Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 04-01-2020] Hình thế của bầu cử Mỹ quả là đầy cam go, nó đã trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý theo dõi người dân trên khắp thế giới. Kết quả của bầu cử Mỹ không chỉ có quan hệ đến ứng cử viên Tổng thống Mỹ tiếp theo, mà nó còn quyết định sự thay đổi cục diện thế giới và hướng đi của thế giới tương lai, đương nhiên nó cũng tác động ít nhiều đến tâm của đệ tử Đại Pháp. Từ nhiều ý nghĩa mà nói, đây chính là một lần đại kiểm nghiệm và sàng lọc đối với tất cả con người thế gian đang quan tâm đến lần bầu cử này.

Ban đầu có một bộ phận đồng tu cho rằng TT Trump là người được Thần lựa chọn, tất nhiên ông ấy sẽ chiến thắng, cho nên họ không phát chính niệm cho TT Trump. Sau khi xem thấy kinh văn mới “Tổng tuyển cử” của Sư phụ thì họ mới ý thức được việc phát chính niệm cho bầu cử Mỹ không phải là tham dự chính trị, mà là trừ sạch tà ác ở không gian khác đang can nhiễu an bài của Thần.

Hết thảy những hành vi tà ác đã được vạch trần trong suốt quá trình bầu cử như: vụ ổ cứng Biden, người chết bỏ phiếu, máy bỏ phiếu lừa bịp, kiểm phiếu giả mạo, giả mạo phiếu bầu qua thư, phần lớn truyền thông dòng chính công khai quay lưng với sự thật, mưu đồ kiểm soát phía sau của tập đoàn chủ nghĩa xã hội như Trung Cộng v.v. Hơn nữa, những thứ nhân tâm như tâm mong muốn kết thúc bức hại, tâm mong muốn mở mày mở mặt, tâm mong muốn viên mãn v.v. Trong suốt hơn hai mươi năm chịu bức hại tàn khốc cũng đang trộn lẫn vào trong bầu cử lần này. Quả thật rất khó làm được hoàn toàn không bị dẫn động.

Ví như, nói về tâm ỷ lại vào người thường, trong quá khứ chúng ta đều hy vọng Chu Dung Cơ có thể lên thay thế ma đầu họ Giang để bình phản cho chúng ta, rốt cuộc điều đó đã khiến cho kết quả ngược lại còn tệ hơn. Sau khi Tập Cận Bình bước lên vũ đài, đả hổ diệt ruồi, phế bỏ chế độ lao động cải tạo, khiến cho một nhóm đồng tu bị bắt giam phi pháp được thả ra sớm, lúc đó cũng có người cho rằng Tập Cận Bình có thể chính là “thiên tử tương lai” trong dự ngôn, mọi người đều có ấn tượng tốt về Tập Cận Bình, thậm chí có người còn đặt ông ta ở vị trí rất cao, rốt cuộc thì ông Tập nay đã khác xưa. Đối với bầu cử Mỹ lần này, chúng ta lại đặt hy vọng vào vạch trần gian lận, Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu điều tra gian lận, phán quyết của Tối cao Pháp viện đối với vụ kiện, rốt cuộc trong số những người ủng hộ bên cạnh ông Trump đã xuất hiện kẻ phản bội v.v.

Có người còn nói đây là để cho từng người trong họ xuất đầu lộ diện, mục đích là để tóm mẻ lưới lớn vào lúc cuối cùng. Tôi nói không phải như vậy. Cớ sao chúng ta không thể cứu họ trước khi họ làm nên chuyện xấu? Cớ sao phải để cho họ bị trừ sạch sau khi đã gây ra chuyện xấu? Tôi nói thật là vì chúng ta chưa có làm tốt, cho nên không thể thanh trừ tà ác ở không gian khác, nhân tâm của chúng ta khiến cho tà ác có cơ hội làm việc xấu, từ đó làm cho hoàn cảnh từng bước từng bước biến thành tệ hơn, cuối cùng là chỉ có thể trông ngóng vào Thần ra tay.

Đồng tu chúng ta thường hay xem qua một số hay rất nhiều tiết mục truyền hình do các đồng tu hải ngoại thực hiện. Đồng tu làm truyền thông đứng tại góc độ người thường để giảng nói là không có vấn đề gì cả, nhưng sự quan tâm quá mức của những đồng tu khác về quá trình này chẳng phải là đang truy cầu sao? Tuy nó không phải là thứ gì bất hảo nhưng suy cho cùng nó cũng là những truy cầu trong người thường. Một số đồng tu cảm thấy kinh hồn khiếp vía trước những việc tà ác bị vạch trần, một số người còn cảm thấy rất hài lòng và tự hào về tài phân tích chuyên sâu của các đồng tu làm truyền thông, nào là cái này nói tốt, cái kia nói không tốt … Đủ thứ nhân tâm như tâm hiếu kỳ, tâm hiếu thắng, tâm tranh đấu, tâm oán hận, bình luận lung tung, tâm phẫn nộ bất bình, tâm bi quan thất vọng, tâm bó tay bất lực v.v. đều biểu hiện ra ngoài. Thử hỏi chúng ta là người thường hay là người tu luyện vậy? Chúng ta đang đóng vai người thường đứng xem hay là đang đóng vai chính cứu người trong màn kịch lớn đây? Có lẽ những thứ này cũng góp phần giúp cho tà ác có thể kéo dài bức hại và kiểm soát cuộc bầu cử phải không?

Tu luyện là không có bất cứ chấp trước nào, đặc biệt là chúng ta đang tu luyện trong xã hội người thường, suốt ngày giao du với người thường, chỉ cần không chú ý một chút là bị ảnh hưởng ngay. Thậm chí còn có một số người bản thân không nhận thức được những hiện tượng tốt-xấu, thiện-ác ở xã hội người thường đều có ảnh hưởng đến chúng ta, càng không thể nói tới việc tu bỏ quan niệm người thường ô nhiễm trong từng mâu thuẫn.

Sư phụ giảng:

“… chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan)

“… tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Cho nên việc chúng ta tu tốt bản thân mình là cực kỳ quan trọng.

Hãy để chúng ta cùng nhau nỗ lực, không để cho những thứ ở nơi thế gian con người lèo lái, kiên định chính niệm và làm tròn sứ mệnh của mình.

Sư phụ giảng:

“Tu đắc chấp trước vô nhất lậu” (Mê trung tu, Hồng Ngâm)

Tầng thứ bản thân có hạn, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/大法弟子的修煉狀態決定著大選中得救人數-418116.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share