Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2017] 12 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bị bắt giữ vì đức tin của mình và bị giam giữ hơn 17 tháng mà không qua xét xử. Không có lời giải thích nào cho việc giam giữ kéo dài này và những yêu cầu từ các luật sư của họ đều bị từ chối.

Các học viên này đã bị bắt tại nhà vào ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2016. Ngày 13 tháng 3 năm 2017, phòng cảnh sát lại tiếp tục gửi hồ sơ vụ án lên Viện kiểm sát, sau hai lần bị từ chối vì không đủ bằng chứng. Vụ việc đang được Tòa án quận Đông Châu sắp xếp ngày xét xử, nhưng vẫn chưa có lịch xét xử tính đến thời điểm viết bài này.

Luật sư của bà Lưu Phượng Quyên nói: “Thân chủ của tôi đã bị giam giữ kể từ cuối tháng 7. Bà ấy chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý nào giải thích tại sao hạn khởi tố lại bị kéo dài.” Ngày 1 tháng 12, vị luật sư này cũng đã gửi tới tòa các văn bản pháp lý để bảo vệ bà Lưu. Ông được yêu cầu phải trực tiếp đến nộp các văn bản nhưng khi gọi điện cho thẩm phán Điền Hạo, ông ta lại treo máy.

Một luật sư khác của bà Lưu đã đến Tòa án quận Đông Châu và cố gắng để gặp thẩm phán Điền Hạo. Điền đe dọa rằng tất cả các luật sư biện hộ cho vụ này sẽ bị điều tra và ông bà cha mẹ họ cũng sẽ bị điều tra.

Các luật sư khác tham gia vụ việc này cũng gặp phải những phản hồi tương tự. Khi họ điện thoại cho thẩm phán Điền Hạo, ông ta vẫn treo máy. Khi họ liên hệ với chánh án Giang Đào, ông ta nói rằng việc giam giữ các học viên sẽ tiếp tục được kéo dài.

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, hai luật sư đến tòa án quận và liên hệ với thẩm phán Điền Hạo thông qua điện thoại nội bộ ở cổng. Khi họ hỏi tại sao trường hợp này vẫn bị trì hoãn mà không xét xử, ông ta từ chối trả lời và cúp máy.

12 học viên đã bị giam giữ ở Trại tạm giam Nam Câu thuộc thành phố Phủ Thuận, gồm có: bà Lữ Khánh, ông Phiên Phúc Đức, bà Từ Quế Vinh, ông Lý Minh Vũ, bà Lưu Phượng Quyên, ông Đông Duy Vinh, bà Hồ Phượng thu, ông Lý Cương, bà Lý Diễm Vinh, bà Trương Quế Bình, bà Khương Thuận Ái và bà Tần Tăng Vân.

Bài viết liên quan:

Cảnh sát thành phố Phủ Thuận lần thứ ba buộc tội 12 học viên

Tin muộn: Luật sư biện hộ yêu cầu thẩm phán tuân thủ luật trong các phiên xét xử sơ bộ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/23/358202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/2/167454.html

Đăng ngày 29-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share