[MINH HUỆ 10-11-2020] Ngày 27 tháng 10 là ngày Tự do Tôn giáo Quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã công bố tuyên bố về “tự do tôn giáo quốc tế” trên trang mạng của Bộ Ngoại giao, lại một lần nữa điểm danh Trung Cộng. Phê bình Trung Cộng áp chế nhân dân, mưu đồ tiêu diệt tất cả tín ngưỡng và tín niệm mà không phù hợp với giáo nghĩa của đảng cộng sản Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc Đại lục dưới sự thống trị của cực quyền Trung Cộng, trước ngày “Tự do Tôn giáo Quốc tế” đã có biết bao nhiêu học viên Pháp Luân Công bị Trung Cộng bắt giam phi pháp, kết án oan, phạt tiền?

Theo thống kê tin tức của Minh Huệ Net, trong thời gian “Tết Trung Thu”, “Tết Trùng Cửu” tháng 10 năm 2020, học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp có 65 người. Trong đó có 19 người học viên Pháp Luân Công lớn tuổi trên 65 tuổi bị kết án phi pháp, độ tuổi lớn nhất là 80 tuổi. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020 có ít nhất 374 học viên Pháp Luân Công bị Trung Cộng kết án phi pháp.

Đồng thời với việc Trung Cộng bắt giam phi pháp, kết án oan học viên Pháp Luân Công, nó cũng thực thi bức hại “vắt kiệt tài chính” đối với họ, số tiền xử phạt khiến người ta phải sốc! Trong tháng 10 tòa án Trung Cộng đã phạt tiền phi pháp 16 học viên Pháp Luân Công với số tiền 150.000 NDT. Trong đó học viên Chu Tố Vinh ở huyện Lãi thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc bị phạt số tiền lên tới 50.000 NDT; bị phạt tiền từ 5.000 NDT trở lên có 8 người.

Ở đây chỉ nêu ra mấy trường hợp bức hại:

Trường hợp 1: Học viên Pháp Luân Công 65 tuổi thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông là Lý Yến Quần ngày 5 tháng 8 năm 2020 bị tòa án khu Thiện Thành thành phố Phật Sơn xét xử phi pháp qua truyền hình. Ngày 21 tháng 10, luật sư được cho biết là Lý Yến Quần đã bị kết án oan 7 năm, số tiền phạt là 7.000 NTD. Hiện nay không biết bà Lý Yến Quần đang bị giam giữ phi pháp ở đâu.

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Lý Yến Quần đang ở nhà thì bị bắt cóc và lục soát nhà (bản thân bà không ở hiện trường không biết thứ gì đã bị lục soát mang đi), bị giam giữ ở bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Phật Sơn (bệnh viện tâm thần). Đương cục lấy lý do phòng dịch, từ chối người nhà và luật sư biện hộ đến thăm. Người nhà vào ngày 27 tháng 5 mới biết vụ án là ngày 29 tháng 4 đã tiến vào trình tự tư pháp rồi.

Người nhà đã mời luật sư biện hộ ở Bắc Kinh, bởi vì quốc bảo và tòa án ở sau cản trở, luật sư biện hộ Bắc Kinh trước ngày mở phiên tòa cũng chưa từng được gặp đương sự. Sau phiên tòa, bà Lý Yến Quần mới biết rằng người nhà của mình đã thuê luật sư cho mình.

Bà Lý Yến Quần đã từng mắc những bệnh như bệnh tim, bệnh viêm chu vai, chấn thương não, bệnh phụ khoa, sau khi tu luyện Pháp Luân Công được 1 tuần tất cả bệnh tật đều biến mất. Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, bà Lý Yến Quần đã phải chịu bức hại tàn khốc. Năm 2007, bà Lý Yến Quần bị kết án phi pháp 3 năm, bị bức hại trong nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông đến mức không thể tự chăm lo cho mình, tay chân đều biến dạng nghiêm trọng, cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Do cử động bất tiện, bà rất ít khi ra ngoài.

Lần này công an kiểm sát tòa án thành phố Phật Sơn thao tác trong hộp đen, tòa án khu Thiện Thành kết án nặng bà Lý Yến Quần lương thiện 7 năm, lại không nói cho người nhà biết bà đang bị giam giữ ở đâu.

