Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 06-01-2021] Việc đưa tin về gian lận bầu cử Hoa Kỳ cũng đã dẫn đến sự ra đời và phát triển của nhiều chương trình truyền thông cá nhân, bao gồm cả những chương trình do các đệ tử Đại Pháp điều hành, cả bằng tiếng Trung lẫn các ngôn ngữ khác. Từ những gì tôi đã thấy trên các nền tảng mạng xã hội, các chương trình truyền thông cá nhân của các đệ tử Đại Pháp nổi bật hơn so với các chương trình khác. Những chương trình này thậm chí đã giúp một số người trước đây từng có cái nhìn tiêu cực về Đại Pháp thay đổi thái độ của họ.

Mặc dù các kênh truyền thông tự phát do các đệ tử Đại Pháp điều hành đóng một vai trò tích cực trong việc giảng chân tướng cho người thường, nhưng cá nhân tôi tin rằng, là học viên, chúng ta không nên đắm chìm, đi theo, thậm chí lan truyền những chương trình này. Say mê nội dung của các chương trình này không chỉ ảnh hưởng đến việc tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, mà còn sinh ra chấp trước bị Cựu thế lực lợi dụng và canh nhiễu an bài của Sư phụ đối với tiến trình Chính Pháp.

Các phương tiện truyền thông này có thể có sức ảnh hưởng, đặc biệt trong môi trường hiện tại, khi các hãng truyền thông lớn thiên tả và đưa tin tiêu cực về Tổng thống Trump. Các chương trình truyền thông cá nhân do các đệ tử Đại Pháp điều hành đều dựa trên thực tế và chủ yếu là ủng hộ Tổng thống Trump. Các báo cáo kịp thời của họ với những phân tích hợp lý có thể dễ dàng nhận được sự hưởng ứng của những đệ tử Đại Pháp đang hy vọng lật ngược tình thế của Tổng thống Trump, vì thế mà khiến nhiều học viên muốn giúp lan truyền các chương trình này.

Trước khi có chứng nhận bỏ phiếu của Cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1 tại Quốc hội, các chương trình dự đoán và phân tích kết quả đã được chú ý nhiều hơn. Khi tôi đang viết bài viết này, tôi đã nhận được ba chương trình liên quan do một đồng tu chuyển đến, trong đó đề nghị mọi người chia sẻ trên Facebook.

Tôi hiểu rằng nhiều đệ tử Đại Pháp đang sử dụng Facebook để giảng chân tướng, nhưng tôi cũng nhận thấy nhiều người bạn tích cực trên Facebook của đệ tử Đại Pháp là các đồng tu. Đặc biệt là đối với một số đệ tử Đại Pháp mới từ Trung Quốc ra nước ngoài, về cơ bản họ dựa vào các kênh truyền thông tiếng Trung để cập nhật tin tức do rào cản ngôn ngữ. Những đồng tu này có nhóm riêng của họ hoặc thậm chí nhiều nhóm, và họ đang liên lạc và chuyển tiếp tin tức cho nhau.

Các chương trình truyền thông tự phát đăng tải tin tức liên quan đến cuộc bầu cử và mọi người đang suy đoán về kết quả cuối cùng. Chẳng hạn, vấn đề phổ biến nhất gần đây là Phó Tổng thống Pence sẽ hành động như thế nào trong quá trình chứng nhận phiếu bầu cử tri đoàn. Các ý kiến mà các chương trình truyền thông cá nhân truyền tải có cả tích cực lẫn tiêu cực, một số thậm chí còn gây xôn xao dư luận.

Một số chương trình nói ông Pence tử tế như thế nào, nói rằng ông không bao giờ ăn tối một mình với người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình; những chương trình khác tiết lộ những hành vi sai trái của ông Pence khi còn là thống đốc tiểu bang Indiana, v.v. Tôi đã xem hết một trong những chương trình đó và thấy người dẫn chương trình này được nhiều người biết đến và tuyên bố đó là có cơ sở. Cuối cùng, thật khó mà không đồng ý với kết luận mà người dẫn chương trình đưa ra.

Nếu mỗi chương trình truyền thông tự phát do học viên điều hành đều có một số người xem là đệ tử Đại Pháp, thì một nhóm đệ tử Đại Pháp xem tất cả các chương trình này sẽ lớn thế nào? Nếu tất cả mọi người đặt hy vọng vào ông Pence, thì trường này sẽ lớn đến mức nào?

Điều này khiến tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]” rằng các đệ tử Đại Pháp đã từng đặt hy vọng vào cựu thủ tướng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tình hình lúc đó chẳng phải tương tự với cuộc tổng tuyển cử hiện tại của Hoa Kỳ sao.

