Bài viết của Trí Minh, đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 15-12-2020] Bầu cử Mỹ lần này quả là mưa gió bão táp, là trận đại chiến chính-tà quyết liệt, là sự lựa chọn đầy gian nan đối với con người thế gian, và cũng là một khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta. Từ tình huống biểu hiện ra trong cuộc bầu cử lần này, tôi đã dùng Đại Pháp đối chiếu và thể ngộ được một số trí huệ của Đại Pháp, từ đó càng thấy rõ sự trân quý của Đại Pháp. Tôi xin giao lưu chia sẻ cùng mọi người một chút.

Dụng tâm vô tư mới có thể thấy rõ trí huệ to lớn

Lần này, tiểu bang Texas khởi kiện bốn bang chiến địa là Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin vi phạm Hiến pháp đã được rất nhiều người kỳ vọng. Nhưng Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện với lý do tiểu bang Texas thiếu tư cách hợp hiến để khởi kiện. Có rất nhiều người hết sức thất vọng trước phán quyết này. Ngay cả TT Trump cũng gửi đăng tweet: “Tối cao Pháp viện khiến chúng ta thất vọng. Không có trí huệ, không có dũng khí!”, “Đây là điều đáng xấu hổ của pháp luật, là điều đáng xấu hổ của nước Mỹ.”

Có một số người cho rằng các thẩm phán của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không sai, nhưng tôi dùng Đại Pháp đối chiếu xem xét thì mới phát hiện ra họ xác thực không đủ trí huệ, mà trí huệ lại là thứ hết sức quan trọng đối với sự tồn vong của vũ trụ.

Vì sao lại nói các thẩm phán của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không đủ trí huệ?

Từ lần bác bỏ vụ kiện bang Texas của Tối cao Pháp viện có thể nhìn thấy: Một mặt là các thẩm phán của Tối cao Pháp viện không có nhận thức đầy đủ về nguy cơ tư tưởng chủ nghĩa cộng sản tà ác thâm nhập nước Mỹ và toàn nhân loại; mặt khác, họ không có nhận thức đầy đủ về gian lận trong bầu cử Mỹ sẽ phá hoại sự công bình của xã hội nhân loại và tín tâm của mọi người đối với pháp luật.

Nói về nguyên nhân tạo thành chủng loại vấn đề này, có một phương diện là bởi vì truyền thông dòng chính ôm giữ thiên kiến và báo cáo mang tính chọn lọc có mục đích khiến cho người dân xa rời sự thật, đương nhiên là cũng xa rời Đạo. Những người tu luyện Đại Pháp chúng ta biết rằng “Chân” trong “Chân-Thiện-Nhẫn” mà Sư phụ giảng không thể chỉ đơn giản là nói lời chân thật, mà chúng ta còn phải làm điều chân thật, tìm kiếm chân tướng của sự vật. Kiêm thính tắc minh (lắng nghe ý kiến của các bên thì mới biết rõ phải trái) là một phương pháp quan trọng giúp cho con người có thể nhận thức chân tướng sự vật. Nhưng truyền đạt chân tướng cần phải có trí huệ và dũng khí, tìm kiếm chân tướng cũng cần phải có trí huệ và dũng khí giống như vậy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, khi một người không rõ chân tướng thì làm sao có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt được?

Khi một người trầm mê trong danh lợi và hưởng thụ cá nhân, họ sẽ càng khó đi tìm chân tướng sự thật. Con người rất khó vứt bỏ tài phú và danh lợi, nên rất khó bước ra khỏi vị tư. Bởi vì con người đều nghĩ tới danh dự và lợi ích bản thân, tự cho mình là người kiên trì bảo vệ Hiến pháp (thực ra, kiên trì bảo vệ Hiến pháp cũng có phân biệt thành hai loại: làm trên bề mặt và làm từ thực chất), cho nên đứng tại cơ điểm vị tư thì sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm (đương nhiên, ngoại trừ trường hợp phía sau có tư duy chiến lược thâm sâu và cao xa hơn). Bởi vì vị tư cho nên sẽ khiến người ta nhìn không rõ bản chất của sự việc. Trong số các thẩm phán ở Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bỏ phiếu phản đối, từ chối vụ kiện bang Texas lần này cũng bao gồm cả ba vị thẩm phán do chính TT Trump bổ nhiệm, điều này thật sự khó bề tưởng tượng cho được.

Đương nhiên, những thẩm phán kia có thể đều nghĩ là tôi đang làm theo trình tự duy hộ Hiến pháp. Nhưng từ lời thanh minh của hai thẩm phán chấp nhận thụ lý vụ kiện là Alito và Thomas, sự ủng hộ của Tổng chưởng lý bang Texas cũng là một luật sư gạo cội cùng với các công tố viên ủng hộ từ 20 bang khác, có thể thấy được vụ kiện lần này không hề đi ngược lại với tinh thần của Hiến pháp. Bởi vì bằng chứng gian lận không ngừng được phơi bày ra ánh sáng ở các phiên điều trần, vụ kiện của hơn 20 bang đủ để nói rõ rất có khả năng là có người đang phá hoại Hiến pháp, tinh thần bảo vệ Hiến pháp vô cùng cấp bách. Nhưng bảy thẩm phán có sứ mệnh chịu trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp lại đang từ chối vụ kiện. Nếu nói họ đều bị lợi ích của con người dụ dỗ và ăn mòn thì tôi cho rằng không thể như thế, mà khả năng lớn nhất là họ đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bại hoại thời kỳ mạt Pháp.