Trường hợp 2: Học viên Pháp Luân Công Chu Tố Vinh huyện Lãi Bảo Định Hà Bắc sau khi bị bắt cóc, giam giữ phi pháp trong 1 năm, đến ngày 24 tháng 9 năm 2020 bị tòa án Cao Dương kết án phi pháp 3 năm 10 tháng, khoản tiền phạt là 50.000 NDT, bà Chu Tố Vinh đã khiếu nại lên trên.

Bà Chu Tố Vinh, năm nay 45 tuổi. Nhà ở thôn Đông Mạnh Thường làng Bảo Khư huyện Lãi Bảo Định Hà Bắc, dạy học ở trường tiểu học Đông Mạnh Thường. Trước khi tu luyện bệnh tật khắp người, chịu đủ giày vò. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công thân thể khoẻ mạnh, lại càng thêm hiền thục, mọi người ai cũng khen ngợi.

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, khi đang lên lớp ở trường bà Chu Tố Vinh bị cảnh sát đồn công an làng Bảo Khư sách nhiễu, và bám theo đến nhà lục soát bắt cóc xong giam giữ ở trại tạm giam Bảo Định cho đến nay.

Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 6 tháng 7 năm 2020, tòa án Cao Dương đã 3 lần mở phiên tòa phi pháp qua mạng xét xử bà Chu Tố Vinh, luật sư và người biện hộ người nhà đã thực hiện biện hộ vô tội có lý lẽ cho bà Chu Tố Vinh, bà Chu Tố Vinh cũng phơi bày tại tòa việc khi cảnh sát hành án, đã có hành vi phi pháp là dùng bạo lực cưỡng ép lấy dấu vân tay. Đối diện với sự thực không thể chối cãi, quan tòa không dám kết án oan ngay tại toà. Kéo dài đến 2 tháng sau, ngày 24 tháng 9 tòa án Cao Dương đã phớt lờ sự thực và pháp luật mà tiến hành kết án oan đối với bà Chu Tố Vinh.

Sau khi bà Chu Tố Vinh bị bắt cóc, các giáo viên và học sinh đều khóc, hàng xóm láng giềng biết chuyện cũng rơi nước mắt. Những người hàng xóm lương thiện chất phác cảm thán nói: Một người tốt như thế sao lại bị bắt đi chứ… Khi biết chữ ký của mình có thể giúp bà Tố Vinh được sớm trở về nhà, hàng xóm đều lần lượt hưởng ứng, chỉ trong mấy ngày đã tập hợp được hơn 300 chữ ký.

Tại phiên tòa luật sư đã chỉ ra trong văn bản khởi tố có nhiều chỗ bất hợp pháp: lục soát nhà phi pháp, nghi ngờ thẩm vấn phi pháp, tạo giả bức cung, ngụy tạo chứng cứ. Ba lần xét xử phi pháp, bồi thẩm đoàn, công tố viên, quan tòa thông đồng với nhau, làm ra bản án oan sai. Lần xét xử phi pháp thứ 3, luật sư và người nhà biện hộ yêu cầu thả tự do cho đương sự.

Trung Cộng bức hại khiến người nhà của bà Chu Tố Vinh đã hiểu ra: người thân của mình không hề vi phạm bất cứ pháp luật nào, mà người làm án đều đang làm trái pháp luật. Vì để nêu cao chính nghĩa thay người nhà, người nhà bà Chu Tố Vinh đã kiện những người có liên quan như cảnh sát Biên Kế Huy và công tố viên viện kiểm sát huyện Cao Dương Hầu Trí Dũng lên viện kiểm sát huyện Lãi, viện kiểm sát trung cấp thành phố Bảo Định, tòa án huyện Cao Dương, đồng thời gửi bản sao đến viện kiểm sát cấp cao và viện kiểm sát tối cao của tỉnh.

Trường hợp 3: 4 học viên Pháp Luân Công thành phố Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông bị kết án phi pháp. Học viên Pháp Luân Công thành phố Khúc Phụ Sơn Đông là Triệu Căn Pháp, Hoàng Xuân Linh, Lưu Hồng Lan và Kiều Hoa Vinh bị bắt cóc và giam giữ hơn 1 năm, ngày 20 tháng 10 năm 2020 đã bị tòa án khu Nhậm Thành thành phố Tế Ninh xét xử qua truyền hình phi pháp, ngày 22 tháng 10 Triệu Căn Pháp bị kết án oan sai 3 năm rưỡi, chuẩn bị khiếu nại lên trên, Hoàng Xuân Linh và Lưu Hồng Lan bị kết án oan 3 năm 3 tháng, Kiều Hoa Vinh bị kết án oan 3 năm.

