Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 20-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ từ khắp Hoa Kỳ đã tổ chức mít-tinh, diễu hành, và thắp nến tưởng niệm tại National Mall, gần Tòa nhà Quốc hội trên Đồi Capitol ở Washington, D.C., nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công mà đến nay vẫn tiếp diễn. Trong 24 năm qua, các học viên đã phơi bày cuộc bức hại dưới nhiều hình thức ôn hòa.

1be0af01f1b8c2b6517c14a6414e0f4f.jpg

Mới đây, nhiều nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi video, ban hành tuyên bố và gửi thư kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 24 năm ở Trung Quốc, gồm: Hạ nghị sỹ French Hill (AR), Thượng nghị sỹ Marco Rubio (FL), Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi (CA), Hạ nghị sỹ Donald Norcross (NJ) và Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton (DC).

Hạ nghị sỹ FrenchHill: Đã đến lúc chấm dứt sự tàn bạo này

Video từ nghị sỹ Pháp Hill

Hạ nghị sỹ French Hill phát biểu trong một video gần đây: “Như thế giới đã biết rõ, sự man rợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã diễn ra hơn hai thập kỷ qua. Trong thời gian này, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ hoặc bỏ tù, hàng nghìn người đã bị giết, và cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Với tư cách là nghị sỹ của Tiểu ban Sức khỏe Toàn cầu, Nhân quyền Toàn cầu, và Các Tổ chức Quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Hill cho biết ông rất vui được làm việc với Chủ tịch của tiểu ban, Hạ nghị sỹ Christopher Smith, để chống lại sự tàn bạo này. Ông tự hào là người đồng tài trợ cho H.R.1154 – Đạo luật Chấm dứt Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng 2023 (Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023) nhằm trừng phạt những người liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngoài ra, đạo luật này sẽ nhắm vào những nhà tài trợ hoặc tiếp tay cho tội ác thu hoạch nội tạng.

“Đã đến lúc đất nước chúng ta và các quốc gia yêu chuộng tự do có cùng chí hướng phải giải quyết vấn đề này bằng luật pháp, đồng thời chấm dứt không chỉ hành vi vô nhân đạo này, mà còn phải có lập trường mạnh mẽ trước sự hung hăng ngày càng gia tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông tiếp tục.

Trong thông điệp video của mình, Hạ nghị sỹ Hill cũng cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Arkansas đã nỗ lực nâng cao nhận thức về vấn đề này. Ông sẽ làm việc với các nghị sỹ khác của Quốc hội Hoa Kỳ cũng như thế giới để chống lại các mối đe dọa từ ĐCSTQ và giúp đỡ những người bị bức hại ở Trung Quốc.

Thượng nghị sỹ MarcoRubio: Khen ngợi lòng can đảm của các học viên

c5e351903eb7889553acf2e3c65349c1.jpg

Thư ủng hộ của Thượng nghị sỹ Marco Rubio

Thượng nghị sỹ Marco Rubio viết trong thư: “Cách đây 24 năm, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công ôn hòa đột nhiên bị giam giữ vì Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn xóa sổ môn tu luyện Pháp Luân Công. “Hôm nay, tôi viết thư cho các bạn để tưởng nhớ hàng triệu người đã phải chịu đựng tình trạng ngược đãi khủng khiếp, lao động cưỡng bức, tra tấn và những điều tồi tệ hơn suốt những năm qua. Tôi cũng muốn nhân dịp này khen ngợi tất cả các bạn vì lòng can đảm và dũng cảm của các bạn khi đối mặt với sự bất công này.”

Ông tiếp tục: “Tôi mạnh mẽ lên án chiến dịch bạo ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm phạm quyền tự do tôn giáo và nhân phẩm cơ bản của các học viên Pháp Luân Công. Sự cống hiến của các bạn nhằm lên tiếng cho những người không có tiếng nói rất có sức lan tỏa, và những nỗ lực của bạn đã không bị rơi vào thinh không. Tôi khuyến khích các bạn hãy bền bỉ nỗ lực và luôn biết rằng bạn có một đồng minh kiên định tại Thượng viện Hoa Kỳ.”

Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi: Tôi tán dương những nỗ lực không mệt mỏi của các bạn

974b486dc2442ac0311b9c9f95809912.jpg

Thư của Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi

Hạ nghị sỹ, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chào mừng các học viên Pháp Luân Công đến Washington D.C.

