Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 18-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 đánh dấu 24 năm cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên tại Vương quốc Anh đã tổ chức diễu hành ở trung tâm London để tiếp tục vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Nhiều nghị sỹ quốc hội đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của mình.

659802a064939ee48e22984cebc16be6.jpg

Bảy nghị sỹ quốc hội gửi thư ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Hàng đầu, từ trái qua phải: Nghị sỹ Ian Murray, Nghị sỹ Patrick Grady, Nghị sỹTommy Sheppard. Hàng dưới, từ trái qua phải: Nghị sỹ Layla Moran, Nghị sỹ Rupa Huq, Nghị sỹ Anne McLaughlin SNP và Nghị sỹ Paul Bristow.

Chúng ta sẽ không dung thứ cho sự vi phạm nhân quyền trắng trợn như vậy

224bfef83a3cb830c2154f4f5c1fdd72.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray

Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray tuyên bố trong thư: “Tôi vẫn quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại người dân ở Trung Quốc vì họ có đức tin hay tín ngưỡng, đó là những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, các tín đồ Cơ đốc giáo, Phật tử hay các học viên Pháp Luân Công. Tự do thực hành, thay đổi, hay chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng của mình mà không bị phân biệt đối xử hay đàn áp bạo lực là một nhân quyền mà tất cả mọi người đều nên được hưởng.

“Tôi biết những cáo buộc đáng báo động được báo cáo mấy năm qua về vấn nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc. Tôi cũng hiểu rằng các nhóm thiểu số và tôn giáo tín ngưỡng, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, nhiều khả năng là mục tiêu cụ thể.”

Ông tiếp tục: “Vào cuối năm 2014, chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng nước này đã dừng hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tử tù. Việc thực thi chính sách này là một bước tiến quan trọng, nhưng tôi biết một số báo cáo gần đây, trong đó có phán quyết của Tòa án Trung Quốc do Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng, đã chỉ ra rằng hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.“

“Trên thực tế, Tòa án Trung Quốc kết luận rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra nhiều năm qua trên khắp Trung Quốc ở một quy mô đáng kể mà các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là những nạn nhân chính.”

Ông đã viết: “Tôi tin rằng chính phủ Anh cần đặt ra thêm nhiều câu hỏi với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này và đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục xem xét những bằng chứng mới được đưa ra. Tôi cũng tin chính phủ Anh sẽ gây áp lực đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để có hồi đáp rõ ràng về những phát hiện của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) và một đánh giá độc lập thích đáng.

Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với chính phủ Anh để họ đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta sẽ không ngồi yên và sẽ không dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn như vậy được.”

Tôi sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp

919b3c13f978854c40d8fd3b50286172.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Patrick Grady

Nghị sỹ Quốc hội Patrick Grady tuyên bố trong thư: “Xin hãy yên tâm rằng tôi vẫn luôn sát cánh cùng Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới, cũng như tất cả những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và đàn áp. Chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các vụ lạm dụng nhân quyền, kể cả lạm dụng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Các chính phủ trên toàn thế giới, trong đó có chính phủ Anh, có nghĩa vụ lên tiếng và hành động ở bất kỳ đâu có thể.”

e09e95c0bd47bffedb48dc21e55b4081.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Tommy Sheppard

Nghị sỹ Quốc hội Tommy Sheppard tuyên bố trong thư: “Bất kỳ chính phủ nào chủ động phân biệt đối xử đối với các nhóm thiểu số, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều cần phải bị lên án, và Chính phủ Trung Quốc có thể nói là phải chịu trách nhiệm không chỉ về tình trạng phân biệt đối xử khủng khiếp mà cả về tội diệt chủng văn hóa đối với nhiều dân tộc thiểu số ngay trên lãnh thổ của họ.”

Ông tiếp tục: “Có một xu thế đáng lo ngại đang gia tăng ở Trung Quốc trong chính sách đối nội và đối ngoại của nước này về tình trạng lạm dụng nhân quyền, nhìn chung ở Tây Tạng trước đây và đối với những người tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại tàn khốc, hòng tiêu diệt những người tu luyện pháp môn này từ những năm 1990.”

“Tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, và chính quyền Trung Quốc phải tôn trọng điều này. Xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ tiếp tục cam kết bảo vệ nhân quyền ở bất kỳ nơi đâu, và bất kỳ chính quyền nào trừng phạt hay cho phép bạo lực với công dân của họ (thậm chí cả với công dân nước khác), sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm và đối mặt với phản ứng của cộng đồng quốc tế.”

