– Ngoại trưởng Pompeo: ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ trong thời đại này của chúng ta

Bài viết của Kỷ Trân Nguyên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-12-2020] Ghi chú của Ban Biên tập: Nhân loại đang ở trong thời khắc lịch sử. Trước sự thay đổi nhanh chóng và những tình huống phức tạp trên toàn cầu, chỉ có đạo đức và lương tâm mới có thể giúp nhân loại hiểu được những gì đã và đang xảy ra và có những hành động đúng đắn. Đây là điều cơ bản nhất của hết thảy. Lương tâm là do trời ban tặng và là thiên bẩm mà ai cũng có. Người ta không cần bằng cấp hay sử dụng bất kỳ phương pháp khoa học nào để phát triển lương tâm, nó cũng không liên quan gì đến chủng tộc, sự giàu có hay địa vị xã hội của một người nào đó. Chúng ta sinh ra vốn đã có lương tâm. Nhưng nếu lương tâm của một người ngủ quên, thì người đó sẽ đánh mất chính mình, một điều thực sự nghiêm trọng. Khi thảm họa xảy ra, lương tâm là điều cứu rỗi người ta, miễn là lương tâm của người đó được thức tỉnh.

Ngày 13/12, kênh truyền hình Sky News Australia của Úc công bố tin tức rò rỉ về kho dữ liệu danh sách gần 2 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đảng viên của ĐCSTQ đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực và các công ty quan trọng ở các nước phương Tây lớn. Theo phân tích từ bản danh sách này cho thấy, đảng viên của ĐCSTQ đã nằm vùng trong gần 80.000 công ty nước ngoài và các tổ chức mà ĐCSTQ đứng ra thuê trong các lĩnh vực như sản xuất quốc phòng, phát triển vắc-xin, tài chính, khoa học, nghiên cứu học thuật, bất động sản, v.v..

Vào cuối tháng 7 năm nay, thông tin cá nhân của 1,95 triệu đảng viên của Thượng Hải, tức kho dữ liệu của “Danh sách đăng ký đảng viên toàn thành phố Thượng Hải” đã bị lan truyền trên mạng, tin tức này ngay sau đó đã nhanh chóng “gây bão” trên mạng. Nguồn dữ liệu khổng lồ được bảo mật này được xếp vào văn kiện bảo mật cấp độ 2 của ĐCSTQ, trong đó ghi chép chi tiết số hiệu tổ chức, tên, giới tính, quê quán, dân tộc, trình độ văn hoá, số chứng minh thư, địa chỉ nhà và phương thức liên lạc của tất cả các đảng viên đang hoạt động của Thượng Hải.

“Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về chính sách Trung Quốc“ (IPAC) đã có được bản danh sách này. Liên minh này bao gồm 18 quốc gia khác nhau cùng hơn 170 nghị viên quốc hội các đảng phái đến từ Nghị viện Châu Âu với mục tiêu hợp tác đối phó những thách thức đến từ Trung Cộng. Những chuyên gia được Liên minh cắt cử đã tiến hành xác minh và đánh giá bản danh sách này, họ đã sốc khi phát hiện ra các đảng viên ĐCSTQ đã thâm nhập vào mọi ngõ ngách của xã hội phương Tây, bao gồm cả nước Anh, Úc, Hoa Kỳ, v.v. IPAC đã cung cấp kho cơ sở dữ liệu chứa thông tin về 1,95 triệu đảng viên ĐCSTQ cho bốn hãng truyền thông của nước Anh, Úc, Bỉ và Thuỵ Điển; trong đó có “The Australia” nước Úc và “The Mail on Sunday” nước Anh.

Sau khi xem xét thông tin, 30 thành viên Quốc hội Anh đã có phản hồi về kết quả điều tra của IPAC; họ đã thúc giục việc đề xuất câu hỏi chất vấn lên Hạ viện.

Ngoại trưởng Pompeo: ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ trong thời đại này của chúng ta

Ngày 14/12, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông đã bày tỏ về vấn đề ĐCSTQ đang bành trướng khắp thế giới. Ông nói: “Tổng thống Trump là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên và thành thật mà nói, cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới sớm xác định rõ những thách thức đến từ ĐCSTQ.” Ông còn cho hay, ĐCSTQ “đã thâm nhập vào trường học của chúng ta, chi tiền cho các dự án nghiên cứu của chúng ta, và hiện đã nắm giữ những vị trí vượt lên cả lĩnh vực học tập và nghiên cứu. Hiện tại họ đã xâm nhập – như chúng ta thấy – vào tận chính phủ và các doanh nghiệp của chúng ta!”.

