Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi

[MINH HUỆ 22-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 24 năm nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ David Trone của Maryland đã gửi thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC để bày tỏ tình đoàn kết với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

9cfd02fb92d83699a91a060b2b5ca3ec.jpg

Hạ nghị sỹ David Trone và bức thư của ông

Trong bức thư của mình, Hạ nghị sỹ David Trone viết: “Từ rất lâu rồi, Trung Quốc đã đàn áp các cộng đồng bất đồng chính kiến ​​và uy hiếp tự do tôn giáo. Tôi kiên quyết phản đối những mối đe dọa này và tôi lên án bất kỳ hình thức vi phạm nhân quyền nào. Với tư cách là cựu thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về những vấn đề này trên khắp thế giới. Nếu tôi có cơ hội bỏ phiếu hoặc sửa đổi luật liên quan đến Pháp Luân Công, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ ý kiến của các bạn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210446.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share