[MINH HUỆ 30-07-2023] Ngày 27 tháng 7 năm 2023, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM) tại Đức đã gửi thư cho ông Lý Cương, Giám đốc Sở Cảnh sát Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Ngũ Liên, tỉnh Sơn Đông.

134516c364e19e33e732a501c76517fc.jpg

Bức thư của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM)

Trong bức thư, ông Hubert Körper, người đứng đầu Ủy ban các Vấn đề Trung Quốc của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức, nhấn mạnh: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm qua ở Trung Quốc không chỉ vi phạm Hiến pháp Trung Quốc mà còn vi phạm các luật quốc tế có hiệu lực.” Ông cũng đề nghị ông Lý Cương chuyển bức thư tới Lâm Vũ, Bí thư Đảng ủy tỉnh Sơn Đông; Trương Huệ, Bí thư Đảng ủy Thành phố Nhật Chiếu, và giám đốc Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu.

Ông Đinh Nguyên Đức bị bắt giữ phi pháp

Ông Đinh Nguyên Đức và vợ là bà Mã Thụy Mai bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Ngày 24 tháng 5, bà Mã được thả về nhà chờ xét xử nhưng vẫn bị giám sát bí mật. Ông Đinh bị giam trong Nhà tù Thành phố Nhật Chiếu. Đến nay, gia đình vẫn chưa được gặp ông kể từ khi ông bị bắt.

Phòng Cảnh sát Quận Đông Cảng, thành phố Nhật Chiếu đã chính thức phê chuẩn việc bắt giữ ông Đinh vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Họ cũng phối hợp với Viện kiểm sát Quận Đông Cảng để cố gắng tiếp tục hãm hại và truy tố phi pháp ông Đinh.

Hàng năm, cứ đến dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều bắt giữ số lượng lớn học viên. Năm nay, hơn 40 học viên ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt. Theo trang Minghui.org, hành động này đo chính quyền tỉnh Sơn Đông trực tiếp ra lệnh. Danh tính hai thủ phạm của Phòng 610 tích cực tham gia vào đợt bắt giữ lần này là Vương Mỹ Phong và Trần Đức Hoa. Một số cảnh sát Phòng Cảnh sát Đông Cảng ở thành phố Nhật Chiếu đã lên kế hoạch bắt giữ 70 học viên trong vòng một tháng.

Những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho đợt bắt giữ quy mô lớn các học viên ở thành phố Nhật Chiếu bao gồm: Đinh Triệu Phúc, chính ủy Cục Cảnh sát Đông Cảng; Vương Văn Tùng, trưởng Phòng Cảnh sát Đông Cảng; Tần Ngọc Kinh, đội trưởng Đội ninh Nội địa của Phòng Cảnh sát Đông Cảng; và Lệ Giang, trưởng Phòng Cảnh sát Huyện Ngũ Liên.

Sự ủng hộ của quốc tế

Trong hai tháng qua, con trai ông Đinh, anh Đinh Nhạc Bân, hiện đang sinh sống tại Đức, đã liên lạc với nhiều cá nhân, tổ chức, kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn ĐCSTQ bức hại cha anh và các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác ở Trung Quốc.

Cho đến nay, các chính trị gia từ Nghị viện Châu Âu, Nghị viện Đức và Quốc hội Berlin, cũng như các Nghị sỹ quốc hội của Bỉ và Cộng hòa Séc, đã viết thư cho ông Ngô Khẩn, đại sứ của ĐCSTQ tại Đức, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức sự ngược đãi đối với cha mẹ của anh Đinh Nhạc Bân. Nhiều người cũng đã gọi điện và gửi thư tới những người chịu trách nhiệm về sự bức hại này, yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh.

Ông Körper đã đề cập trong bức thư, “Nhân quyền là phổ quát, không thể chuyển nhượng và không thể chia cắt. Công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng được hưởng các quyền con người như vậy. Ông Đinh Nguyên Đức không vi phạm luật pháp hiện hành của Trung Quốc, ông ấy chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của con người vốn là quyền được quốc tế bảo hộ.”

Cuối bức thư viết: “Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM) sẽ chú ý đến tình hình của ông Đinh Nguyên Đức và sẽ làm việc với nhiều chính trị gia và nỗ lực không ngừng cho quyền tự do cá nhân của ông ấy. Chúng tôi cực lực kêu gọi ông trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức.”

Công dân nước ngoài có thể dùng ẩn danh hoặc tên thật để báo cáo và khởi kiện đối với những thủ phạm nêu trên, những người chịu trách nhiệm hoặc trực tiếp tham gia vào việc bức hại ông Đinh Nguyên Đức và vợ ông, thông qua ‘Nền tảng báo cáo manh mối về vi phạm pháp luật của các viên chức chính trị và pháp luật’ (https://www.12337.gov.cn/#/) và ‘Mạng lưới Viện kiểm sát Trung Quốc’ (www.12309.gov.cn).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/30/463592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210617.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share