“Tổng thống Trump đã chỉ rõ vấn đề này. Chúng tôi cũng đã bắt đầu phản kích, vẫn còn rất nhiều việc phải thực thi”. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đặc biệt nhấn mạnh: “ĐCSTQ đã đặt ra mối đe dọa lớn nhất của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ trong thời đại của chúng ta”.

Nhà phân tích an ninh mạng: Đảng viên ĐCSTQ phân bổ tại gần 80.000 tổ chức và công tư lớn trên khắp thế giới

Nhà phân tích an ninh mạng, đồng sáng lập Internet 2.0 – ông Robert Potter, người tham gia vào việc xác minh dữ liệu trong bản danh sách đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Australia rằng: Bản danh sách đảng viên ĐCSTQ bị rò rỉ ra ngoài này sẽ cho mọi người một “góc nhìn trước đây chưa từng có” về cấu trúc và các phương diện vận hành của ĐCSTQ.

Ông nói: “Bản phân tích cho thấy làm thế nào mà ĐCSTQ không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng về tầm nhìn toàn cầu, cách mà ĐCSTQ ảnh hưởng đến các công ty nước ngoài và cách mà chế độ độc tài này tìm kiếm cơ hội và tham dự vào các hoạt động nước ngoài”.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy những đảng viên trong danh sách trên đều phục vụ cho hoạt động gián điệp do chính quyền ĐCSTQ cài cắm, nhưng thông tin mới nhất bị rò rỉ đã làm dấy lên lo ngại về những biện pháp an ninh mà Lãnh sự quán và các công ty lớn đang áp dụng.

Những đảng viên Đảng Cộng sản trong bản danh sách đã được phân bổ hoạt động tại hơn 79.000 tổ chức của đảng cộng sản; trong đó tiết lộ việc rất nhiều công ty nước ngoài, từ các công ty đầu ngành sản xuất Boeing và Volkswagen, cho đến các công ty dịch vụ tài chính như: Ngân hàng Hồng Kông (HSBC) và Ngân hàng đa quốc gia Úc (ANZ) không chỉ thuê đảng viên ĐCSTQ mà còn có các chi bộ Đảng trong các doanh nghiệp tại thị trường Trung Quốc của họ.

Bàn về vấn đề liên quan đến nước Anh, các phần tử ĐCSTQ đã và đang ẩn náu trong các Bộ ngoại giao, các ngân hàng đa quốc gia, công ty chế tạo dược phẩm cấp cao, các tổ chức học thuật và nhà sản xuất quốc phòng.

Một quan chức hoạt động tình báo Úc nói với tờ The Australian, việc cho phép các đảng viên ĐCSTQ tham gia vào bộ phận chuỗi cung ứng quân sự phương Tây trong suốt 20 năm qua đã gây ra rủi ro an ninh. “Việc cho phép đảng viên ĐCSTQ làm việc cho các công ty như vậy đồng nghĩa với việc đưa đến nguy cơ họ sẽ đánh cắp công nghệ, cung cấp thông tin tình báo cho Trung Quốc về hệ thống và năng lực chiến đấu của vũ khí sắp ra mắt, hay những tin tức tình báo về cơ cấu lực lượng quân đội được thiết lập có mối tương quan đến những khả năng chiến đấu đó“.

“Hãy tưởng tượng nếu một thành viên ĐCSTQ được phép làm việc trong dự án tàu ngầm mới của Úc và nhận được dữ liệu kỹ thuật về hiệu suất của tàu ngầm. Điều này sẽ mang lại cho hải quân Trung Quốc một lợi thế lớn và khiến tính mạng của người Úc gặp nguy hiểm”, viên chức nói.

Ông Robert Potter bày tỏ quan ngại: “Hãy tưởng tượng, nếu một đảng viên ĐCSTQ được phép làm việc trong dự án tàu ngầm thế hệ mới của Úc và nhận được dữ liệu kỹ thuật về hiệu suất của tàu ngầm, điều này sẽ mang đến cho hải quân Trung Quốc một lợi thế lớn và khiến tính mạng của người Úc gặp nguy hiểm”.