Ngày 24/9/2019, Hoàng Xuân Linh đang làm khách ở nhà Lưu Hồng Lan, Triệu Căn Pháp và Kiều Hoa Vinh đến thăm hỏi họ, đã bị nhân viên một đại đội quốc bảo thành phố Khúc Phụ lấy cớ là các tội danh “tụ tập phi pháp, học Pháp tập thể” đã bắt cóc họ đến đồn công an Thư Viện, lấy chìa khóa của Triệu Căn Pháp đến nhà ông lục soát phi pháp, và cướp mang đi mấy chục vật phẩm cá nhân.

Ông Triệu Căn Pháp đã bị giam giữ phi pháp tại phòng câu lưu thành phố Khúc Phụ, bị câu lưu phi pháp 15 ngày; Kiều Hoa Vinh và Lưu Hồng Lan bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tế Ninh; Hoàng Xuân Linh bị giam giữ phi pháp tại phòng câu lưu huyện Tứ Thuỷ.

Trường hợp 4: Học viên Pháp Luân Công Cung Chinh Lâm 67 tuổi ở huyện Nghi Long tỉnh Tứ Xuyên bị kết án oan 4 năm.

Ngày 20 tháng 10 năm 2020, học viên Pháp Luân Công Cung Chinh Lâm huyện Nghi Long thành phố Nam Sung tỉnh Tứ Xuyên sau khi bị giam giữ hơn 1 năm đã bị xét xử phi pháp, bị kết án oan tù 4 năm.

Bà Cung Chinh Lâm, năm nay 67 tuổi. Ngày 7/3/2019, cảnh sát đồn công an trấn Kim Thành huyện Nghi Long lấy danh nghĩa dùng chứng minh thư đến đồn công an đăng ký để lừa bà đến đồn công an rồi bắt cóc. Cảnh sát giật được chìa khóa trên người bà Cung Chính Lâm rồi tiến hành lục soát nhà. Tài vật cướp được được dùng làm căn cứ để bức hại. Cảnh sát còn cướp đi số tiền mặt hơn 80.000 NDT.

Cảnh sát đồn công an huyện Nghi Long nhiều lần lừa gạt bà Cung Chính Lâm nói ra 6 đến 8 người tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ thả bà. Vì bà từ chối phối hợp nên đã bị giam giữ phi pháp tại trung tâm quản chế huyện Nghi Long ở trấn Tân Chính huyện Nghi Long.

Cảnh sát lấy tài liệu vu khống bà Cung Chinh Lâm nộp cho viện kiểm sát. Con trai bà Cung Chinh Lâm đã thuê luật sư Quách ở Bắc Kinh đến trung tâm quản chế gặp bà.

Luật sư Quách đến viện kiểm sát huyện Nghi Long sau khi nộp lên các thủ tục liên quan đã yêu cầu xem hồ sơ, bị cảnh sát phụ trách làm án đùn đẩy làm qua loa lấy lệ không để cho xem. Luật sư Quách đành phải đến phòng quản chế viện kiểm sát huyện Nghi Long, khiếu nại cảnh sát phụ trách của viện kiểm sát huyện Nghi Long. Sau khi luật sư Quách mạnh mẽ tranh luận, phòng quản chế viện kiểm sát kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, mới thụ lý khiếu nại và xuất biên nhận thụ lý cho luật sư.

Trường hợp 5:Cụ bà trên 80 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Trùng Khánh Trần Quý Phân bị “xét xử” kết án trong phòng bệnh.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020 phóng viên Minh Huệ Net tại Trùng Khánh báo cáo, học viên Pháp Luân Công 80 tuổi thành phố Trùng Khánh là cụ bà Trần Quý Phân, ngày 17 tháng 9 tại phòng bệnh ở bệnh viện đã bị tòa án khu Cửu Long Pha làm cái gọi là “xét xử”, kết án phi pháp 1 năm 6 tháng, và trấn lột số tiền phạt 1.000 NDT. Điều độc ác là, nhân viên công an kiểm sát tư pháp thay đổi tuổi của Trần Quý Phân thành hơn 50 tuổi.