Thực ra ở đây có một vấn đề cần phải suy nghĩ sâu sắc, đó là chúng ta có hết lòng với Hiến pháp hay chính nghĩa không? Có hết lòng vì Đạo không? Nếu chúng ta không thể hiểu rõ mục đích của Hiến pháp là để duy hộ chính nghĩa, là để duy hộ một tầng pháp lý nơi thế gian trong pháp tắc vũ trụ thì sẽ rất dễ bị lạc lối.

Giống như một sự lựa chọn mà người Trung Quốc xưa trong chúng ta thường hay gặp phải là trung thành với vua? Hay là hết lòng vì Đạo?

Tư tưởng trung thành với vua đã để lại dấu ấn khó phai trong nền văn hóa của chúng ta. Nhưng nếu như vị vua này đi ngược với Đạo trời, hoang dâm vô độ, tàn hại trung lương … bạn vẫn trung thành và bảo vệ cho ông ta thì thử hỏi bạn đặt bách tính thiên hạ vào chỗ nào rồi? Cho nên lúc Chu Văn Vương thảo phạt Thương Trụ Vương, Đường Thái Tông thảo phạt Tùy Dương Đế, người ta đều ca tụng rằng họ đang thay trời hành Đạo, thử hỏi có ai dám chỉ trích họ bất trung hay không? Cho nên, chúng ta duy hộ Hiến pháp không chỉ là bảo vệ trình tự của Hiến pháp mà cũng cần phải duy hộ chính nghĩa – ước nguyện ban đầu lập ra Hiến pháp.

Bảo vệ Hiến pháp, tìm kiếm chân tướng sự thật còn cần đến dũng khí rất lớn. Cá nhân tôi cho rằng dũng khí cũng là một trong những nội hàm của Nhẫn, duy chỉ có khắc phục tư tâm, sự hèn nhát trong tâm, có quyết tâm phó xuất vì chân lý vũ trụ, có tâm Đại Thiện nghĩ cho chúng sinh, phù hợp với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ thì mới có trí huệ to lớn và dũng khí to lớn.

Trước cuộc bầu cử lần này, đã có 6.000 phù thủy nguyền rủa TT Trump; cũng có thông tin cho biết đại gia công nghệ nào đó bỏ ra một lượng lớn tiền của để thu mua phiếu bầu bất hợp pháp; cũng có nguồn cho thấy trong lĩnh vực công nghệ cao lại có những trang web sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để thông báo cho những người dân ủng hộ đảng phái nào đó đi bỏ phiếu vào thời đầu; hơn nữa, một số đoạn tweet của Tổng thống một nước đã bị gắn tag màu xanh lam và hạn chế truyền tải bình luận. Còn có một số nền tảng truyền thông công nghệ cao tiến hành gắn tag vàng cho rất nhiều đoạn phim dám báo cáo sự thật, xóa bỏ lượt theo dõi và kiểm soát ngôn hành của người dùng. Những công ty báo chí truyền thông công nghệ cao báo cáo không công chính, báo cáo mang tính chọn lọc và thiên vị khiến cho người dân mất đi thông tin phán đoán chính xác, từ đây có thể nhìn ra những thứ công nghệ cao do người ngoài hành tinh kiểm soát và những sinh mệnh bại hoại ở tầng thấp đang khởi tác dụng nước trôi theo dòng trong bầu cử lần này.

Thứ mà TT Trump hiện nay đang đối diện không chỉ là đối thủ chính trị nơi thế gian con người, mà nó còn có hồng ma tà linh cộng sản tà ác ở không gian khác, còn có ảnh hưởng của pháp lý bại hoại thời mạt kiếp đối với tư tưởng, cho đến khoa học biến dị do người ngoài hành tinh đem đến, sinh mệnh bại hoại ở thế gian con người v.v. Cho nên chúng ta có thể tưởng tượng được là độ khó rất lớn.

Kết quả thành công của bầu cử Mỹ và sự canh tân của vũ trụ không nên xem đồng như nhau, Chính Pháp là tất thành! Cho nên chúng ta nhất quyết không chấp trước vào kết quả của lần bầu cử này ở nơi thế gian con người, như vậy chúng ta mới không bị biến hóa của hình thế xã hội dẫn động tâm tình, không bị hãm sâu vào trong đó. Chúng ta lợi dụng lần bầu cử này một cách trí huệ để phơi bày sự thật và giảng thanh chân tướng của hồng ma cộng sản, hoán tỉnh chúng sinh.

Lựa chọn là coi trọng việc tu hành, lựa chọn cũng là quyết định tương lai của sinh mệnh. Đệ tử Đại Pháp chúng ta là những Pháp vương trong tương lai, cho nên không được đặt mình làm khán giả đi xem những chuyện náo nhiệt, cũng không chỉ là phát chính niệm thanh trừ tà ác ở không gian khác, chúng ta còn cần phải nắm lấy cơ hội này để giảng thanh chân tướng đến quảng đại quần chúng nơi thế gian, lợi dụng cơ hội này thanh lý tư tưởng bại hoại thời kỳ mạt Pháp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/從美國大選體悟大法中的智慧-416512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188857.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share