Các công ty lớn của nước Anh và Úc đã bị xâm nhập nghiêm trọng

Trong dữ liệu chứa bản danh sách đảng viên ĐCSTQ bị rò rỉ ra ngoài có Trần Hoằng (Chen Hong), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Úc tại trường Đại học Sư phạm Hoa Đông Thượng Hải (ECNU); người đã bị hủy visa Úc vào tháng 9 năm nay. Ông này bị Tổ chức An ninh Tình báo Úc (ASIO) đánh giá là có nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến an ninh quốc gia của họ.

Dữ liệu của bản danh sách cho thấy, hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing, một trong những tập đoàn cung ứng lớn nhất của chính phủ Úc và Bộ quốc phòng, ước tính trong năm 2016 có đến 287 đảng viên ĐCSTQ làm việc trong nội bộ của 21 chi nhánh công ty khắp Trung Quốc.

Còn Airbus của Châu Âu, Thales của nước Anh, Rolls Royce đều thuê hàng trăm đảng viên ĐCSTQ. Ba hãng này đều có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và nghiên cứu sản xuất hàng không vũ trụ.

Tập đoàn Hewlett-Packard (HP) đã bắt tay hợp tác cùng tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) một hạng mục khá nhạy cảm có trị giá 48 triệu đô la Úc để chế tạo một “Siêu máy tính”. Hiện có 390 đảng viên ĐCSTQ đang làm việc tại 14 chi nhánh công ty ở Trung Quốc. Còn trong Volkswagen thì có đến hơn 5.700 đảng viên đang làm việc trong 131 chi nhánh công ty của hãng sản xuất xe hơi Đức này. HSBC cũng có 345 nhân viên là đảng viên ĐCSTQ.

Trong bản danh sách còn tiết lộ thông tin của 23 đảng viên làm việc tại một chi nhánh Trung Quốc của Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia Úc (ANZ), ngoài ra còn có một đảng viên hiện đang làm việc cho Đại học New South Wales.

Dữ liệu còn tiết lộ hai công ty dược phẩm hàng đầu là Pfizer và AstraZeneca có hơn 100 nhân viên là đảng viên ĐCSTQ và công ty dược phẩm lớn nhất ở Anh là GlaxoSmithKline (cũng thuê rất nhiều đảng viên ĐCSTQ làm việc) đều có liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin Covid-19. Những đảng viên này có quyền truy cập vào một số phương thức liên lạc, thiết bị và chuỗi cung ứng của các công ty dược phẩm chủ quản của họ.

Công ty vận tải đường biển chính của ĐCSTQ là Cosco có hai chi nhánh tại Anh, một trong số đó đặt tại bến cảng Felixstowe ở Suffolk – nơi chiếm đến gần nửa hoạt động giao thương qua container của nước Anh.

Trớ trêu thay, còn có rất nhiều học giả với thân phận là đảng viên ĐCSTQ cũng đã xâm nhập vào nhiều trường đại học ở Anh và góp mặt vào các lĩnh vực nghiên cứu khá “nhạy cảm“ như công trình hàng không vũ trụ và hóa học.

Truyền thông Anh đưa tin, điều khiến nước Anh hổ thẹn hơn cả là một đảng viên ĐSCTQ đã từng làm việc trong Lãnh sự quán Anh tại Thượng Hải, mà địa điểm làm việc của đảng viên ĐCSTQ này lại “gần trong gang tấc” với khu vực làm việc của đội điệp viên MI6 (Cục Tình báo mật) của nước Anh; “thân phận bảo vệ“ trên bề mặt của những điệp viên nước Anh này là các nhà ngoại giao nước ngoài công tác tại Trung Quốc.

Dân biểu mới đắc cử của Mỹ: Trung Cộng có ba cấp mạng lưới gián điệp ở Hoa Kỳ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất với giới truyền thông, ông Darrell Issa – một dân biểu mới đắc cử tại California đã phân tích phương thức hoạt động trong mạng lưới gián điệp tại Hoa Kỳ của ĐCSTQ. Ông nói rằng, ĐCSTQ đã triển khai mạng lưới gián điệp ba cấp để thu thập thông tin của Hoa Kỳ, bao gồm: cấp gián điệp chuyên nghiệp, các công ty gián điệp và hàng nghìn gián điệp núp dưới danh du học sinh quốc tế.