Cụ bà Trần Quý Phân phát tài liệu chân tướng đã bị nhóm quốc bảo ở Giang Tân và đồn công an Đức Cảm bắt cóc, lục soát nhà, gài bẫy. Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020, tòa án Cửu Long Pha, đã mở phiên tòa xét xử cụ bà Trần Quý Phân mà không thông báo cho người nhà. Cụ Trần Quý Phân đã giảng chân tướng cho họ tại phiên toà. Buổi xét xử ngày hôm đó không có kết quả.

Cụ Trần Quý Phân xuất hiện tắc nghẽn mạch máu não, liệt nửa người, nằm viện gần 2 tuần, sau đó ở bệnh viên đã bị tòa án khu Cửu Long Pha “xét xử” hoàn toàn trên hình thức, trực tiếp tuyên đọc bản phán quyết. Cái gọi là “nhân chứng” (cảnh sát đồn công an) gồm: Lưu Quý Vĩ, Đàm Quý, Trình Chu Diễm, Đường Hiểu Phượng, Phó Hướng Lợi.

Trong những trường hợp bức hại trên, đại bộ phận đều là những người già từ trên 65 tuổi, thậm chí tại phòng bệnh ở bệnh viện còn “xét xử” kết án đối với một cụ bà trên 80 tuổi Trần Quý Phân, đã thể hiện rõ sự tà ác chí cực của tòa án Trung Cộng! Hiện nay ở Trung Quốc còn biết bao nhiêu tham quan vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn ở trên sân khấu lớn hô hào liêm khiết vì việc công, vì nhân dân phục vụ, vậy mà lại phạt tiền người dân cùng khổ những 50.000 NDT! Theo Minh Huệ Net báo cáo, trong tháng 9 quan tòa, cảnh sát Trung Cộng sách nhiễu vơ vét học viên Pháp Luân Công với số tiền mặt hơn 600.000 NDT. Trong đó, tòa án kết án phạt phi pháp với số tiền 236.000 NDT. Cảnh sát lục soát nhà phi pháp, vơ vét số tiền 364.000 NDT. 18 học viên Pháp Luân Công lớn tuổi bị ngừng phát, giữ lại tiền lương hưu phi pháp, một người bị kết thúc hợp đồng lao động một cách vô lý. Nữ học viên Pháp Luân Công Thôi Thừa Hương ở khu An Ninh thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc bị bắt cóc, lục soát nhà phi pháp với số tiền 150.000 NDT. Học viên Tống Kim Linh thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang bị bắt cóc và cảnh sát lục soát nhà cướp đi số tiền hơn 60.000 NDT.

Theo thống kê tin tức của Minh Huệ, đêm trước Tết Trung Thu vào tháng 9 năm 2020, Trung Cộng vì để “duy ổn” “trở về không (0)”, ít nhất có 961 học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát Trung Cộng và nhân viên khu phố bắt cóc sách nhiễu. Trong đó bắt cóc 356 người (145 người đã về nhà, 1 người tẩu thoát, 2 người mất liên lạc), sách nhiễu 608 người, cưỡng chế tẩy não 25 người, phải bỏ nhà đi 7 người, lục soát nhà 16 người, kết án 55 người, xét xử 69 người, phê chuẩn bắt 14 người, gài bẫy đến tòa án, viện kiểm sát 80 người. 63 học viên Pháp Luân Công lớn tuổi từ trên 65 tuổi bị bắc cóc quấy nhiễu. Trong đó, bắt cóc 34 người, sách nhiễu 29 người. Bắt cóc người lớn tuổi nhất là 90 tuổi, đã về nhà.

Ngày 27 tháng 10, 22 năm trước, Mỹ quốc ban bố “luật tự do tôn giáo quốc tế” năm 1998, xác nhận lần nữa Mỹ quốc ra sức thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi cơ bản là quyền tự do tôn giáo của tất cả mọi người trên toàn thế giới. “Hoài bão viễn kiến của các vị Cha lập quốc Mỹ quốc, chính phủ chúng ta hiểu rằng, một cá nhân, cho dù tôn giáo tín ngưỡng của họ thế nào, đều nên dựa vào lương tâm tự do mà an bài cuộc sống. Tự do tôn giáo và những tôn nghiêm nhân tính khác là, và sẽ vĩnh viễn là trung tâm trọng điểm của chính sách ngoại giao của Mỹ quốc. Thế giới đã chú ý đến điểm này.”

