Bài của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 22-06-2008] TĐNTH nhận được một giấy báo ‘hỏng kỹ thuật’ của đĩa vệ tinh W5 từ Eutelsat, đĩa vệ tinh phát sóng của các đài truyền hình TĐN vào Trung quốc và các vùng Á châu khác. Eutelsat làm chủ và điều hành đĩa vệ tinh. Sư phát sóng chấm dứt vào lúc 6:47 giờ sáng ngày 17 tháng sáu, và không hạn định thời gian sửa chữa sẽ là bao lâu. Đối với cái gọi là “hư hỏng kỹ thuật’, các học viên Đại Pháp trong hoặc ngoài nước Trung quốc cần nhìn vào bên trong và thăng tiến như cùng một thể. Chúng ta phải nhanh chóng và càng làm sáng tỏ sự thật càng đến một cấp độ sâu xa hơn. Bất kể lý do là gì, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể hành động cùng nhau như một thể để tiêu trừ tất cả các hắc thủ và tà linh cũng như các thành phần của cựu thế lực hành động sau bức rèm.

1. Vì sao ĐCSTQ sợ hãi như vậy đối với ĐTHTĐN và sợ hãi như vậy đối với dân chúng tại Trung quốc đặt đĩa vệ tinh? Đài THTĐN chính là gì? Nó là một hệ thống thông tin tự do mà đã có can đảm nói lên sự thật, và nó đã dần dần đi vào hằng chục ngàn gia cư tại Trung hoa lục địa. Dân chúng đã xem ĐTHTĐN và ca ngợi rất nhiều các chương trình của Đài. Chúng ta hãy xem các lời tuyên bố về THTĐN. ĐTHTĐN cố tập trung vào tinh hoa của văn minh Trung quốc, hành động như một chiếc cầu giữa cái tốt nhất của văn hóa truyền thống Trung quốc và xã hội tân tiến bằng cách: Thông tin tức một cách sâu đậm và các chương trình văn hóa trình bày cho khán thính giả các quang cảnh muôn màu của Trung quốc cũng như của thế giới, ĐTHTĐN là một đài truyền hình vô vụ lợi, độc lập khỏi các ảnh hưởng của các công ty và chính phủ, nguyện vọng phụ vụ dân chúng Trung quốc trên toàn thế giới.

Nó cung cấp cho khán thính giả của nó những tin tức chính xác, đáng tin, và kịp thời mà làm giàu cho đời sống của họ. ĐTHTĐN được thành lập năm 2001, với trụ sở tại thành phố Nữu Ước (New York). Nó cung cấp dịch vụ 24 giờ phát sóng qua đĩa vệ tinh đến Mỹ quốc, Á châu, Âu châu và Úc châu, và cũng có thể tìm thấy trên đài truyền hình tại 16 thành phố chính tại Mỹ quốc, kể cả Nữu Ứớc, Chicago, Los Angeles, San Francisco và Washington DC.

Cách nào ĐTHTĐN là duy nhất giữa các kênh thông tin tiếng Trung hoa? Khi bệnh dịch SARS xảy ra tại Trung quốc, ĐTHTĐN đã đăng tin này ba giờ đồng hồ sớm hơn các chính quyền tại Bắc Kinh; khi 500, 000 dân chúng tại Hồng Kông xuống đường để chống Điều luật 23, ĐTHTĐN đã báo cáo tin này; trong lúc tổng tuyển cử tại Đài Loan, ĐTHTĐN đã cung cấp tin tức cập nhật hóa hằng ngày, và một cuộc truyền hình trực tiếp những gì xảy ra khi kết quả của cuộc bầu cử được tuyên bố cho dân chúng; khi hơn một triệu người dân đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó, ĐTHTĐN đã báo cáo tin tức không chậm trễ trong khi phần đông các kênh thông tin chính đều im tiếng. Dù hằng chục năm khó khăn đã qua từ cuộc thảm sát Thiên an Môn ngày 4 tháng sáu, tiếng nói của ĐTHTĐN để kỷ niệm thảm kịch không bao giờ lay động hoặc yếu đi. ĐTHTĐN đã sản xuất các báo cáo đặc biệt mỗi năm, và các tài liệu quí báu này đã trở nên những kho tàng nguồn gốc cho các khán thính giả.

ĐTHTĐN đã báo cáo không ngừng về sự khủng bố Pháp Luân công. ĐTHTĐN chú ý đến những nhóm người yếu kém, bảo vệ nhân quyền, xu hướng kinh tế, và tiếng nói của người dân Trung quốc. Nơi nào có một sự kiện lớn xảy ra, dân chúng dựa vào ĐTHTĐN để tìm dữ kiện. Hiệp hội Quốc tế các Ký giả đã nói, “ĐTHTĐN đã đạt được một danh tiếng quốc tế bằng cách cung cấp những báo cáo khách quan và đúng lúc trên các sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa.” Các chương trình tin tức là một thành phần chính của các chương trình của ĐTHTĐN, mà cung cấp các chương trình tin tức 24 giờ trên 24 bằng tiếng Bắc Kinh, Quảng Đông và Anh ngữ; nó cũng phát hành các chương trình tin tức quốc tế và địa phương cho khán thính giả Trung hoa.