Ông Issa cũng nói với Fox News rằng, khi “bạn xâu chuỗi tất cả lại với nhau, không chỉ một vài điệp viên, mà là hàng trăm nghìn người hoạt động như những điệp viên được điều phối bởi Trung Quốc. Nó rất dữ dội, không chỉ nhắm vào chính phủ, nó còn nhắm vào mỗi bộ phận trong doanh nghiệp của chúng ta, mỗi bộ phận trong hoạt động kinh doanh của chúng ta”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV ngày 8/12, ông Issa đã đề cập đến vấn đề ĐCSTQ lợi dụng sinh viên Trung Quốc hòng thu thập tình báo cơ mật của Hoa Kỳ. Ông nói: Có hàng nghìn sinh viên kỹ thuật hàng đầu đến từ Trung Quốc đang sống tại Hoa Kỳ, họ không phải là gián điệp chính thức nhưng những người thân của họ ở Trung Quốc lại trở thành đối tượng mà ĐCSTQ dùng để uy hiếp buộc họ phải hợp tác với chính phủ này.

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng tuyên bố trong bài phát biểu tại Viện Công Nghệ Georgia rằng, những công nghệ mà nhiều cơ sở công nghiệp cao cấp ở Trung Quốc sản xuất không phải là chất xám của người Trung Quốc mà chúng đều dựa trên công nghệ đánh cắp hoặc những công nghệ mua lại từ nước khác. Đây là lý do giải thích cho việc mỗi năm ĐCSTQ gửi 400.000 sinh viên đến Hoa Kỳ để học tập nghiên cứu. Ông Pompeo nhấn mạnh rằng, những nạn nhân núp trong khuôn viên các trường học bị ĐCSTQ thao túng kia chính là những người Trung Quốc vô tội. “Đây là một thảm kịch!“, ông khẳng định.

Sở Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài tại Thượng Hải (SFASD) bị nghi ngờ là một tổ chức gián điệp

Dựa theo dữ liệu của bản danh sách gần 2 triệu đảng viên ĐCSTQ cũng tiết lộ, Sở Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài tại Thượng Hải (SFASD) do ĐCSTQ điều hành đã phái đảng viên đến các làm việc trong thời gian hơn 10 năm tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán phương Tây tại Trung Quốc.

Dữ liệu công bố trên The Australian cho thấy, Lãnh sự quán của ít nhất 10 quốc gia ở Thượng Hải đã và đang thuê đảng viên ĐCSTQ làm việc, những nước này gồm: Úc, Mỹ, Anh, Đức, Thuỵ Sĩ, Ấn Độ, New Zealand, Ý và Nam Phi, v.v. Những chức vụ mà đảng viên ĐCSTQ này đảm nhiệm trong các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài gồm ủy viên cấp cao trong bộ chính trị, chuyên viên nhà nước, thư ký và cố vấn tài chính và trợ lý hành chính.

Trong đó, một trợ lý hành chính cấp cao đã từng làm việc trong Lãnh sự quán Úc tại Thượng Hải và từng tham gia tổ chức hội nghị cho các phái đoàn. Một đảng viên ĐCSTQ đã từng làm việc bốn năm cho Lãnh sự quán New Zealand tại Thượng Hải với tư cách là cố vấn chính sách giao thương kinh tế. Ngoài ra còn có sáu đảng viên khác đang làm việc tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thượng Hải, trong đó có một Ủy viên Bộ Chính trị, một nhân viên chủ quản phụ trách mua sắm vật tư và một trợ lý. Làm việc trong Đại sứ quán Thuỵ Sỹ có quan chức phụ trách giao thương, phó trưởng phòng hay thư ký làm việc trong Lãnh sự quán Đức đều là đảng viên ĐCSTQ.

Trong nội bộ của Lãnh sự quán Ý, có một đảng viên đã làm việc 12 năm; một đảng viên khác đã làm việc cho Lãnh sự quán Nam Phi trong thời gian 16 năm. Chưa kể đến một đảng viên làm việc trong Lãnh sự quán Hoa Kỳ 8 năm, đảm nhận chức vụ ủy viên cấp cao của bộ chính trị và chuyên viên nhà nước, sau đó người này lại chuyển đến làm việc tại Lãnh sự quán Anh.