Nhìn lại, kể từ ngày 4 tháng 11, ngày gian lận bầu cử Hoa Kỳ bị phơi bày, có bao nhiêu người xung quanh Tổng thống Trump lần lượt chuyển sang phía đối lập, từ Bộ trưởng Tư pháp cho đến Giám đốc Tình báo Quốc gia, và bây giờ là Phó Tổng thống? Khi theo dõi đủ loại tin tức, tâm thái của chúng ta bị kéo theo lên xuống, đến mức chúng ta mong Tổng thống Trump sẽ sử dụng thiết quân luật và giải quyết vấn đề triệt để. Theo thể ngộ của tôi, những tư tưởng này ắt hẳn liên quan đến ảnh hưởng của truyền thông.

Tôi đã từng nghĩ rằng Tổng thống Trump là người được Thần chọn để chống lại ĐCSTQ trên trái đất, nhưng sau đó nhận ra rằng ai đang chống lại ĐCSTQ mà lại không được Thần chọn chứ? Cựu thế lực đã an bài ĐCSTQ tà ác trên thế giới để hủy diệt nhân loại, đặc biệt là vào thời khắc quan trọng, khi các đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp ở nhân gian. Nhân vật nào, dù đóng vai trò tích cực hay tiêu cực, mà không có yếu tố tương quan nào khác ở không gian khác chứ?

Trên thực tế, từ ông Trump, Biden, cho đến những kẻ lừa đảo, và những người phản đối gian lận, đều là diễn viên trong màn diễn lịch sử này, thậm chí chính họ cũng đang trong mê và chỉ diễn vai của mình theo kịch bản.

Chỉ có đệ tử Đại Pháp không nằm trong số đó. Những lời giảng của Sư phụ và trí huệ tu luyện trong Đại Pháp cho chúng ta biết rõ ràng rằng nhân loại đã đạt đến giai đoạn cuối của thời kỳ “diệt” của vũ trụ, sau khi trải qua quá trình thành-trụ-hoại. Điều này cũng được chứng minh qua thái độ của các tòa án địa phương cho đến Tối cao Pháp viện khi ra phán quyết bác bỏ các vụ kiện đòi công lý cho một cuộc bầu cử công bằng.

Luật pháp được tạo ra khi con người không thể tự lấy đạo đức ước thúc. Tuy nhiên, thực tế tại Hoa Kỳ, một hình mẫu của pháp quyền, luật pháp hiện nay bị coi như cỏ rác. Khi nhân loại đã trở nên sa đọa cho đến mức này, làm sao trật tự của nhân loại có thể còn được duy trì dưới con mắt của Thần?

Sư phụ từng giảng cho chúng ta rằng:

“Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Tôi tin rằng điều cấp bách nhất đối với các đệ tử Đại Pháp vào lúc này là giúp cho tất cả các chúng sinh thấy rõ rằng mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại. Đặc biệt đối với những người phương Tây có đức tin Cơ Đốc giáo hay Công giáo, chúng ta cần giúp họ nhận ra rằng ĐCSTQ là một bóng ma tà ác, và rằng bằng cách phá hủy đức tin và đạo đức của con người, nó đã khiến con người sa đọa không thể được cứu rỗi nhằm đạt được mục đích phá hủy tạo hóa của Thần – tà linh cộng sản chính là như vậy.

Cho dù kết quả của ngày 6 tháng 1 là gì, bất kể ai trở thành tổng thống vào ngày 20 tháng 1, và cho dù tình hình nhân loại hiện nay có biến đổi như thế nào, thì những gì đệ tử Đại Pháp cần làm vẫn là như thế, sự thật mà họ đang giảng vẫn như thế, và tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ cần làm theo những gì mà Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta trong Kinh văn Gửi Pháp hội Đài Loan [2020].

Tôi cũng nhân cơ hội này, xin nhắn nhủ các đệ tử Đại Pháp tự làm truyền thông rằng trong khi các bạn cần mẫn làm cho các chương trình của mình và dành nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu tin tức, thì vẫn phải học Pháp cho dù có bận rộn đến đâu. Trí huệ mà bạn đắc được từ Đại Pháp chính là điều khiến chương trình của bạn dẫn dắt người thường nhận ra bản chất của mọi việc đúng sai, và đó là điều khiến bạn khác với các kênh truyền thông cá nhân khác.

Trên đây là thể ngộ cá nhân mà tôi muốn chia sẻ; xin vui lòng chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/8/189818.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share