ĐTHTĐN có hơn 50 đài báo cáo trên khắp thế giới, chuyển đạt các tin tức mới nhất. ĐTHTĐN tiếp tục mở thêm nhiều vùng đất mới để cung cấp một dịch vụ càng tốt hơn cho các cộng đồng người Trung hoa.. Như vậy ĐTHTĐN là một kênh thông tin hợp pháp, tốt và độc lập, mà không có che dấu bí mật. Nó mở cửa cho tất cả mọi người và mọi người có thể nhìn vào. Đây là một quyền công dân căn bản mà không thể bị cấm. Vậy tại sao ĐCSTQ lại sợ THTĐN như vậy và sợ dân chúng đặt dĩa vệ tinh? Đó là vì ĐCSTQ sợ dân chúng biết được các sự thật? Tất cả các đài truyền hình cáp bị ĐCSTQ kiểm soát là tiếng nói của ĐCSTQ. ĐCSTQ quyết định điều gì dân chúng được phép biết và chương trình gì để phát hành. Vì vậy, các đài truyền hình, truyền thanh và báo chí của ĐCSTQ là đầy những điều giả dối.

Chúng ta hãy xem một ví dụ trong những năm gần đây. Để tìm cái cớ cho sự khủng bố Pháp Luân Công của nó và thâm nhập sự hận thù đối với những người tu Pháp Luân Công, ĐCSTQ tổ chức vụ kiện ‘tự thiêu Thiên an Môn’, qua đó ĐCSTQ cố đánh lừa toàn thế giới! Đối với các tội ác gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ và các sự thật về các điều chống độc tài và bảo vệ nhân quyền tại nhiều nơi trên Trung quốc, người ta không thể thấy một báo cáo nào về các điều đó trên các đài truyền hình cáp kiểm soát bởi ĐCSTQ. Trong nhiều chục năm, ĐCSTQ đã kiểm soát chặt chẽ mọi hình thức thông tin để có thể cải biến, tẩy não và kiểm soát tư tưởng của dân chúng và thấm nhập sự sợ hãi và kinh hoàng trong tư tưởng của họ. Các chương trình ĐTHTĐN lưu ý đến văn hóa truyền thống Trung quốc và phơi bày cách nào ĐCSTQ gạt dân chúng. Đó là điều mà ĐCSTQ sợ nhất.

2. Cái gọi là “hư hỏng kỹ thuật’ của vệ tinh W5 là một hình thức can nhiễu và khủng bố ĐCSTQ không bao giờ ngưng các cố gắng của nó để tiêu trừ THTĐN. ĐCSTQ cố hăm dọa và dụ dỗ cộng đồng quốc tế hòa hoãn với lương tâm của họ. Nhưng cái cố gắng lần đầu của nó năm 2004 để áp lực Eutelsat chống lại NTDTV, cuối cùng bị thất bại. Bắt đầu từ 5 tháng ba 2007, đài truyền thanh Minh Huệ (Hoa ngữ) cũng có thể phát hành 24 giờ một ngày qua đĩa vệ tinh W5 đến các vùng Á châu, chính nhất là Trung quốc lục địa và Đài Loan. Những quang cảnh tuyệt đẹp, như là điều xảy ra ngày 14 tháng sáu 2008 khi trên 3000 học viên Pháp Luân Công và các người ủng hộ tổ chức một cuộc qui tựu to lớn và một cuộc diễn hành lớn tại Flushing, NY, bảo vệ bởi cảnh sát qua suốt cuộc diễu hành, và khi nhân viên từ các tiệm buôn hai bên đường đi ra xem cùng với những người đi đường và vỗ tay và khen ngợi, được phát hành trên ĐTHTĐN và dân chúng tại Trung quốc lục địa và Đông Nam Á châu tất cả đều có thể xem.

Bây giờ, W5 nói rằng bị ‘hư hỏng kỷ thuật’ và bị buộc phải ngưng phát sóng THTĐN mà không xác nhận bao giờ thì dịch vụ có thể được tái hồi. Vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng đến 1.3 tỷ dân chúng Trung quốc có thể được xem hay không, và để họ có thể chọn cho họ một tương lai tươi sáng cho chính họ. Là học viên Đại Pháp, chúng ta phải giữ sự sáng suốt về đìều này dựa trên Pháp và hoàn toàn chối bỏ mọi can nhiễu.

Trên đây chỉ là sự hiểu biết cá nhân tôi. Xin hãy chỉ điểm những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/22/180719.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/28/98510.html
Đăng ngày 2-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share