Viết bởi một đệ tử tại Sichuan (Tứ Xuyên)

[Minh Huệ] Thời Chánh Pháp đã sắp đến hồi kết thúc, nhưng nhiều đệ tử vẫn “tu luyện” tại gia, và vẫn không ý thức được tình trạng hiện nay hay chẳng hiểu gì về thời Chánh Pháp cả. Trách nhiệm của chúng ta là giúp họ tiến lên nữa, làm nhiều hơn nữa, càng nhiều đệ tử thời Chánh Pháp càng tốt, vì càng nhiều chúng ta càng cứu độ được nhiều chúng sinh.

Từ những sự liên lạc của tôi với họ, tôi thấy rằng những yếu tố để họ không thể tiến lên được rất là phức tạp. Một số sợ hãi, một số không hiểu thời Chánh Pháp và vẫn còn giữ ở tấng cấp tu luyện cá nhân; một số bị gia đình cản trở… Nói một cách đơn giản là, tất cả chỉ vì lòng chấp trước của họ. Họ còn từ chối sự giúp đỡ của các đệ tử trong thời Chánh Pháp khác, rất nhiều lần. Một số đệ tử quá buồn với hoàn cảnh như thế, thất vọng vì bị từ chối, và không còn để ý đến họ nữa, nhưng chúng ta cần phải nghĩ đến lời dạy của Sư phụ về lòng đại từ bi, và nghĩ đến trách nhiệm của đệ tử thời Chánh Pháp là để cứu độ chúng sinh. Chúng ta liều chết để giảng rõ sự thật cho người bình thường, thậm chí những ngừơi đã đánh đập, tra tấn, chửi bới chúng ta, vì để cứu độ họ. Vậy thì chúng ta không nên bỏ mặc các đệ tử khác chỉ vì họ miễn cưỡng tiến lên vì nhiều lý do khác.

Các đệ tử trong thời Chánh Pháp cần phải có tinh thần rộng lượng, vô ngã và không ghét bỏ. Nếu thời Chánh Pháp chưa chấm dứt, đối với các đệ tử “tu tại gia”, chúng ta vẫn còn hy vọng với họ. Chúng ta vẫn tiếp tục giúp đỡ họ. Ngoại trừ những đệ tử đã bị tà ác cải tạo và bây giờ là đồng loã với tà ác. Tôi nghĩ rằng các đệ tử tu tại gia vẫn còn tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ. Trừ phi những bế tắc trong lòng của họ không dứt bỏ được, họ vẫn có thể tu luyện tinh tấn hơn.

Khi một số đệ tử như thế đọc những bài giảng mới đây của Sư phụ, những bế tắc này được mở ra, và những giòng nước mắt chảy như suối trên má của họ. Bây giờ, họ đang cố hết sức để bắt kịp với ba điều mà Sư phụ dạy chúng ta nên làm.

Tôi đề nghị là mỗi một đệ tử trong thời Chánh Pháp cần phải suy nghĩ chín chắn về những đệ tử vẫn chưa bước ra, tiến lên để xứng đáng là đệ tử trong thời Chánh Pháp. Chúng ta phải tìm được vấn đề ở chổ nào, và sau đó, chúng ta khai mở những bế tắc đó để giúp đỡ họ càng sớm càng tốt để bắt kịp trào lưu của thời Chánh Pháp. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của họ, và cùng trong lúc đó, có thể cứu độ được vô lượng chúng sinh.

11-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/12/81559.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/3/52039.html.

Dịch ngày 4-9-2004, đăng ngày 6-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share