Bài của một học viên tây phương

[Minh Huệ] Mới đây, tôi mới hiểu được về những dàn dựng khắc nghiệt của Thế lực cũ và những phương án từ bi của Sư phụ, và sự khác nhau giữa hai sự dàn dựng. Tôi muốn chia sẻ ý tưởng này với các bạn.

Theo tôi hiểu thì Thế lực cũ dàn dựng cho chúng ta những khổ nạn, nghịch cảnh trong thế gian này để khảo nghiệm Đại Pháp và đệ tử. Vì thế, không những chúng chỉ muốn làm cho đạo đức của thế gian trở nên suy bại hơn, mà còn dàn dựng biết bao nhiêu cực hình, khổ nạn chưa từng thấy trong lịch sử để thử nghiệm Đại Pháp và đệ tử. Không những thế, ngay cả trong đời sống hằng ngày của các đệ tử cũng bị quấy nhiễu đủ các khó khăn — như về tài chánh, những người trong gia đình không hiểu họ và tạo những khó khăn cho họ, hay thậm chí còn ủng hộ việc bức hại, hay họ làm việc rất vất vả nhưng chỉ đủ để sinh sống qua ngày, hay họ phải bị trốn đi để tránh bị bức hại và không thể liên lạc được với các đệ tử khác…

Vì thế, nghiệp báo mà Thế lực cũ dàn dựng chủ đích là để làm cho các đệ tử Đại Pháp phải chịu nhiều khổ nạn để đạt được tiêu chuẩn của chúng, nếu các đệ tử vượt qua được các khổ nạn đó; và điều này đã làm cho các đệ tử mới hay các đệ tử không kiên định với Đại Pháp đã đình chỉ tu luyện Đại Pháp, thậm chí còn gây cho những đệ tử này phạm những tội trạng vô cùng to lớn khác. Thế lực cũ muốn “thanh lọc” vũ trụ này bằng cách chỉ giữ lại những người mà chúng muốn giữ lại và những ai mà chúng muốn được có mặt tại vũ trụ mới. Điều này, dĩ nhiên, là có cả bọn chúng.

Trong 4 năm qua, dưới sự dàn dựng của Thế lực cũ, sự khủng bố, bức hại Đại Pháp và các đệ tử đã gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn cho Đại Pháp, các đệ tử và tất cả chúng sinh. Một vài đệ tử bỏ hẳn tu luyện, một số tạm thời hợp tác với chúng và một số vi phạm những tội trạng về đạo đức vô cùng to lớn mặc dầu họ biết là họ đang làm sai. Dưới những nguyên tắc tu luyện trong vũ trụ củ, các đệ tử đó sẽ không bao giờ có cơ hội tu luyện trở lại, và những không gian, vũ trụ liên hệ với họ sẽ bị tận diệt. Một số phận tận cùng dành cho những ai đã gây tội với Đại Pháp. Sư phụ dạy rằng:

Trong trường bức hại này, có biết bao nhiêu con người thế giới bị đầu độc; có biết bao nhiêu chúng sinh vì con người thế giới bị đầu độc, mà từ đó khiến thiên thể to lớn có liên hệ với họ bị giải thể.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003

Tuy nhiên, đây không phải là an bài mà Sư phụ muốn. Điều Sư phụ muốn là cứu độ tất cả chúng sinh trên toàn vũ trụ, dẫu rằng chúng đã vi phạm tội trạng gì trong quá khứ. Sư phụ nói:

…điều mà Sư phụ muốn là không có một chúng sinh nào bị can nhiễu, đầu độc, vì họ đã đợi đó, và Sư phụ sẽ đến để trung chánh họ, và những chúng sanh đã phạm tội, không cần biết là đã phạm tội gì, và không cần biết là đã xấu đến độ nào, tất cả họ cũng có thể đạt đến Viên mãn nếu họ chỉ chờ ở đó. Đó có phải là điều tốt nhất không?” “Nếu người đó không thể làm được, thì Sư phụ sẽ giúp người đó làm. Khi một vũ trụ không đạt đến tiêu chuẩn vì tất cả các chúng sinh trong vũ trụ đó không đạt tới tiêu chuẩn, và Sư phụ sẽ giúp tất cả cách chúng sinh đạt tiêu chuẩn, và Sư phụ giúp người đó đạt tiêu chuẩn” — Giảng giải Pháp tại Pháp hội Miền tây Hoa kỳ vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003

…trong Chính Pháp lần này, [Sư phụ] lấy từ bi vĩ đại nhất đối đãi với hết thảy, đối đãi với hết thảy chúng sinh, thì mới nghĩ đến việc từ trong cựu vũ trụ khiến những sinh mệnh được đồng hoá, mới có thể thực hiện việc Chính Pháp vũ trụ” — Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver, Canada, năm 2003

Tôi hiểu rằng thay vì chấp nhận sự bức hại của Thế lực cũ đối với Đại Pháp, Sư phụ đang dùng sự bức hại để làm cho nhiều chúng sanh được biết sự thật về Đại Pháp. Vì thế, việc giảng rõ sự thật của các đệ tử Đại Pháp trở nên vô cùng quan trọng vì qua đó chúng ta xoay chuyển được và thắng được sự dàn dựng của Thế lực cũ. Bằng cách giảng rõ sự thật, chúng ta làm cho nhiều chúng sinh thức tỉnh với sự thật về Đại Pháp và gầy dựng được những ý nghĩ trung chánh về Đại Pháp. Vì thế, thay vì bức hại chúng ta, càng ngày càng nhiều chúng sanh ủng hộ, quý trọng và giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp. Điều này là những ân huệ, phước đức mà chúng ta giúp họ cho tương lai của họ, hay có thể họ cũng sẽ tu luyện Đại Pháp trong tương lai.

Những điều trên chỉ là sự hiểu biết của tôi. Hy vọng các bạn chỉ cho tôi những thiếu sót trong bài này.

6-5-2004

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/7/47805.html.

Dịch và đăng ngày 14-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share