5b535d982e885496ade6302f3e1f6552.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Layla Moran

Nghị sỹ Quốc hội Layla Moran tuyên bố trong thư: “Xin hãy yên tâm rằng tôi rất coi trọng vấn đề này. Chính phủ của Đảng Bảo thu cần phải xây dựng một chiến lược tiếp cận với sự cân nhắc kỹ lưỡng về mối quan hệ Trung-Anh, bảo vệ nhân quyền, dân chủ, và pháp quyền.“

“Nhân quyền và pháp quyền là trọng tâm của Đảng Dân chủ Tự do. Đây là những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Các đảng viên Đảng Dân chủ Tự do sẽ tiếp tục hối thúc Chính phủ sử dụng ảnh hưởng và chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh để thúc đẩy và bảo vệ những giá trị này.”

6bfc9d4762ccd6259dedf4e067f4e86d.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Rupa Huq

Nghị sỹ đã nêu trong thông điệp của mình: “Tôi rất vui vì Đạo luật Y tế và Chăm sóc được thông qua năm ngoái có những biện pháp để bảm bảo rằng những hạn chế và phòng ngừa có liên quan tới những giao dịch thương mại trong việc mua bán nội tạng cấy ghép hiện đã được áp dụng ở bên ngoài Vương quốc Anh.

“Tôi sẽ tiếp tục hối thúc Chính phủ Vương quốc Anh gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không đứng bên lề và chúng ta sẽ không dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn như vậy.”

417f6d224aa22effe20a8f2f06f5726c.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Anne Mc Laughlin SNP

Nghị sỹ Quốc hội Anne McLaughlin của Đảng Quốc gia Scotland viết trong thư: “Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng tự do tôn giáo, tín ngưỡng và biểu đạt có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa nhân quyền thành chuẩn mực trong các xã hội trên thế giới. Không được buông lỏng các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ tự do tín ngưỡng và ngăn chặn bức hại tôn giáo ở bất kỳ nơi đâu.”

725637d74f89c33fda323c6041d95362.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Paul Bristow

Nghị sỹ Quốc hội Paul Bristow viết trong thư: “Tự do thực hành, thay đổi, hay chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng của mình mà không bị phân biệt hay đàn áp bạo lực là một nhân quyền mà tất cả mọi người đều nên được hưởng.”

“Vương quốc Anh vẫn luôn quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công và nhiều nhóm thiểu số khác ở Trung Quốc. Những lời chứng về nỗi đau không sao tin được mà họ [các học viên] đã trải qua, cũng như cách [chính quyền Trung Quốc] đối xử với họ là một trong nhiều nguyên nhân khiến Trung Quốc là một trong 31 nước mà Vương quốc Anh liệt vào diện cần ưu tiên về nhân quyền.

Ông tiếp tục: “Vì phù hợp với vị thế ưu tiên của mình nên Chính phủ Anh quốc (HMG) thường xuyên trực tiếp nêu lên các quan ngại về nhân quyền, bao gồm cả tình trạng ngược đãi các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, với chính quyền Trung Quốc và tại các diễn đàn đa phương, bao gồm OSCE, Hội đồng Châu Âu, Liên minh Tín ngưỡng Tự do Tôn giáo Quốc tế. Tháng 3 năm 2022, Ngoại trưởng Anh bấy giờ đã nêu ra vấn đề này trong một tuyên bố tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và trong bài phát biểu cá nhân trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.”

Ông viết: “Các Bộ trưởng tại Bộ Ngoại giao Anh đã xem xét cẩn thận báo cáo của “Tòa án Trung Quốc” do Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng. Lập trường của Vương quốc Anh vẫn là, nếu đúng như vậy, hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống và do nhà nước bảo trợ sẽ cấu thành một hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Các quan chức đã tham dự các phiên điều trần công khai do ETAC tổ chức, cũng như phiên họp cuối, trong đó công bố các phát hiện sơ bộ. Tôi được biết báo cáo này là một trong những nguồn thông tin được Vương quốc Anh tham khảo khi xem xét vấn đề này.

Cuối thư, ông viết: “Hãy yên tâm rằng tôi sẽ nêu mối quan ngại của các bạn với Bộ trưởng Ngoại giao.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210394.html

Đăng ngày 26-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share