Bài viết của Phương Huệ và Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-12-2020] Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm nay ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngày càng có nhiều nhân chứng ra làm chứng và đưa ra bằng chứng về gian lận cử tri nghiêm trọng. Các thế lực nước ngoài như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thâm nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng các hãng truyền thông lớn ở Hoa Kỳ không đưa tin về vụ gian lận. Chính quyền và các cơ quan tư pháp các cấp nhắm mắt làm ngơ. Về vấn đề này, nhiều học giả, nhà bình luận và nhà lập pháp Đài Loan cho rằng Tổng thống Trump đã có lập trường rõ ràng là chống ĐCSTQ, và người Đài Loan nên ủng hộ ông Trump và nói “không” với ĐCSTQ.

Giáo sư Đại học Trung Hưng (Chung Hsing): Cần có nhiều người đứng lên chống lại ĐCSTQ

Mgày 12 tháng 12 năm 2020, ông Lưu Hoành Nhân, giáo sư ưu tú của Viện Sinh học Phân tử thuộc Đại học Trung Hưng, đã phát biểu tại một sự kiện lên án ĐCSTQ rằng gian lận bầu cử ở Mỹ là quá lố bịch và ĐCSTQ là kẻ chủ mưu lớn nhất đằng sau toàn bộ sự việc.

Nhưng ông tin tưởng rằng công lý sẽ thắng. Ông nói: “Hoa Kỳ đã bị ĐCSTQ xâm nhập. ĐCSTQ đã làm tha hóa Phố Wall, rồi Phố Wall lại thỏa hiệp với các chính trị gia. Nền chính trị ở Hoa Kỳ đã bị tiền bạc thao túng nghiêm trọng. Các hãng truyền thông lớn cũng bị mua chuộc. Ông Trump muốn tát cạn đầm lầy Washington, đó là một việc rất khó.”

Ông Lưu giải thích: “Phe cực tả chính là chủ nghĩa cộng sản, còn chủ nghĩa xã hội chỉ là cái vỏ bọc của Đảng Cộng sản. Khi nó tiến tới chủ nghĩa cộng sản, Hoa Kỳ sẽ sụp đổ, và thế giới sẽ kết thúc.”

Ông cho rằng toàn bộ người dân Hoa Kỳ phải đứng lên chống lại ĐCSTQ vì đây là kẻ chủ mưu lớn nhất trong vụ gian lận. Ông nói: “Ông Trump đã làm suy yếu các thế lực ở Mỹ. Nếu xu hướng này bị đảo ngược, thế giới sẽ kết thúc. Vì vậy, ông Trump đã nỗ lực rất nhiều.” Ông kêu gọi toàn nhân loại hãy thức tỉnh, nếu không nhân loại sẽ gặp họa diệt vong.

Thiếu tướng trực chiến: Người Đài Loan nên ủng hộ ông Trump và phản đối ĐCSTQ

Ông Dư Tông Cơ, thiếu tướng trực chiến, cũng là phó giáo sư Khoa Ngoại giao, Đại học Chính trị Quốc gia, cho biết cuộc bầu cử này của Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo cho thế giới rằng thế giới tự do đang bị ĐCSTQ lấn át nghiêm trọng.

Ông cho biết tại Hoa Kỳ, ứng viên Đảng Dân chủ Biden bị ĐCSTQ mua chuộc. Ông cũng đề cập đến các bản tin gần đây rằng một nữ gián điệp tình nghi của ĐCSTQ đã dụ dỗ một Hạ Nghị sỹ Đảng Dân chủ. Ông nói rằng ngay cả các hãng truyền thông lớn cũng bị ĐCSTQ mua chuộc và hầu như tất cả đều áp chế ông Trump.

Ông Dư cho biết ông Trump chống ĐCSTQ. Ông ấy không bị Phố Wall tác động là vì ông coi ĐCSTQ là kẻ thù của Hoa Kỳ. Ông Dư nói rằng ĐCSTQ không đại diện cho người Trung Quốc. Trong các quốc gia dân chủ, không có nhà lãnh đạo nào hiểu rõ về chủ nghĩa cộng sản như ông Trump. Ngay cả dưới áp lực của Phố Wall, ông ấy vẫn duy trì lập trường chống ĐCSTQ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cao đẳng Trung Hoa Dân chủ: Đây là cuộc chiến chính-tà

Ông Tăng Kiến Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trường Cao đẳng Trung Hoa Dân chủ, cho biết tình hình hiện nay cho thấy cuộc chiến giữa chính và tà. Người Trung Quốc trên toàn thế giới hiểu rõ chính sách về Trung Quốc của chính quyền ông Trump trong bốn năm qua. Dưới sự lãnh đạo của ông, người Mỹ hiểu ĐCSTQ là chế độ đang đe dọa thế giới. Và ông Trump là một trong số ít các nhà lãnh đạo duy trì quan điểm chống ĐCSTQ. Ông đã áp dụng các biện pháp trừng phạt ĐCSTQ. Nhiều người Đài Loan ủng hộ ông Trump.

Ông Tăng cho biết ủng hộ ông Trump, đối với ông, không phải là vấn đề yêu thích cá nhân, mà là khẳng định đường lối chống ĐCSTQ của ông. Khi nhiều người trên khắp thế giới đứng lên, kể cả Đài Loan, thì đó là lời nhắn nhủ Hoa Kỳ hãy duy trì chính sách chống ĐCSTQ.