Một quan chức hoạt động tình báo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, ngay cả một đảng viên cấp thấp của ĐCSTQ làm việc trong Lãnh sự quán cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh. Ông nói: “Bất kỳ đảng viên nào của ĐCSTQ được phép làm việc trong Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán đều là gián điệp núp bóng”. Ông nói thêm: “Cho dù là ở các cấp thấp khác nhau thì họ [đảng viên] cũng có thể lấy được thông tin visa hoặc giấy tờ gốc hồ sơ xin visa của những người có thể không được nhập cảnh vào quốc gia đó. Còn ở những cấp cao hơn, thì họ có thể lấy được thông tin của các nhân viên hoạt động tình báo cho các quốc gia sở tại và thậm chí là cả những thông tin đã mã hóa”.

Vị quan chức hoạt động tình báo này nhận định, một số nước vẫn nhất quyết giữ vững lập trường thuê đảng viên ĐCSTQ làm việc, bất chấp những mối nguy hại sớm đã hiển lộ trong một thời gian dài, điểm này quả là vô cùng bất thường!

Ông Clive Hamilton, chuyên gia về Trung Quốc tại Úc và là giáo sư về Đạo đức học tại Đại học Charles Sturt University, tác giả cuốn sách “Cuộc xâm lược thầm lặng” (Silent Invasion) cho biết, bản danh sách đảng viên của ĐCSTQ bị rò rỉ này sẽ cung cấp chi tiết thông tin quan trọng giúp mọi người hiểu rõ hoạt động gián điệp và sức ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Úc, cũng như các tại các quốc gia khác.

“Thượng Hải là đầu mối then chốt trong các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ tại phương Tây”, ông nói: “Trong hệ thống cơ cấu của ĐCSTQ, hoạt động gián điệp và hoạt động can thiệp quốc tế có rất nhiều điểm tương thích. Bộ An ninh quốc gia của ĐCSTQ thường lợi dụng những Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải để chiêu mộ các học giả nước ngoài”.

Chính trị gia người Anh: Gia nhập Đảng Cộng sản giống như gia nhập tổ chức Mafia

Ông Iain Duncan Smith, một chính trị gia thâm niên người Anh, cựu lãnh đạo của Đảng Bảo thủ trong một bài báo trên Daily Mail hôm 12/10 đã viết về việc các công ty và trường đại học của Anh đã quá ngây thơ khi không nhận thức ra việc ĐCSTQ đang phá hủy “phương thức sinh sống của chúng ta“.

Ông Smith nói: “Gia nhập ĐCSTQ hoàn toàn khác với việc gia nhập một đảng chính trị nào đó tại Anh hay bất kỳ một quốc gia dân chủ nào khác. Nó gần giống như việc gia nhập vào tổ chức tội phạm Mafia ở New York”. Đảng viên bắt buộc phải thành tâm cống hiến sức lực cho ĐCSTQ, bắt buộc phải “giữ bí mật cho Đảng”, “nguyện cả đời chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản“, thời thời khắc khắc chuẩn bị tinh thần “hy sinh tất cả cho Đảng”, hơn nữa còn phải tuyên thệ trước mặt cấp trên của mình.

Tiếp đó ông viết, gia nhập vào ĐCSTQ không chỉ là vấn đề hình thức, ĐCSTQ yêu cầu hàng nghìn đảng viên phải luôn giữ bí mật, tuân thủ kỷ luật giảo hoạt và tàn khốc. Đồng thời phải gìn giữ quyền lực tối cao nhất cho Đảng, các đảng viên phải được giáo huấn thường thuyên về tư tưởng và nguyên tắc của ĐCSTQ.

Ông tiết lộ việc nước Anh đã nhầm tưởng việc ĐCSTQ sẽ mở cửa mở kinh tế và đầu tư vào Anh, mang lại sự tăng trưởng, nguồn đầu tư và sự thịnh vượng cho nước Anh, họ còn vọng tưởng đến “thời đại hoàng kim“ của nước Anh.

Ông Smith bày tỏ, cuộc điều tra này đã chứng minh cho việc các đảng viên ĐCSTQ đã có mặt trên toàn cầu. Họ đã len lỏi vào các công ty đa quốc gia, các học viện và các cơ quan ngoại giao quan trọng nhất của thế giới. Chính vì vậy, ông kêu gọi chính phủ Anh hãy lập tức hành động chống lại đảng viên ĐCSTQ và “trục xuất họ khỏi Lãnh sự quán của chúng ta”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/416558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188826.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share