám sức khỏe khác. Trước đó, chính quyền đã cưỡng bức bà khám sức khỏe nhiều lần kể từ tháng 6 năm 2021 để kiểm tra bà có phù hợp để giam giữ hay không. Sau khi đợt khám sức khỏe gần đây nhất đã xác nhận rằng bà Triệu có sức khỏe tốt để cầm tù, chính quyền đã giam bà lại và bí mật kết án bà 2 năm tù. Giữa tháng 2 năm 2023, họ đưa bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên và kể từ đó sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. Một người trong cuộc tiết lộ cho gia đình bà Triệu rằng một học viên Pháp Luân Công bị cầm tù khác đang chăm sóc bà. Một quan chức trực tiếp nói với gia đình rằng không có cách nào để nhà tù thả bà bởi bà là một tù nhân chính trị và gia đình chỉ có thể đợi để nhận tro cốt của bà.

Thêm các vụ kết án

Bà Thẩm Kim Diệp, 82 tuổi, ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 10 năm 2019 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã được thả vào cuối ngày hôm đó, nhưng lại bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 4 năm 2022 cũng bởi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngay sau khi bà được thả lần hai, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà Thẩm tới Viện Kiểm sát thành phố Vũ Huyệt. Ngày 18 tháng 4 năm 2023, bà bị quản thúc tại gia và bị truy tố vào ngày 17 tháng 5. Bà Trần bị buộc phải tham gia phiên tòa xét xử trực tuyến vào ngày 20 tháng 7 năm 2023 và bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 24 tháng 7 năm 2023.

Bà Hàn Ngọc Hà, cư dân 81 tuổi ở Thiên Tân đã bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 và bị bắt giữ thêm nhiều lần sau đó. Bà Hàn bị Tòa án quận Hà Tây kết án 4 năm tù vào ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Bà Đặng Xuân Tiên, 83 tuổi, ở Bắc Kinh bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 và được bảo lãnh tại ngoại một năm vào ngày hôm sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao. Tòa án quận Phong Đài đưa bà ra xét xử vào ngày 11 tháng 4 năm 2023 và kết án bà 3 năm tù vào khoảng ngày 15 tháng 6 năm 2023. Tại thời điểm viết bài, bà Đặng vẫn trong thời gian bảo lãnh tại ngoại do tình trạng sức khỏe yếu.

Bà Hồ Hạnh Tiển, một cư dân khác ở Bắc Kinh ngoài 80 tuổi, cũng bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2020. Tòa án quận Phong Đài kết án bà 3 năm tù cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Bà Dụ Phương Trang, 91 tuổi, ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 7 và bị kết án 6 tháng tù vào ngày 21 tháng 12 năm 2020. Khi được trả tự do vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, bà nói với gia đình rằng tù nhân từng đổ nước nóng lên đầu bà khi bà đang tắm giặt. Một lần khác, lính canh xích bà lại trong ba ngày và buộc bà phải ngủ ở tầng trên của giường tầng bất chấp tuổi tác của bà.

Bà Lý Thuận Hoa, 84 tuổi, ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2020 và bị kết án một năm tù vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào ngày 12 tháng 9 năm 2023.

Bà Lưu Tuấn Hoa, một bác sỹ về hưu 80 tuổi ở bệnh viện liên kết với Đại học Dầu khí Tây Nam ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 3 năm 2021 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án quận Thuận Khánh kết án 2 năm tù vào ngày 17 tháng 3 năm 2023 và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Bà Lương Thục Trí, 87 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 và bị kết án 3 năm tù vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe.

Bà Phùng Phượng Vân, cư dân 85 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 trong khi đang ăn tối tại nhà con trai. Bà phải hầu tòa tại Tòa án quận Xương Ấp vào tháng 6 năm 2023. Thẩm phán đã kết án bà 4 năm tù giam cùng với 6.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Bà Vương Kim Trinh, một cư dân 83 tuổi ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 và sau đó bị kết án 3 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù.

Bà Hoàng Minh Phương, một cư dân ngoài 80 tuổi ở thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 và được bảo lãnh tại ngoại vào cuối ngày hôm đó. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, cảnh sát xông vào nhà bà và đưa bà tới Tòa án thành phố An Lục để xét xử. Bà phải hầu tòa lần nữa vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 và bị chóng mặt trong suốt phiên tòa xét xử. Sau đó, bà Hoàng bị kết án một năm tù và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố An Lục.

Bà Lưu Quế Bích, 82 tuổi, ở Trùng Khánh bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 2 năm 2023 sau khi bị trình báo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà phải hầu tòa tại Tòa án quận Giang Bắc vào ngày 4 tháng 7 năm 2023. Ban đầu thẩm phán kết án bà 6 tháng tù, nhưng sau đó tuyên bố đó là vụ xét xử sai và kết án bà một năm tù giam vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Ngày 5 tháng 12 năm 2023, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Trùng Khánh sau khi kháng cáo thất bại vào ngày 7 tháng 11.

Bà Cao Quỳnh Tiên, một cụ bà 84 ngồi xe lăn ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị một nhóm cảnh sát (những người này đã cạy cửa nhà bà) đưa đi khỏi nhà trên xe cứu thương vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Bà bị đưa tới nhà tù để thụ án 6 năm tù do Tòa án quận Tây Sơn phán quyết vào ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/3/480416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/4/219374.html

Đăng ngày 11-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share