Bình luận viên chính trị: ĐCSTQ là một chính quyền lưu manh

Nhà bình luận chính trị Kim Hằng Vỹ cho biết ông Trump cho rằng ĐCSTQ không phải là người Trung Quốc, điều đó cho thấy ông Trump muốn tiêu diệt ĐCSTQ, chứ không phải Trung Quốc. Đây là lý do quan trọng nhất mà chúng tôi ủng hộ ông Trump. Ông nói rằng ĐCSTQ thâm nhập vào các hãng truyền thông và các trường đại học. Ông cũng trích dẫn các báo cáo nêu trên về sự tham gia của các quan chức Hoa Kỳ trong hoạt động gián điệp của ĐCSTQ. Ông nói: “ĐCSTQ thu thập mọi thông tin từ thời điểm một người sinh ra. Theo tôi, ĐCSTQ đã có toàn bộ thông tin về người Đài Loan.”

Ông Kim nói rằng việc ĐCSTQ đàn áp Hồng Kông cho thấy nó là chính quyền lưu manh: “ĐCSTQ sẽ đàn áp bất kỳ nhóm nào có ảnh hưởng đến quyền lực của nó.”

Nhà lập pháp: ĐCSTQ là kẻ đàn áp nhân quyền lớn nhất thế giới

18 tổ chức nhân quyền và Ủy ban Lập pháp đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 9 tháng 12. Nhà lập pháp Hồng Thân Hàn cho biết ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, biểu lộ ra bản chất độc tài và bạo lực của nó. ĐCSTQ là tai họa lớn nhất của thế giới. Chúng ta phải lên tiếng bênh vực những người đang bị bức hại ở Trung Quốc và ủng hộ xu hướng mới trên thế giới.

Để cải thiện nhân quyền quốc tế thì trước hết phải chống lại chính quyền ĐCSTQ. Chừng nào chính quyền ĐCSTQ còn duy trì chế độ hiện tại thì “chúng ta không thể nói về hòa bình thế giới hay sự tồn tại của nhân quyền thực sự”. Ông nói mọi người phải hợp sức và nỗ lực.

Ông Giang Minh Ngạn, một nhà nghiên cứu tại Liên minh Kinh tế và Dân chủ, tuyên bố “ĐCSTQ là kẻ đàn áp nhân quyền lớn nhất thế giới”. Kể từ khi phát động chính sách “Một vành đai, một con đường” vào năm 2013, tư bản Trung Quốc đã mở rộng ảnh hưởng trên khắp thế giới nhằm nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của các mối quan hệ kinh tế xuyên quốc gia, thế giới bên ngoài khó mà hiểu được mục đích chính xác của “Một vành đai, một con đường”, nhưng chúng tôi đã thấy được những vi phạm nhân quyền, sự hủy hoại môi trường, bóc lột lao động, và tình trạng bức hại các nhóm thiểu số.

Chuyên gia về Trung Quốc: ông Trump chống ĐCSTQ và thế giới cần ông ấy

Ông Akio Yaita, Giám đốc chi nhánh Đài Bắc của Sankei Shimbun và là Chuyên gia về Trung Quốc, cho biết Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có khả năng đối đầu với Trung Quốc và ông Trump là tổng thống duy nhất đối đầu với ĐCSTQ.

Trong một chương trình bình luận, ông Yaita phát biểu rằng ông Trump đã mang lại một sự thay đổi to lớn cho thế giới trong bốn năm qua. Những đóng góp của ông cho thế giới khác với các tổng thống tiền nhiệm. Ví dụ, Hoa Kỳ là đầu tàu của nền kinh tế thế giới. Trong vài năm qua, chính sách thương mại Mỹ-Trung của ông Trump đã mang lại thu nhập cao hơn và việc làm cho mọi người.

Ngoài ra, các cuộc tấn công khủng bố và dòng người tị nạn đã ít đi. Hòa bình ở các nước Trung Đông ngày càng gia tăng. Ông Trump cũng giải quyết các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong khi các tổng thống Mỹ tiền nhiệm không làm được. Ông Trump có lập trường chống cộng rõ ràng, chặn đứng kế hoạch tuyển dụng nhân tài của ĐCSTQ. Ông Trump đã đóng góp to lớn cho thế giới. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử. Vì vậy, ông Akio Yaita tin rằng: “Thế giới cần ông Trump.”

Nhân loại đang đứng trước thời khắc mang tính lịch sử. Trước sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp nơi thế gian, chính đạo đức và lương tâm mới có thể giúp con người hiểu được những diễn biến hiện nay và có hành động đúng đắn. Đó là yếu tố căn bản nhất. Lương tâm là do trời ban và là bản tính thiên bẩm mà ai cũng có. Không cần bằng cấp, không cần bất kỳ phương pháp khoa học nào, người ta vẫn có thể bồi dưỡng lương tri, nó cũng không liên quan gì đến màu da, tiền bạc, hay địa vị xã hội. Chúng ta sinh ra vốn đã có lương tâm. Nhưng nếu lương tri của một người bị ngủ quên, thì người đó sẽ bị lạc lối, đó là điều hết sức đáng sợ. Khi thảm họa xảy ra, lương tri, chừng nào còn tỉnh thức, sẽ là yếu tố quyết định để người đó được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/18/416669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188929.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share