Trong bản tuyên bố ông Pompeo đã khiển trách 3 quốc gia bức hại tự do tôn giáo toàn cầu, đầu tiên nêu tên Trung Cộng. Ông nói: “Vậy mà cho đến nay, ba nước lạm dụng tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất trên thế giới – Trung Quốc (Trung Cộng), Iran và Bắc Triều Tiên – siết chặt chính sách áp chế, để trấn áp nhân dân của mình.” “Điều ác liệt hơn là, Trung Quốc (Trung Cộng) mưu đồ tiêu diệt hết thảy những tín ngưỡng và tôn giáo không phù hợp với giáo nghĩa của đảng cộng sản Trung Quốc,” ông nhấn mạnh.

Ông Sam Brownback đại sứ {vô nhiệm sở} của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các sự vụ về tự do tôn giáo quốc tế trong ngày kỷ niệm tự do tôn giao quốc tế gần đây có nói: “Trung Quốc (Trung Cộng) tuyên chiến với tín ngưỡng. Chúng ta thấy được chính phủ Trung Quốc (Trung Cộng) đang tăng cường bức hại tín đồ của hầu như các loại tín ngưỡng ở tất cả các địa khu ở Trung Quốc đại lục. Ở Tân Cương, Trung Quốc (Trung Cộng) nhốt hơn 1 triệu người dân tộc thiểu số Hồi giáo trong trại tập trung, mục đích là xóa bỏ văn hóa, nhận dạng và tín ngưỡng của họ.”

Ông Brownback còn nói: “Một số báo cáo mà chúng tôi công bố chỉ ra, đương cục Trung Quốc (Trung Cộng) đã mổ cướp tạng từ trên thân thể của những tù nhân lương tâm bao gồm học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, tăng nhân Phật giáo dân tộc Tạng và tín đồ Cơ Đốc của giáo hội dưới lòng đất. Điều này hẳn sẽ khiến cho lương tri của tất cả mọi người chịu cú sốc.”

“Chúng ta nói với Trung Quốc (Trung Cộng) rằng: Chớ có hiểu lầm; cuộc chiến mà các người nhắm vào tín ngưỡng sẽ không thể thắng. Điều này sẽ gây hậu quả đối với địa vị của các người ở trong nước và trên thế giới.”

Từ tháng 2 năm 2020 sau khi Liên minh tự do tôn giáo và tín ngưỡng quốc tế (IRFBA) thành lập, đã có 31 quốc gia tham gia tổ chức cùng chung chí hướng này, hứa sẽ ra sức giải quyết những thách thức ở các nơi trên thế giới.

Ngày 29 tháng 10, ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong thời gian viếng thăm Indonesia đã bày tỏ, Trung Cộng tuyên chiến với tất cả những người có tín ngưỡng, là sự uy hiếp lớn nhất của tự do tôn giáo. Trong bài phát biểu tại khách sạn Tứ Quý (Four Seasons) tại Jakarta, ông Pompeo nói, “Trung Cộng tuyên chiến với tất cả những người có tín ngưỡng, đối với tín đồ Phật giáo, Cơ Đốc giáo và học viên Pháp Luân Công đều như vậy, Trung Cộng là mối uy hiếp lớn nhất của tự do tôn giáo.”

Cho đến nay Trung Cộng vẫn đang đàn áp bức hại học viên Pháp Luân Công một cách không kiêng nể, tước đoạt tự do tín ngưỡng của họ, là một vụ án xâm phạm nhân quyền lớn nhất, nghiêm trọng nhất, ác độc nhất, dã man nhất, vô nhân đạo nhất trên thế giới hiện nay, mong xã hội quốc tế tiếp tục quan tâm chú ý, khiến những những người đã mất đi tự do và đối diện với việc mất đi tự do tín ngưỡng này, sớm ngày khôi phục tự do và được hưởng quyền lợi tự do tôn giáo tín ngưỡng!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/中共是破壞宗教自由的罪魁禍首-414901.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share