“Tôi tán dương những nỗ lực không mệt mỏi của các bạn trong công cuộc bảo vệ tự do tôn giáo và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cam kết của Hoa Kỳ trong vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc là của lưỡng đảng, lưỡng viện và trước sau như một – và chúng tôi luôn cảnh giác trong vấn đề bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới.”

Bà cho biết các đảng viên Đảng Dân chủ và tất cả những người yêu chuộng tự do sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi mọi công dân Trung Quốc có thể học hỏi, tôn thờ và được sống mà không còn bị ĐCSTQ bức hại và ngược đãi nữa.

Cuối thư, Hạ nghị sỹ Pelosi một lần nữa ca ngợi các học viên Pháp Luân Công: “Thế giới kêu gọi sự lãnh đạo dũng cảm trong việc chống lại các thế lực ngoan cố và áp bức ở bất cứ nơi nào mà chúng tồn tại, và chúng ta không ngừng nỗ lực để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho con cháu chúng ta.”

Hạ nghị sỹ DonaldNorcross: Hàng ngàn người đã mất mạng

2023-7-20-dc-vips-720-p2-04b-ss_wnlelhp.jpg

Tuyên bố của Hạ nghị sỹ Donald Norcross

Nghị sỹ Donald Norcross đã đưa ra một tuyên bố:

“Xét rằng vào Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2023, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hoa Kỳ sẽ tập trung tổ chức lễ cuộc mít-tinh thường niên tại National Mall, Washington D.C. để kêu gọi chấm dứt 24 năm bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện Pháp Luân Công; và,

“Xét rằng, môn tu luyện thiền định, Pháp Luân Công bắt nguồn từ Phật gia, đề cao nguyên lý như Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng hàng triệu học viên đã bị giam giữ và cầm tù một cách có hệ thống, trong đó có hàng nghìn người đã thiệt mạng; và,

“Xét rằng, Khu vực Bầu cử Số 1 của Đại bang New Jersey cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Jersey đã tổ chức Lễ kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2023; và,

“Xét rằng, Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu tiên hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ văn hóa truyền thống vì có bộ phận tu luyện cả thân lẫn tâm, để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua một bộ các bài công pháp và thiền định; và,

“Xét rằng, trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tham gia và chia sẻ trên diện rộng những thông tin không bị kiểm duyệt về các chiến thuật và công nghệ bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc; và,

“Xét rằng, kể từ năm 1992 đến nay, đã có hơn 100 triệu người trên toàn thế giới đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; Vì vậy

“Mọi người đều biết rằng những người ký tên dưới đây đều tôn vinh: Lời kêu gọi của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton: Một môn tu luyện hòa bình

5acd73e68587b819756182bee5a6cb1f.jpg

Thư của Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton

Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton cũng viết một bức thư ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Từng là phó giám đốc pháp lý của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ, một luật sư hiến pháp, và một người ủng hộ dân quyền suốt đời, tôi dành thời khắc này không chỉ để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, mà còn để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì tín ngưỡng của họ”, bà viết.

Nữ nghị sỹ Holmes Norton tiếp tục: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên sự đề cao bản thân thông qua các bài giảng, thiền định và các động tác khoan hòa. Các học viên đã bị bức hại không thương tiếc dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc hơn hai thập kỷ qua. Các báo cáo về cuộc bức hại này đã trình bày về tình trạng giam giữ, tra tấn, và thu hoạch nội tạng. Tội duy nhất của những người tu luyện Pháp Luân Công là được sinh ra trong một xã hội không khoan dung”, bà viết.

Hoa Kỳ lập quốc dựa trên các quyền cơ bản bao gồm tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, và thủ tục tố tụng theo luật. Bà nói thêm: “Các hành động bức hại và bạo lực của chính quyền Trung Quốc là một lời nhắc nhở cho những người Mỹ coi các quyền này là điều hiển nhiên. Chúng ta phải đấu tranh để nâng cao nhận thức của những người bị bức hại ở Trung Quốc, những người không thể tự lên tiếng cho bản thân.”

Trong lời kết, Hạ nghị sỹ Holmes Norton viết: “Tôi sẽ sát cánh cùng nhiều học viên Pháp Luân Công, những người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và thực hành tín ngưỡng mà họ lựa chọn. Tôi lắng nghe các bạn, và tôi sát cánh với các bạn.

(Xem tiếp Phần 3)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.

 


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210422.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share